Bộ đội đi chợ giúp dân: Túi thực phẩm trao tay và lon nước ngọt mời lại

Thế Lâm |

Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ tại TPHCM những ngày qua tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người dân đã “chộp” được những hình ảnh về “tình quân dân” mà rất lâu rồi họ mới chứng kiến tại thành phố đông dân nhất nước.

“Đi chợ hộ” là từ ngữ thể hiện trên các văn bản chính quy. Còn đối với người dân TPHCM, phong cách nói Nam bộ, thì đó là câu “bộ đội đi chợ giúp dân” hoặc “đi chợ giúp dân”. Không chỉ rõ ràng cả về ngữ nghĩa mà cả về đối tượng: các chiến sĩ quân đội đi chợ mua giúp thực phẩm cho dân trong những ngày TPHCM phải thực hiện giãn cách “ai ở đâu, ở yên đó”, hạn chế tối đa việc người dân ra đường để phòng chống dịch COVID-19.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một anh bộ đội hôm trước tới nhà dân nhận đơn hàng để đi chợ hộ với cái chào của con nhà lính. Hôm sau anh đến trao tận tay túi thực phẩm cho người dân. Cùng lúc nhận túi đồ, người dân cũng mời lại anh bộ đội lon nước ngọt.

Một Facebooker khi đăng tải hình ảnh này đã viết: “Cảm ơn các em, những người bộ đội nhân dân Việt Nam! Tính chuyên nghiệp và tác phong nhà binh là những gì thấy được ở các em. Kiệm lời, nhưng lễ phép và thân thiện! Hình ảnh các em trong mắt nhân dân còn đẹp hơn bất kỳ tranh vẽ nào! Chỉ có thể gởi đến các em lời “cảm ơn” và nụ cười thân ái sau lớp khẩu trang. Song, lon nước mát lạnh bé xíu mong sẽ xoa đi phần nào mệt nhọc từ công việc trân quý này”.

Mạng xã hội cũng không hiếm những hình ảnh được chia sẻ về “bữa trưa” cơm hộp đạm bạc của nhiều anh bộ đội ở ngay trên vỉa hè. Các anh vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào những đơn hàng mà người dân nhờ đi chợ hộ.

Đến TPHCM đã cảm thấy lạ nước lạ cái, phải làm công việc đi chợ giúp dân còn lạ lẫm hơn. Có thông tin báo chí cho biết, nhiều anh bộ đội đã đắn đo khi lựa chọn các món thực phẩm để mua giúp cho người dân, làm sao vừa tương đối đầy đủ các thứ nhưng giá cả không quá cao. Đi chợ giúp dân cần cái tâm là vậy.

Việc này, trong những thời điểm bình thường, nếu các ông chồng bị vợ “sai vặt” như vậy có khi không ít ông sẽ than là “bị hành”.

Bộ đội đi chợ giúp dân, cùng các lực lượng khác như tổ dân phố và một số tổ chức đoàn thể có lực lượng xung phong thực hiện công việc này dần đi vào nếp, sẽ giúp hạn chế tối đa người ra đường để đi tìm kiếm mua thực phẩm.

Có thể nói, đại đa số người dân đang sống tại TPHCM không muốn đi ra đường trong những ngày giãn cách khi diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn đang rất phức tạp và khó lường. Và người dân cũng chỉ mong có được những cầu nối đi chợ hộ, hoặc shipper giao hàng đến tận nơi khi người dân đặt mua thực phẩm, nhu yếu phẩm qua kênh trực tuyến.

Rất lâu rồi, người dân sống tại TPHCM mới cần đến sự hỗ trợ sát sườn như thế. Bộ đội đi chợ giúp dân, túi thực phẩm trao tận tay và lon nước ngọt người dân mời lại. Những hình ảnh ghi lại một thời khắc lịch sử khi thành phố đông dân nhất nước bị đại dịch hoành hành, lại lóe sáng về tình quân – dân, cá- nước ấm áp lòng người.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

"Đi chợ hộ" giúp người dân: Nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng dần quen

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong lúc TPHCM siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương tiếp tục triển khai phương thức đi chợ hộ giúp người dân. Trong những ngày này, nhiều siêu thị đón những vị khách đặc biệt là Công an, Quân đội, Hội Phụ Nữ và chính quyền địa phương đến mua sắm. Mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau 2 ngày đi chợ hộ, những vị khách đặc biệt này cũng đã dần quen với công việc.

Nóng Sài Gòn: Các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân thế nào?

NHÓM PV |

Ngày đầu tiên người dân TPHCM được chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ; Đến từng hẻm ở "vùng đỏ" lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; TPHCM triển khai cửa hàng tự động không tiếp xúc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 24.8.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Đi chợ hộ" giúp người dân: Nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng dần quen

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong lúc TPHCM siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương tiếp tục triển khai phương thức đi chợ hộ giúp người dân. Trong những ngày này, nhiều siêu thị đón những vị khách đặc biệt là Công an, Quân đội, Hội Phụ Nữ và chính quyền địa phương đến mua sắm. Mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau 2 ngày đi chợ hộ, những vị khách đặc biệt này cũng đã dần quen với công việc.

Nóng Sài Gòn: Các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân thế nào?

NHÓM PV |

Ngày đầu tiên người dân TPHCM được chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ; Đến từng hẻm ở "vùng đỏ" lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; TPHCM triển khai cửa hàng tự động không tiếp xúc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 24.8.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.