Bình Định: Hàng ngàn hộ dân "khát" nước sinh hoạt

NGUYỄN TRI |

Từ đầu tháng 3 đến nay, khoảng 2.000 hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiệm trọng. Để “chữa cháy”, hằng ngày, người dân phải qua các khu vực lân cận, để mua nước về sử dụng.

Mỗi ngày, ông Lê Văn Bảy (thôn An Xuyên 1, xã Mỹ Chánh) có thêm “nhiệm vụ” chở nước sạch. Gia đình có 6 người, mỗi ngày, ông phải chở hơn 10 can nước để cả nhà sinh hoạt, nhưng phải tiết kiệm từng giọt. Vào những ngày cao điểm nắng nóng, nhu cầu dùng nước nhiều hơn, ông phải đi chở 2 - 3 chuyến mới đủ cho 6 người dùng.

“Gia đình tôi phải qua xã Cát Minh (huyện Phù Cát) mua. Giá một can nước dùng để ăn uống 20 lít là 1.500 đồng/can; còn nước tắm, giặt giá 1.000 đồng/can” – ông Bảy cho hay.

Không riêng gì ông Bảy, nhiều năm qua, cứ đến thời điểm này, người dân các thôn An Xuyên 1, An Xuyên 2 và An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh) phải mang thùng, can nhựa sang các địa phương khác để mua từng can nước sạch về dùng.

Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh cho biết, tình trạng thiếu nước trên địa bàn xã đã xảy ra từ đầu tháng 3 đến nay. Trong đó, các thôn thiếu nước nghiêm trọng là An Xuyên 1, An Xuyên 2 và An Xuyên 3.

Theo ông Bình, hiện có khoảng hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn xã thiếu nước sinh hoạt. Hằng ngày, người dân phải đến các nơi lân cận, chỗ nào có nước thì mua về để sử dụng. Đáng nói, tình trạng này kéo dài nhiều năm nay.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh thông tin thêm, địa phương cũng có nhà máy nước sạch nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt vào mùa khô hạn, nguồn nước ngầm trên sông La Tinh cạn kiệt, không đủ cung cấp, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng.

“Để phục vụ nhu cầu nước sạch cho người dân, trước mắt, xã Mỹ Chánh sẽ cho sửa chữa lại đường ống cũ của Nhà máy nước sạch xã Mỹ Chánh bị hư hỏng, bơm nước về một số điểm tập trung tại đầu các thôn để người dân có nhu cầu đến lấy nước, hạn chế việc bà con phải các nơi lân cận lấy nước như lâu nay” – ông Bình cho biết.

Được biết, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa có chủ trương đầu tư để nâng cấp lại Nhà máy nước sạch xã Mỹ Chánh với kinh phí gần 39 tỉ đồng, hiện công trình đang được thi công.

Còn ông Hồ Ngọc Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết, xã Mỹ Chánh là địa phương hầu như năm nào cũng thiếu nước.

“Địa phương quyết tâm không để tình trạng thiếu nước cục bộ xảy ra, sẽ có phương án chở nước, điều tiết từ nhà các nhà máy nước trên địa bàn huyện xuống để cung cấp cho người dân xã Mỹ Chánh, nếu thời tiết cứ nắng nóng như hiện tại” - ông Chánh nói.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt, Phú Yên lên phương án ứng phó

Nhiệt Băng |

Nếu năm 2015, toàn tỉnh Phú Yên chỉ có hơn 9.952 hộ thiếu nước sinh hoạt thì đến năm 2019 là hơn 10.024 hộ. Đó là lý do UBND tỉnh Phú Yên lên phương án thực hiện hàng chục giếng khoan, giếng đào trong năm 2020.

Báo động tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của dân nghèo Mexico

Phương Linh |

Trong bối cảnh cả đất nước Mexico đang chiến đấu với khủng hoảng đại dịch COVID-19, những người dân nghèo tại đây còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Hơn 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, Đắk Lắk lên phương án hỗ trợ

Bảo Trung |

Đã có rất nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô hạn năm nay. Chính quyền một số địa phương đã tiến hành lên các phương án "chữa cháy" để hỗ trợ người dân...

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hơn 10 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt, Phú Yên lên phương án ứng phó

Nhiệt Băng |

Nếu năm 2015, toàn tỉnh Phú Yên chỉ có hơn 9.952 hộ thiếu nước sinh hoạt thì đến năm 2019 là hơn 10.024 hộ. Đó là lý do UBND tỉnh Phú Yên lên phương án thực hiện hàng chục giếng khoan, giếng đào trong năm 2020.

Báo động tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của dân nghèo Mexico

Phương Linh |

Trong bối cảnh cả đất nước Mexico đang chiến đấu với khủng hoảng đại dịch COVID-19, những người dân nghèo tại đây còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Hơn 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, Đắk Lắk lên phương án hỗ trợ

Bảo Trung |

Đã có rất nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô hạn năm nay. Chính quyền một số địa phương đã tiến hành lên các phương án "chữa cháy" để hỗ trợ người dân...