Bình Dương: F0 điều trị tại nhà tăng đột biến, có nơi ở không bị căng dây

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, số ca F0 điều trị tại nhà liên tục tăng trong những ngày qua, cho đến hôm nay đã ghi nhận 64.000 trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Theo số liệu cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho đến ngày 14.12, toàn tỉnh có 66.213 bệnh nhân COVID-19. Trong đó điều trị tại cơ sở y tế là  2.179, điều trị tại nhà là 64.034 bệnh nhân (con số cập nhật tăng 14.000 trường hợp so với ngày 12.12).

Các địa phương số F0 điều trị tại nhà tăng cao như: Thành phố Dĩ An có 14.500 bệnh nhân, thành phố Thuận An có 12.700 bệnh nhân, thành phố Thủ Dầu Một có 8.700 bệnh nhân, thị xã Bến Cát có 11.500 bệnh nhân điều trị tại nhà.

Số F0 điều trị tại nhà cao đột biến trong những ngày gần đây làm tăng áp lực lên hệ thống y tế ở cơ sở. Các trạm y tế cấp phường/xã dù được trạm y tế lưu động hỗ trợ cũng không thể quán xuyến hết số lượng F0.

Y bác sĩ bị cuốn vào các công việc hành chính như nghe điện thoại, nhập liệu, giải thích, ký xác nhận....

Gia đình một người dân ở P.Thới Hòa, Bến Cát có người mắc COVID-19 điều trị tại nhà nhưng không bị căng dây. Người bệnh tự tìm hiểu điều trị, vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Gia đình một người dân ở P.Thới Hòa, Bến Cát có người mắc COVID-19 điều trị tại nhà nhưng không bị căng dây. Người bệnh tự tìm hiểu điều trị, vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Trong khi đó, theo phản ánh của một số người dân, khi phát hiện mắc bệnh thì họ tự đến trạm y tế khai báo, nhận giấy xác nhận cách ly, rồi tự về nhà. Quá trình điều trị, có người phản ánh tự đi mua thuốc, tự tìm hiểu để vượt qua, không được hỗ trợ tích cực từ nhân viên y tế.

Nhiều địa phương, nơi ở của bệnh nhân cũng không bị phường/xã căng dây, đặt bảng cảnh báo các ly y tế. Người bệnh chỉ cần đeo khẩu trang là đi ra ngoài. Cá biệt, ở một số nơi, F0 còn ra phía trước nhà chơi đùa và không đeo khẩu trang.

Một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết, hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà. Trong đó, có thị xã Tân Uyên, ngày 11.12, Trung tâm y tế thị xã đã tổ chức họp giao ban Trạm lưu động thuộc xã phường và triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà.

Khi sử dụng phần mềm quản lý đã rút ngắn thời gian làm việc. Nhanh chóng, thống kê số lượng F0, túi thuốc, người đang điều trị, người hoàn thành và tự động xuất quyết định giấy hoàn thành cách ly và giấy nghỉ ốm hưởng BHXH. Quan trọng là theo dõi được nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi, có bệnh nền...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương có 50.000 F0 điều trị tại nhà, nhiều người vẫn phải "tự bơi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tiếp tục tăng cao, đa số được điều trị tại nhà. Nhiều trường hợp phản ánh không được hỗ trợ y tế, ''tự bơi'' - tự tìm hiểu điều trị.

Bình Dương thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường từ 13.12

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương sẽ thí điểm cho cơ sở mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ và trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 từ ngày 13.12.

Bình Dương sẽ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho toàn dân từ tháng 1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch để tiêm mũi 3 cho toàn dân trong năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương có 50.000 F0 điều trị tại nhà, nhiều người vẫn phải "tự bơi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tiếp tục tăng cao, đa số được điều trị tại nhà. Nhiều trường hợp phản ánh không được hỗ trợ y tế, ''tự bơi'' - tự tìm hiểu điều trị.

Bình Dương thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường từ 13.12

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương sẽ thí điểm cho cơ sở mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ và trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 từ ngày 13.12.

Bình Dương sẽ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho toàn dân từ tháng 1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch để tiêm mũi 3 cho toàn dân trong năm 2022.