Kênh Ba Bò: Xử lý rồi vẫn chưa hết ô nhiễm
Kênh Ba Bò (đầu nguồn của Bình Dương và hạ nguồn là TPHCM) ô nhiễm dai dẳng nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hơn 10 năm qua, gia đình ông H.T.L (56 tuổi, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM), chấp nhận chung sống với mùi hôi ô nhiễm. “Đành phải sống chung với ô nhiễm, không chuyển đi nơi khác được vì bao đời nay gia đình tôi đã gắn bó với mảnh đất này. Từ trước năm 2008, kênh Ba Bò đã ô nhiễm nặng rồi. Lúc đó, nước kênh đen sì, bốc lên mùi hôi nồng của hóa chất. Người dân sống dọc hai bên kênh sau nhiều lần kiến nghị thì cơ quan chức năng cũng có dự án xử lý. Tình trạng ô nhiễm có được cải thiện nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Vừa qua nước kênh vẫn đổi màu kỳ lạ, khi màu vàng, khi màu đỏ, khi màu đen, thậm có những lúc trên mặt nước nổi bọt trắng, mùi hôi rất khó chịu” ông H.T.L chia sẻ.
Phía đầu nguồn, ngay ở hồ điều tiết, ông Lương Hữu Long (69 tuổi, cán bộ về hưu, P.Bình Hòa, TP.Thuận An) cho biết, người dân ở đây đã nản không muốn lên tiếng, nhưng ông thì vẫn kiên trì phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và ĐBQH. Theo ông Long ngày mưa, nước kênh bị pha loãng đỡ khó chịu, còn những ngày trời nắng thì mùi hôi vẫn bốc lên nồng nặc. Gia đình phải đóng kín cửa để trẻ con ở trong nhà bớt bị ảnh hưởng.
“Kênh được xây dựng, lót bêtông khang trang hơn trước, nhưng mùi hôi vẫn bốc lên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tôi nghĩ vấn đề có thể là nước thải ra từ KCN và DN chưa được xử lý triệt để, bởi nếu nước thải sinh hoạt thì không thể có hôi mùi hóa chất như vậy. Các cơ quan chức năng cần phải kiểm soát chặt từ đầu nguồn thải ở các KCN ở Dĩ An, Thuận An và các nhà máy dọc kênh Ba Bò” - ông Long chia sẻ.
Suối nổi đầy bọt trắng, đổi màu kỳ lạ
Không riêng kênh Ba Bò, một số con kênh, suối khác ở Bình Dương cũng ô nhiễm đến mức báo động khiến người dân lo sợ về môi trường sống xung quanh. Ngày 8.4.2020, chỉ sau một trận mưa đầu mùa, suối Chợ chảy từ KCN Đại Đăng xuống P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên bỗng nổi đầy bọt trắng. Bọt lấp đầy dòng suối kèm theo mùi hôi khiến người dân hoang mang. Theo Sở TNMT Bình Dương, qua lấy mẫu nước xét nghiệm, con suối này bị ô nhiễm hàm lượng BOD5 vượt 127 lần, COD vượt 123 lần... Nguồn ô nhiễm này xuất phát từ vật liệu sản xuất bột giặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương bị mưa cuốn trôi xuống. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định xử phạt Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương số tiền lên tới 1,1 tỉ đồng.
Còn tại P.Tân Bình, TP.Dĩ An chỉ trong một thời gian ngắn, con Suối Sọ liên tiếp đổi màu, bốc mùi hôi khiến người dân phát hoảng. Ngày 17.4.2020, bà Cao Thị Phụng (63 tuổi) ngỡ ngàng khi ngủ dậy thấy dọc suối Sọ bỗng nhiên đổi màu xanh và bốc mùi hôi. Đến ngày 24.5.2020, con suối lại tiếp tục đổi thành màu đỏ, khiến bà khiếp sợ. Tưởng rằng cơ quan chức năng sẽ giải quyết dứt điểm sau sự cố này, song đến ngày 17.7.2020, dòng suối Sọ lại đổi màu trắng đục như sữa và bốc mùi nồng nặc. Đầu tháng 8, dòng suối này tiếp tục nổi đầy bọt trắng, bốc mùi hôi. Bà Cao Thị Phụng chia sẻ: “Các hiện tượng lạ này thường xuất hiện sau cơn mưa. Mùi hôi như mùi thuốc sâu, phải đeo khẩu trang liên tục. Hàng ngày người dân phải hít thở không khí ô nhiễm, chịu không nổi”.
Theo ghi nhận ở đầu nguồn suối Sọ có nhiều công ty sản xuất và đơn vị kinh doanh phế liệu. Khi sự cố xảy ra, đơn vị chức năng đã phát hiện ra thủ phạm từ một cơ sở phế liệu không tên nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Cơ sở này đã dùng nước tẩy rửa các thùng hóa chất rồi đổ xuống cống thoát nước chảy ra suối làm ô nhiễm. Tuy nhiên dường như hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe, nên con suối Sọ chảy ra sông Đồng Nai đến nay vẫn tiếp tục bị ô nhiễm.
Hứa sẽ xử lý ô nhiễm
Mặc dù nguồn thải từ Bình Dương đổ ra, tuy nhiên người dân hạ nguồn ở TPHCM lại bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm của con kênh Ba Bò. TPHCM và Bình Dương nhiều lần họp bàn và đầu tư gần để bêtông hóa con kênh và xây hồ điều tiết nhưng vẫn chưa phải là chìa khóa giải quyết dứt điểm ô nhiễm. Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Dương cho biết, hiện phía Bình Dương đang kiểm tra theo kế hoạch để rà soát lại nguồn thải của KCN và khu dân cư. Sở TNMT Bình Dương cũng đang phối hợp với TPHCM để kiểm tra làm rõ các nguyên nhân. Bên cạnh đó hai đơn vị phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hồ điều tiết. Sắp tới có kết quả giải quyết vấn đề này sẽ thông tin rõ cho người dân.