"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn: Huyện đã làm hết trách nhiệm?

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Tuyến đường bêtông chỉ mới đưa vào sử dụng được 3 năm nhưng đã bị binh đoàn xe chở đất cày nát, vỡ vụn. Theo phân cấp, đây là đường giao thông nông thôn thuộc quản lý của huyện Phú Bình.

Trước đó, Báo Lao Động đã có một số bài viết "Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới" phản ánh về tình trạng xe tải chở đất của Công ty Cổ phần Phú Cường gây hư hỏng nghiêm trọng tuyến đường bêtông qua các xóm U, xóm Làng Ngò thuộc xã Tân Hoà (Phú Bình, Thái Nguyên).

Đáng nói, đầu tuyến đường bêtông đều cắm biển báo giới hạn tải trọng 6 tấn trên mỗi trục xe. Nhưng thực tế những chiếc xe tải 2 trục trên đều có tổng trọng lượng trên 15 tấn cũng như có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở gấp nhiều lần tải trọng cho phép.

Mỗi ngày có tới cả trăm lượt xe tải từ mỏ đất của Công ty Phú Cường cày xới tuyến đường bê tông qua xóm U, Làng Ngò (xã Tân Hoà).
Mỗi ngày, có tới cả trăm lượt xe tải từ mỏ đất của Công ty Phú Cường cày xới tuyến đường bêtông qua xóm U, Làng Ngò (xã Tân Hoà). 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hoà cho biết, người dân cũng đã nhiều lần có ý kiến phản ánh về việc này. Đặc biệt khoảng 2 tháng trở lại đây, khi thời tiết thuận lợi, các xe hoạt động rầm rộ hơn khiến đường hỏng kèm theo nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về việc binh đoàn xe chở đất này đi vào đường bêtông hạn chế tải trọng, ông Nam khẳng định: "Nhìn thì cũng biết là quá khổ quá tải rồi đấy nhưng thẩm quyền của xã không xử lý được, chỉ biết bao cáo huyện thôi. Đôi khi cũng có thấy CSGT đi vào nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy".

Vị Phó Chủ tịch này chỉ biết than thở: "Nói thật ngày xưa khi cấp mỏ, người ta có nghĩ đến tương lai hậu quả hay không, chứ địa phương thì không được gì, đường thì nát, bụi bặm. Cán bộ suốt ngày giải quyết phản ánh, mệt người".

Cũng liên quan đến nội dung này, ông Ngô Thanh Tùng - Phó Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi có thông tin phản ánh, lực lượng thanh tra đã chủ động xuống cân tải lưu động. Nhưng chỉ cân trên đường tỉnh lộ 269B, đường bêtông theo phân cấp thì thuộc huyện Phú Bình.

Tuyến đường bê tông liên thôn trong tình trạng vỡ nát, sụt lún nghiêm trọng chỉ sau một thời gian ngắn bị binh đoàn xe tải chở đất dày xéo.
Tuyến đường bêtông liên thôn trong tình trạng vỡ nát, sụt lún nghiêm trọng chỉ sau một thời gian ngắn bị "binh đoàn" xe tải chở đất dày xéo. 

Ông Tùng khẳng định: "Đó là đường giao thông nông thôn, đúng ra là bên Công an giao thông huyện Phú Bình xử lý được. Thanh tra sở không thể vào trong đó kiểm tra, theo phân cấp chúng tôi chỉ xử lý trên các tuyến đường tỉnh".

PV đã liên hệ với ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình để làm rõ các vấn đề trên thì được hướng dẫn trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tuy nhiên, sau khi đưa ra các nội dung trên và đề nghị cung cấp thông tin, PV chỉ nhận được câu trả lời từ ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình: "Đề nghị liên hệ công tác qua Chánh Văn phòng".

Tháng 7.2021, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đất của Công ty Phú Cường và ban hành kết luận số 53/KL-STNMT.

Theo đó, Công ty này đã khai thác vượt diện tích 4.382m2 đất khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất nhưng đã tiến hành khai thác khoáng sản, vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Trong khi đó, Công ty Phú Cường mới chỉ được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê 2.693 m2 đất.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hoà cho biết, từ cuối năm 2020, xã đã nhiều lần phát hiện, lập biên bản việc Công ty Phú Cường khai thác vượt diện tích và yêu cầu dừng khai thác nhưng đơn vị này không dừng. 

Xã Tân Hoà đã gửi văn bản báo cáo UBND huyện Phú Bình, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được chỉ đạo cụ thể và hướng xử lý từ huyện.

Phong Quang - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

"Binh đoàn" xe chở đất cày nát đường bê tông nông thôn

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Binh đoàn xe tải chở đất hoạt động rầm rộ từ sáng sớm đến đêm muộn đã khiến con đường liên thôn của xã Tân Hoà (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vỡ nát, lầy lội, dù tuyến đường bê tông này mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 3 năm.

"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Hơn 2km đường bê tông nông thôn mới tại xã Tân Hoà (Phú Bình, Thái Nguyên) mới được xây dựng 3 năm nhưng đang bị vỡ vụn, lầy lội bởi “binh đoàn” xe tải chở đất rầm rộ dày xéo mỗi ngày.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

"Binh đoàn" xe chở đất cày nát đường bê tông nông thôn

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Binh đoàn xe tải chở đất hoạt động rầm rộ từ sáng sớm đến đêm muộn đã khiến con đường liên thôn của xã Tân Hoà (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vỡ nát, lầy lội, dù tuyến đường bê tông này mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 3 năm.

"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Hơn 2km đường bê tông nông thôn mới tại xã Tân Hoà (Phú Bình, Thái Nguyên) mới được xây dựng 3 năm nhưng đang bị vỡ vụn, lầy lội bởi “binh đoàn” xe tải chở đất rầm rộ dày xéo mỗi ngày.