Bộ đội Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị): Quý lắm tấm lòng người Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Người dân Kiên Giang đã chung tay quyên góp vật phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão, lũ. Tấm lòng này được người dân và cán bộ chiến sĩ địa bàn xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xúc động đón nhận.
Được sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Bảo (Rạch Giá, Kiên Giang), Đội xe 68 đã phối hợp cùng đồn Biên phòng Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện trao quà cho bà con gặp khó khăn do thiên tai. Bà con ở các thôn, bản ở gần thì đến trực tiếp đồn để nhận, những chỗ xa thì đội xe bố trí 3 xe tải nhỏ chở đến tận nơi phát cho bà con.
Được sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Bảo (Rạch Giá, Kiên Giang), Đội xe 68 đã phối hợp cùng đồn Biên phòng Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện trao quà cho bà con gặp khó khăn do thiên tai. Bà con ở các thôn, bản ở gần thì đến trực tiếp đồn để nhận, những chỗ xa thì đội xe bố trí 3 xe tải nhỏ chở đến tận nơi phát cho bà con.
Đợt xe đầu tiên của đội đã xuất phát có 5 chiếc xe tải chở đi khoảng gần 60 tấn hàng, gồm quần áo, mì gói, gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm khác như: nước suối, nước mắm, đường, nước tương, sữa, thuốc men, dụng cụ y tế. Tất cả những hàng cứu trợ này đều do tấm lòng sẻ chia của người dân Kiên Giang chung tay đóng góp.
Đợt xe đầu tiên của đội đã xuất phát có 5 chiếc xe tải chở đi khoảng gần 60 tấn hàng, gồm quần áo, mì gói, gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm khác như: nước suối, nước mắm, đường, nước tương, sữa, thuốc men, dụng cụ y tế. Tất cả những hàng cứu trợ này đều do tấm lòng sẻ chia của người dân Kiên Giang chung tay đóng góp.
Từ những người không quen biết nhưng cùng chung tấm lòng vì Miền Trung ruột thịt, đội xe tải khoảng 10 chiếc của người dân Kiên Giang đã chuyển đi những chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung. Anh Nguyễn Hoài Nam, trưởng nhóm cho biết: “Anh em đội xe tải khắp nơi trong tỉnh lái xe của mình đi chở hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung, nhìn cảnh bà con bị lũ lụt rồi mưa bão, thiệt hại người và của làm chúng tôi thấy thương cảm vô cùng”.
Từ những người không quen biết nhưng cùng chung tấm lòng vì Miền Trung ruột thịt, đội xe tải khoảng 10 chiếc của người dân Kiên Giang đã chuyển đi những chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung. Anh Nguyễn Hoài Nam, trưởng nhóm cho biết: “Anh em đội xe tải khắp nơi trong tỉnh lái xe của mình đi chở hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung, nhìn cảnh bà con bị lũ lụt rồi mưa bão, thiệt hại người và của làm chúng tôi thấy thương cảm vô cùng”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, những người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp thiết thực chia sẻ với đồng bào Miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai. Đến cả những người bán vé số, nhặt ve chai khó khăn không kém nhưng cũng đến quyên góp ủng hộ cho Miền Trung.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, những người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp thiết thực chia sẻ với đồng bào Miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai. Đến cả những người bán vé số, nhặt ve chai khó khăn không kém nhưng cũng đến quyên góp ủng hộ cho Miền Trung.
Anh Nguyễn Thành Trung, 1 thành viên trong nhóm chia sẻ: “Khi chúng tôi đến Quảng Trị nhìn thấy bà con đã đợi ở đó, người ẵm con nhỏ, người dìu người già, nhìn mọi người mà chúng tôi không khỏi xúc động”. Anh Trung cho biết thêm khi vận động giúp bà con Miền Trung rất nhiều người dân Kiên Giang đã đến hỏi đội xe cần gì để mang đến ủng hộ. Thậm chí có những người bán vé số, những người nghèo khó cũng đến ủng hộ mì gói làm anh em đội xe xúc động không nói nên lời.
Anh Nguyễn Thành Trung, 1 thành viên trong nhóm chia sẻ: “Khi chúng tôi đến Quảng Trị nhìn thấy bà con đã đợi ở đó, người ẵm con nhỏ, người dìu người già, nhìn mọi người mà chúng tôi không khỏi xúc động”. Anh Trung cho biết thêm khi vận động giúp bà con Miền Trung rất nhiều người dân Kiên Giang đã đến hỏi đội xe cần gì để mang đến ủng hộ. Thậm chí có những người bán vé số, những người nghèo khó cũng đến ủng hộ mì gói làm anh em đội xe xúc động không nói nên lời.
Trung tá Trần Đức Tứ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) cho biết: “Tình hình bà con địa bàn ở đây đa số là đồng bào dân tộc, sau khi bị thiên tai đường sá bị chia cắt nên bà con đang rất cần lương thực, thuốc men, quần áo. Nhận được sự trợ giúp của đội xe 68 cũng như tấm lòng của người dân Kiên Giang chúng tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Tấm lòng chứa đựng trong những món hàng chúng tôi đã chuyển đến tận tay bà con vùng bị bão, lũ”.
Trung tá Trần Đức Tứ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) cho biết: “Tình hình bà con địa bàn ở đây đa số là đồng bào dân tộc, sau khi bị thiên tai đường sá bị chia cắt nên bà con đang rất cần lương thực, thuốc men, quần áo. Nhận được sự trợ giúp của đội xe 68 cũng như tấm lòng của người dân Kiên Giang chúng tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Tấm lòng chứa đựng trong những món hàng chúng tôi đã chuyển đến tận tay bà con vùng bị bão, lũ”.
Được biết, trong đợt 2 vào đầu tháng 11 này đội xe 68 tiếp tục xuất phát thêm 8 chiếc xe tải chở đi hàng chục tấn hàng gửi từ tấm lòng của người dân Kiên Giang đến bà con Miền Trung.
Được biết, trong đợt 2 vào đầu tháng 11 này đội xe 68 tiếp tục xuất phát thêm 8 chiếc xe tải chở đi hàng chục tấn hàng gửi từ tấm lòng của người dân Kiên Giang đến bà con Miền Trung.
Một số hình ảnh của lực lượng bộ đội biên phòng Ba Tầng cùng đội xe 68 phát hàng cứu trợ cho bà con.
Một số hình ảnh của lực lượng bộ đội biên phòng Ba Tầng cùng đội xe 68 phát hàng cứu trợ cho bà con.
Một số hình ảnh của lực lượng bộ đội biên phòng Ba Tầng cùng đội xe 68 phát hàng cứu trợ cho bà con.
Một số hình ảnh của lực lượng bộ đội biên phòng Ba Tầng cùng đội xe 68 phát hàng cứu trợ cho bà con.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ấm lòng đội xe 68 hướng về đồng bào Miền Trung

NGUYÊN ANH |

Từ những người không quen biết nhưng cùng chung tấm lòng vì Miền Trung ruột thịt, 1 đội xe tải khoảng 10 chiếc của người dân Kiên Giang đang chuyển đi những chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Lục Tùng |

Ngay sau khi trực tiếp đóng góp, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã phát động các cấp Công đoàn tuyên truyền đoàn viên, CNLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Kiên Giang chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Chung tay chia sẻ khó khăn, nỗi đau mất mát tới các gia đình thân nhân gặp nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phát động cho cán bộ, chiến sĩ ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt với số tiền gần 200 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Ấm lòng đội xe 68 hướng về đồng bào Miền Trung

NGUYÊN ANH |

Từ những người không quen biết nhưng cùng chung tấm lòng vì Miền Trung ruột thịt, 1 đội xe tải khoảng 10 chiếc của người dân Kiên Giang đang chuyển đi những chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Lục Tùng |

Ngay sau khi trực tiếp đóng góp, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã phát động các cấp Công đoàn tuyên truyền đoàn viên, CNLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Kiên Giang chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Chung tay chia sẻ khó khăn, nỗi đau mất mát tới các gia đình thân nhân gặp nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phát động cho cán bộ, chiến sĩ ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt với số tiền gần 200 triệu đồng.