Bỏ khai báo y tế, điều chỉnh 5K là cách thích ứng hợp lý

Thế Lâm |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây cho biết đã giao cho Cục Y tế Dự phòng xây dựng các hướng dẫn về việc bỏ khai báo y tế có thể sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Khai báo y tế là một trong các biện pháp thuộc 5K đã được áp dụng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cùng với các biện pháp còn lại như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người.

Tuy nhiên, trải qua 4 đợt bùng phát COVID-19 trong cộng đồng, dịch bệnh dần được khống chế nhờ sự nỗ lực từ nhiều phía và từ nhiều yếu tố, trong đó vaccine chính là yếu tố cốt lõi để phòng chống dịch bệnh.

Thời điểm này, xã hội đã bình thường trở lại, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng đã được khôi phục lại gần như 100% tại hầu hết các địa phương. Chính vì thế, ngay trong bộ giải pháp 5K, cũng đã có những lạc hậu nhất định so với tình hình hiện tại khi chúng ta đang ngày càng thích ứng mạnh mẽ hơn trong tình hình mới.

Trong đó, những “K” cần được sớm điều chỉnh, như quy định giữ khoảng cách, hay không tụ tập đông người… Vì trên thực tế tại một số thành phố như TPHCM hiện nay, các hoạt động thương mại, giải trí, vui chơi đã diễn ra bình thường, việc tập trung đông người tại nơi công cộng đã trở thành hiển nhiên.

Khai báo y tế vốn dĩ phục vụ cho mục đích truy vết dịch tễ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc truy vết hiện không còn thực hiện, nhiều ca mắc COVID-19 được điều trị tại nhà, điều trị như đối với bệnh cúm mùa thông thường. Chính vì thế, việc khai báo y tế nhập cảnh hay nội địa đều không còn phù hợp, hay tại những nơi công cộng, cũng không còn cần thiết.

Việc duy trì một số quy định không phù hợp thậm chí còn gây ra những hệ lụy phiền phức cho người dân, như gây ách tắc, dồn ứ tại các nơi như sân bay, sân ga, hoặc một số địa điểm công cộng; hoặc thậm chí khai báo lấy lệ, cho có...

Một cuộc sống dần đi đến bình thường cũng đồng nghĩa 5K sẽ ở lại phía sau. Nước Anh từ 15.3 đã hoàn toàn mở cửa (fully open), không áp dụng đeo khẩu trang toàn xã hội và cũng không áp dụng khai báo y tế, test âm tính COVID-19 đối với du khách nhập cảnh. Mới nhất, Thái Lan cũng đã tháo dỡ quy định đối với khách nhập cảnh phải test âm tính COVID-19.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cao trên thế giới. Và đó chính là nền tảng để chuyển đổi xã hội sang giai đoạn thích ứng an toàn với COVID-19. Trên thực tế, điều này đã diễn ra và đã giúp cho cuộc sống của người dân, xã hội trở lại bình thường nhanh hơn dự kiến.

Với việc có tỉ lệ tiêm chủng vaccine trên diện rộng cao như vậy, mỗi người dân cũng cảm thấy tự tin hơn trong việc hòa nhập trở lại cuộc sống, công việc bình thường sau những khoảng thời gian giãn cách, phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm ngặt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h ngày 27.4.2022

Thùy Linh |

Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27.4.2022, chính thức tạm dừng việc khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh. 

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h ngày 27.4.2022

Thùy Linh |

Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27.4.2022, chính thức tạm dừng việc khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh. 

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.