Biệt thự mọc trái phép trên đất rừng xã Thanh Mai: Sẽ lập hồ sơ cưỡng chế

QUANG ĐẠI |

UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang chỉ đạo lập hồ sơ cưỡng chế đối với biệt thự trái phép xây trên đất rừng.

Ngày 18.12, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đối với công trình xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất tại xã Thanh Mai, huyện đang lập hồ sơ để xử lý.

Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin thêm là đến nay, chủ đầu tư căn nhà xây trái phép nói trên vẫn chưa nộp hồ sơ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chủ đầu tư đã bị xử phạt hành chính và đã nộp tiền phạt, nhưng chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm.

Do đó, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập phương án cưỡng chế theo quy định.

Như Lao Động đã thông tin, vào đầu năm 2019, UBND huyện Thanh Chương ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đối với ông Cao Trọng Hồng ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, buộc trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Cao Trọng Hồng được UBND huyện Thanh Chương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 69.129m2 tại xã Thanh Mai với mục đích đất rừng sản xuất.

Đến tháng 10.2017, ông Hồng xây dựng nhà ở và 1 công trình chăn nuôi tại khu đất được cấp.

Công trình bao gồm nhà sàn cao 2 tầng, dài 43,4m, rộng 8,7m; sảnh dài 16m, rộng 6,7m; diện tích xây dựng 485m2, tổng diện tích sàn 970m2. Kết cấu bằng bêtông cốt thép kiên cố, bao che bằng tường gạch, sàn tầng 2 đổ bêtông, mái lợp tôn.

Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4.2018. Quá trình xây dựng không báo cáo địa phương, không được cấp có thẩm quyền cho phép; chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn.

Sau khi phạt hành chính về hành vi xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu (tháo dỡ công trình), UBND huyện Thanh Chương có văn bản xin ý kiến Sở TNMT tỉnh Nghệ An về hướng xử lý.

Sở TNMT Nghệ An có văn bản khẳng định hành vi của chủ đầu tư xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là vi phạm Nghị định 102/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì làm hồ sơ để được giải quyết theo quy định.

UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản gửi chủ đầu tư, yêu cầu chậm nhất đến 31.10.2020 phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Nếu sau thời gian nói trên, ông Cao Trọng Hồng (chủ đầu tư) không hoàn thiện và cung cấp được hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định đối với thửa đất tại xã Thanh Mai, thì UBND huyện Thanh Chương sẽ ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định” – văn bản của UBND huyện Thanh Chương khẳng định.

Đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ thời điểm 31.10, ông Cao Trọng Hồng vẫn không nộp hồ sơ, thủ tục pháp lý để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xây biệt thự trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh

BẢO TRUNG |

Công ty Nam Sơn liên tục xây dựng các hạng mục trái phép của biệt thự trên đất nông nghiệp, nhưng Sở Xây dựng chỉ đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình và yêu cầu doanh nghiệp này ngừng thi công, hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý biệt thự mọc trái phép trên đất rừng: Hạn chót đến hết tháng 10

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã buộc chủ đầu tư xây biệt thự trái phép trên đất rừng phải tháo dỡ, nhưng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục gia hạn xử lý đến hết tháng 10/2020.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xây biệt thự trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh

BẢO TRUNG |

Công ty Nam Sơn liên tục xây dựng các hạng mục trái phép của biệt thự trên đất nông nghiệp, nhưng Sở Xây dựng chỉ đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình và yêu cầu doanh nghiệp này ngừng thi công, hoàn thiện hồ sơ.

Xử lý biệt thự mọc trái phép trên đất rừng: Hạn chót đến hết tháng 10

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã buộc chủ đầu tư xây biệt thự trái phép trên đất rừng phải tháo dỡ, nhưng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục gia hạn xử lý đến hết tháng 10/2020.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.