Anh Văn Quốc Lâm (33 tuổi, ngụ đường DI 2, khu phố 1 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong số những lao động phản ánh đến Báo Lao Động về việc phải tự tìm hiểu điều trị khi mắc COVID-19 và không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan y tế địa phương.
Theo anh Văn Quốc Lâm ngày 26.11, gia đình đưa con trai 2 tuổi đến khám bệnh tại một cơ sở y tế. Cơ sở này sau khi thu 200.000 đồng tiền test nhanh và phát hiện cháu dương tính với COVID-19 thì từ chối khám các bệnh liên quan và đề nghị đến cơ sở y tế công khai báo.
Anh Lâm đưa con về trạm y tế ở phường khai báo và có thông tin thêm các trường hợp nguy cơ cao trong gia đình (vợ bị bệnh tiểu đường mới sinh con được 2 tháng, con trai lớn 5 tuổi có tiền sử về hô hấp) và đề nghị được hướng dẫn chăm sóc y tế. Tuy nhân viên y tế chỉ hướng dẫn "bệnh thì tuân thủ 5k, tự cách ly và theo dõi với mọi người", sau đó ghi giấy cách ly và yêu cầu khi cần thiết thì gọi bác sĩ để được hỗ trợ.
Đến ngày 1.12, anh Lâm thấy có các triệu chứng và phát hiện mình cũng mắc COVID-19. Khi gọi điện thoại để bác sĩ tư vấn và xin thuốc điều trị thì bác sĩ chỉ bảo lên phòng khám để mua thuốc.
Anh Lâm cho rằng, việc quản lý F0 như vậy là quá lỏng lẻo và thờ ơ với người bệnh. Cần áp dụng công nghệ vào trong quản lý F0, để nắm sát diễn biến bệnh và hỗ trợ tốt hơn, không để người bệnh tự lo, tự điều trị. Trong trường hợp xấu, người bệnh sẽ không biết xử trí như thế nào.
Liên quan đến vụ việc này, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát đã tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ chuyển xuống cơ sở xử lý.
Về tình trạng F0 điều trị tại nhà, Sở Y tế Bình Dương cho biết hiện nay có 2.232 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế và có đến 50.108 người điều trị tại nhà. Trong đó thị xã Bến Cát có đến 12.041 bệnh nhân điều trị tại nhà. Ngoài ra, thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên là các địa phương có số lượng bệnh nhân điều trị tại nhà cũng tương đối cao. Với số lượng bệnh nhân như vậy thì rất khó để y tế cơ sở đảm đương, quán xuyến hết.
Hiện Bình Dương đã tăng cường cho y tế cơ sở bằng các trạm y tế lưu động (162 trạm y tế lưu động). Sở cũng đã kiểm tra đôn đốc và tổ chức các trạm y tế lưu động hỗ trợ tốt hơn cho y tế cơ sở trong điều trị F0.