Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Bỏ thi môn Sử gây tâm lý xáo trộn cho học sinh

Những ngày qua trên các diễn đàn giáo dục, nhiều phụ huynh có con thi vào 10 tại TP.Hà Nội đã đồng loạt lên tiếng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử - để giảm tải áp lực cho các con, bởi vì lứa học sinh 2006 đã trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Liên quan đến vấn đề trên, bạn đọc Hoàng Tuệ Khánh bình luận: Dù dịch COVID-19 hay không thì nhiều học sinh cũng đã bỏ công sức ôn môn lịch sử được hơn 2 tháng qua. Sự đầu tư cho môn Lịch sử cũng ngang các môn còn lại chứ không hề kém. Nếu bỏ đi thì rất thiệt thòi cho các bạn đầu tư ôn luyện môn Sử.

Đồng quan điểm, em Nguyễn Phương Anh - học sinh trường THCS Đông Thái (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết - từ lúc biết thi môn thứ 4 là Lịch sử đến nay đã 2 tháng. Chúng em đã dành thời gian, công sức, tiền bạc để tập trung cho việc ôn môn này.

Đến nay chúng em đã nắm được kiến thức và sẵn sàng đi thi. Nếu bỏ môn này thì sẽ mất công sức, tốn kém cho phụ huynh và đặc biệt là gây xáo trộn tâm lý rất lớn cho chúng em, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Bạn Trần Bảo Khánh viết: Cháu mong được thi môn thứ 4 bởi mọi thứ đã được quyết định và với cháu thì môn Sử vẫn dể thở hơn các môn khác.

Bạn Vũ Hải Dương đặt câu hỏi: Bỏ môn Sử ngay lúc này thì công sức với những cháu khác đã học từ đầu thì sao?

Ông Trần Quang Anh bày tỏ: Môn Lịch sử dân tộc không nên bỏ thi. Hãy để cho các con hiểu rõ về quá trình đấu tranh, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, họ đã phải hi sinh xương máu cho hoà bình hôm nay. Học và thi môn Sử để cho các thế hệ sau biết quý trọng sự tự do của dân tộc!

Chỉ mong không có sự thay đổi

Một học sinh cũng bình luận: Bản thân cháu không giỏi môn Văn nên chỉ phụ thuộc vào môn Anh và Sử để kéo điểm lên. Hơn nữa, bây giờ đã có rất nhiều bạn bỏ nhiều thời gian ra để ôn môn Sử vậy mà nhiều phụ huynh còn muốn không thi môn Sử thì phí biết bao nhiêu công sức của các bạn ấy.

Cháu chỉ mong Bộ Giáo Dục - Đào tạo không có sự thay đổi kế hoạch nào nữa để chúng cháu ổn định ôn thi. Theo cháu, bỏ môn Sử là bỏ cả một cơ hội với biết bao nhiêu bạn. Và điều cháu muốn hơn nữa là nhà nước kiểm soát được dịch thật tốt để chúng cháu thi vào 10 thật suôn sẻ, an toàn, đúng theo kế hoạch ban đầu.

Bạn Thịnh Đào nêu: Chính việc đề xuất của một số phụ huynh sẽ khiến các con hoang mang. Theo tôi, không nên thay đổi gì nữa, để nguyên cho các con thi và đối mặt với thử thách.

Theo kế hoạch, các tỉnh thành đều tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào đầu tháng 6, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tháng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều tỉnh, thành lùi lịch thi vào lớp 10 như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế...

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 12: Áp lực thi tốt nghiệp THPT cộng thêm nỗi lo tên COVID-19

KHÁNH LINH |

Các em học sinh lớp 12 - những sĩ tử đang trong "guồng quay" ôn thi để chuẩn bị chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đang có nhiều lo lắng trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay.

Phụ huynh "xoay như chong chóng" vì trông con thời COVID-19

Minh Hương |

Hà Nội chỉ đạo học sinh tất cả các cấp tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Với việc con trẻ không đến trường, nhiều phụ huynh cho biết, "thở không ra hơi" vì vừa phải lao động kiếm thu nhập, vừa phải chăm con từ A đến Z.

Bỏ môn thi Lịch sử vào THPT: Người đồng tình, người phản đối

LƯƠNG HẠNH |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi năm nay, nhưng cũng nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến ngược lại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Học sinh lớp 12: Áp lực thi tốt nghiệp THPT cộng thêm nỗi lo tên COVID-19

KHÁNH LINH |

Các em học sinh lớp 12 - những sĩ tử đang trong "guồng quay" ôn thi để chuẩn bị chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đang có nhiều lo lắng trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay.

Phụ huynh "xoay như chong chóng" vì trông con thời COVID-19

Minh Hương |

Hà Nội chỉ đạo học sinh tất cả các cấp tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Với việc con trẻ không đến trường, nhiều phụ huynh cho biết, "thở không ra hơi" vì vừa phải lao động kiếm thu nhập, vừa phải chăm con từ A đến Z.

Bỏ môn thi Lịch sử vào THPT: Người đồng tình, người phản đối

LƯƠNG HẠNH |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi năm nay, nhưng cũng nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến ngược lại.