Ngày 20.3. ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, từ ngày 17-19.3, trên địa bàn xã Bình Tường và xã Vĩnh An có tất cả 383 trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và đau đầu.
Trong sáng 20.3, ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, các trường hợp nhập viện sức khỏe đã ổn định và về với gia đình. Song vẫn còn trường hợp nhập viện vì đầy bụng, nôn ói.
4h sáng nay (20.3), thấy con có triệu chứng ói liên tiếp, chị Võ Thị Hồng Mỹ (26 tuổi, xã Bình Tường) nhanh chóng đưa cháu nhập viện điều trị tại khoa Nhi (Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn).
“Ở nhà cũng sử dụng nước máy, rồi đun sôi lên cho cháu sử dụng, lâu nay uống không có vấn đề gì. Thế nhưng, lúc 4h sáng bé có triệu chứng ói 5 lần liên tiếp, trong xóm tôi có mấy em học sinh mẫu giáo và cấp 2 cũng có triệu chứng trên” – chị Mỹ nói.
Theo người dân ở xã Bình Tường, nguyên nhân có thể do sử dụng nguồn nước tại một nhà máy nước ở địa phương.
“Chồng tôi phải ăn cháo 2 ngày nay. Không biết thời tiết hay nước uống mà 2 ngày nay ruột chướng, buồn nôn” - bà Mạc Thị Châu (66 tuổi, xã Bình Tường) cho biết thêm.
Theo ông Phan Chí Hùng, sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Tây Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện nhanh chóng điều tra dịch tễ ở địa bản 2 xã trên; đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế báo cáo cơ quan chức năng cấp tỉnh gồm: Sở Y tế và Trung tâm CDC tỉnh.
Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế hướng dẫn cho bà con nhân dân ăn chín, uống chín và giữ vệ sinh tại nơi sinh hoạt của mình.
Theo ông Hùng, chiều ngày 18.3, Trung tâm CDC tỉnh Bình Định đã về lấy mẫu nước sinh hoạt của bà con tại nhà máy nước sạch ở xã Vĩnh An, lấy mẫu nước tại trường và lấy mẫu nước tại một số nhà dân có dấu hiệu đau bụng. Đến nay vẫn chưa có kết quả.
“Bản thân tôi cùng với đoàn công tác của huyện đã trực tiếp đến thị xác nhà máy nước sạch ở xã Vĩnh An, qua thị sát bằng mắt thường tại nhà máy này thì công tác vệ sinh môi trường rất ổn định, nguồn nước không có vấn đề gì bất thường và các anh em vận hành nhà máy vẫn sử dụng nguồn nước đó vẫn sinh hoạt bình thường” – ông Hùng thông tin thêm.
Hiện, UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo Trung trung Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc cấp trên nhanh chóng có kết quả, để biết nguyên xuất phát từ đâu để kịp thời giải quyết.