Ở dưới gầm cầu vượt Sóng Thần, người dân tự ý buôn bán, ngang nhiên đặt xe đẩy, bàn ghế kê tràn lan, khách vào quán ăn uống dựng xe lấn chiếm lòng đường khiến cho khu vực gầm cầu vượt trở nên chật trội, ảnh hưởng không nhỏ tới các phương tiện lưu thông qua lại.
Không những thế, hàng quán nhiều, khách đông, nên từ lâu xung quanh gầm cầu vượt này đã bị biến thành "nhà vệ sinh" gây ô nhiễm cho người dân sống quanh khu vực.
Được biết, cơ quan chức năng cũng nhiều ra quân dọn dẹp nhưng những người buôn bán ở đây vẫn bám trụ, tái diễn. Nút giao thông dưới gầm cầu vượt này luôn trong tình trạng quá tải bởi lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc, đó là chưa kể vào khung giờ cao điểm, tình trạng tắc đường kẹt xe xảy ra liên tục.
Theo người dân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần phải có biện pháp kiên quyết, quyết liệt trong việc giải tỏa, tiến tới xóa sổ những hàng quán buôn bán ở đây để trả lại sự thông thoáng, an toàn cho khu vực gầm cầu vượt - nút giao thông đông đúc nơi địa bàn giáp ranh giữa Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.