Binh đoàn xe "quá tải" tung hoành trên các cung đường ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tình trạng những đoàn xe quá khổ, quá tải thường xuyên chạy trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến các đường liên xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khiến nhiều tuyến đường bị cày nát, tai nạn luôn rình rập đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Xe chở "quá tải" vô tư chạy trên đường

Để ghi nhận thực tế tình trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành tại các cung đường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hơn 1 tuần qua, PV Lao Động đã thâm nhập thực tế, ghi nhận tại các tuyến đường như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B, đường ĐT 477, đường tránh thành phố Ninh Bình... đâu đâu cũng xuất hiện những đoàn xe quá khổ, quá tải vô tư chạy trên đường.

Ngay tại trung tâm thị trấn Nho Quan, (huyện Nho Quan, Ninh Bình) những chiếc xe tải trọng lớn như thế này vẫn ngang nhiên chạy trên đường. Ảnh: NT
Ngay tại trung tâm thị trấn Nho Quan, (huyện Nho Quan, Ninh Bình) những chiếc xe tải trọng lớn như thế này vẫn ngang nhiên chạy trên đường. Ảnh: NT

Những tuyến đường dẫn vào các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, bến cảng, nhà máy ximăng, khu san lấp mặt bằng là những nơi tập trung nhiều xe tải trọng lớn.

Có mặt tại tuyến Quốc lộ 12B vào chiều ngày 9.3, theo ghi nhận của PV Lao Động có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đất đá từ các mỏ tại khu vực phường Tân Bình và xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp) lưu thông trên Quốc lộ 12B, sau đấy chạy thẳng ra Quốc lộ 1A.

Đoàn xe tải xếp hàng dài trên đê sông Đáy tại khu vực Cảng Phúc Lộc. Ảnh: NT
Đoàn xe tải xếp hàng dài trên đê sông Đáy tại khu vực Cảng Phúc Lộc. Ảnh: NT

Tương tự tại tuyến đường 447 và DDT477 đoạn qua địa bàn huyện Yên Mô và huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan trong chiều ngày 9.3 và sáng ngày 10.3, theo quan sát của PV, có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn và có dấu hiệu chở "quá tải" vô tư chạy trên đường.

Không chỉ tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà tại các tuyến đê dọc sông Đáy, đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh, tình trạng xe tải trọng lớn chở than, klinke, ximăng cũng ngang nhiên chạy trên đê để ra khu vực tập kết tại các bến cảng dọc đê sông Đáy.

Xe chạy đến đâu là bụi bay mù mịt, kèm theo đó là đất đá rơi vãi ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường dân sinh bị cày nát

Tuyến đường trục chính dẫn vào xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dài gần 2km được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp bởi tình trạng xe tải trọng lớn ngày đêm chở vật liệu ra vào các nhà máy ximăng Hệ Dưỡng và các mỏ đá nằm trên địa bàn xã Ninh Vân.

Những đoàn xe tải chở vật liệu ngày đêm cày nát tuyến đường trục xã Ninh Vân. Ảnh: NT
Những đoàn xe tải chở vật liệu ngày đêm cày nát tuyến đường trục xã Ninh Vân. Ảnh: NT

Có mặt tại tuyến đường này vào chiều ngày 9.3, ghi nhận của PV Lao Động cho thấy có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở "quá tải" lưu thông trên tuyến đường này. Toàn bộ tuyến đường dài gần 2km, mặt đường được đổ bêtông kiên cố nhưng đã bị cày nát bởi những đoàn xe tải. Mặt đường bị nứt toác và xuất hiện chằng chịt những "ổ gà", "ổ voi".

Tuyến đường trục xã Ninh Vân bị cày nát bởi những đoàn xe tải. Ảnh: NT
Tuyến đường trục xã Ninh Vân bị cày nát bởi những đoàn xe tải. Ảnh: NT

Theo người dân ở đây, tuyến này luôn trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thậm chí là đã có nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

Cây cầu Dưỡng nằm trên trục đường dẫn vào các mỏ đá ở xã Ninh Vân có tải trọng giới hạn 10 tấn nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn qua lại. Ảnh: NT
Cây cầu Dưỡng nằm trên trục đường dẫn vào các mỏ đá ở xã Ninh Vân có tải trọng giới hạn 10 tấn nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn qua lại. Ảnh: NT

"Tôi từng chứng kiến rất nhiều vụ va chạm, té ngã khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Thương nhất là các cháu học sinh hàng ngày phải đi học, rất nguy hiểm" - anh Trần Văn Hảo (thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân) cho biết.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Giải quyết tình trạng khan vật liệu đắp nền dự án cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực giải quyết dứt điểm những khó khăn trong việc khan hiếm vật liệu xây dựng phục vụ cho việc thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đảm bảo chất lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Xe quá khổ quá tải tung hành, CSGT ra quân xử lý nhưng không xuể?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đi dọc các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, không quá khó khăn để bắt gặp những xe tải quá khổ, quá tải tung hoành, làm hư hỏng đường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Quảng Trị: Xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Suốt ngày đêm, ôtô chở cát từ các bãi tập kết cát nằm bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) chạy trên đường dân sinh. Đường nát, bụi mù mịt, tai nạn giao thông luôn rình rập, xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, nhưng vắng bóng cơ quan chức năng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ninh Bình: Giải quyết tình trạng khan vật liệu đắp nền dự án cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực giải quyết dứt điểm những khó khăn trong việc khan hiếm vật liệu xây dựng phục vụ cho việc thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đảm bảo chất lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Xe quá khổ quá tải tung hành, CSGT ra quân xử lý nhưng không xuể?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đi dọc các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, không quá khó khăn để bắt gặp những xe tải quá khổ, quá tải tung hoành, làm hư hỏng đường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Quảng Trị: Xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Suốt ngày đêm, ôtô chở cát từ các bãi tập kết cát nằm bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) chạy trên đường dân sinh. Đường nát, bụi mù mịt, tai nạn giao thông luôn rình rập, xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, nhưng vắng bóng cơ quan chức năng.