Biên phòng Quảng Trị kiểm điểm Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lao Bảo

HƯNG THƠ |

Sau các bài viết của Báo Lao Động phản ánh tình trạng người, hàng lậu vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch COVID-19 xảy ra ở biên giới Việt - Lào, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với Cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và kiểm điểm, điều chuyển công tác đối với các cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Hình ảnh báo nêu là đường lậu đã bị bắt giữ (?)

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị”, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đi kiểm tra, xác minh và đã có kết quả xác minh các thông tin báo nêu. Tuy nhiên, Biên phòng Quảng Trị xác định “một số hoạt động phóng viên đưa tin là có nhưng về bản chất vụ việc không đúng như bài báo phản ánh”.

Biên phòng Quảng Trị xác định, sự việc đò chở hàng lậu cập bờ rồi các xe môtô có mặt để chở hàng ở phía trước chốt phòng dịch COVID-19 số 23 vào trưa 16.8 là có. “Sự việc xảy ra nhanh và chớp nhoáng, bất ngờ, không phát hiện, không ngăn chặn được”. Lý do không phát hiện và ngăn chặn được, là do chiến sĩ ở ca gác ngủ gật.

Nhiều xe máy chở các thùng hàng trên chiếc đò cập bờ trước chốt phòng dịch số 23 vào lúc gần 14h ngày 16.8. Ảnh: PV.
Nhiều xe máy chở các thùng hàng trên chiếc đò cập bờ trước chốt phòng dịch số 23 vào lúc gần 14h ngày 16.8. Ảnh: PV

Với sự việc các bao hàng màu trắng trên đò được vận chuyển lên bờ ở vị trí nói trên vào tối 16.8 mà báo phản ánh, kết quả xác minh của Biên phòng Quảng Trị cho rằng, khoảng 23h30 ngày 16.8, khi phát hiện có 1 đò từ Lào có dấu hiệu cập bờ phía Việt Nam, cán bộ ở chốt 23 đã tiến hành đẩy đuổi về phía Lào.

Còn sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 18.8, báo nêu một chiếc đò từ phía Lào cập bờ ở khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi các bao hàng màu trắng được xe môtô chở từ đò lên bờ. Tuy nhiên, Biên phòng Quảng Trị khẳng định không đúng như báo đưa tin. Cụ thể, cán bộ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 28 phát hiện tại bến Tuyết có 1 đò bị nghiêng, chìm dần do bị đâm và dạt về phía bờ Việt Nam. Một số người dân tát nước trên đò, rồi hỗ trợ đưa các bao hàng màu trắng bị ướt nghi là đường kính lên bờ, nhưng lực lượng ở chốt phòng dịch yêu cầu người dân đưa các bao hàng đó sang thuyền khác và đẩy về phía Lào.

Tương tự, sự việc xảy ra vào đêm 23.8 tại khu vực bến đò giữa chốt phòng dịch COVID-19 số 20 và 21 được cho là “không đúng như nội dung Báo Lao Động” phản ánh. Lý do, khi phát hiện một số đò chở hàng lợi dụng thời tiết mưa to, chuẩn bị cập vào bến Việt Nam ở khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo), lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở các chốt phòng dịch đã “xua đuổi các đò trên về phía Lào, không cho cập bến Việt Nam và bắt giữ 27 bao đường, tổng trọng lượng khoảng 1.350kg đã được chuyển lên bờ ở rải rác dọc bờ sông và khu vực giữa chốt 20, 21 là hình ảnh của Báo Lao Động đưa tin”.

Đủ bằng chứng để khẳng định thông tin của phóng viên là sự thật

Nội dung đề cập việc Báo Lao Động có thông tin “không đúng”, “không có” trong quá trình phản ánh về hàng lậu lọt các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào nói trên do đại tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - xác nhận.

Trước thông tin này, ngày 22.9, Báo Lao Động đã cung cấp các hình ảnh liên quan chưa được công bố trên mặt báo, để chứng minh báo nêu là hoàn toàn đúng và có thật.

Đối với sự việc xảy ra vào trưa 16.8, từ 12h trưa, ở vị trí chốt 23 đã rộn ràng tiếng xe và tiếng đò máy. Đặc biệt, khi đã hết giờ trưa, từ 13h49, một chiếc đò cập phía trước chốt 23 và nhiều xe môtô xuất hiện để chở các thùng hàng có dòng chữ Corona Extra. Việc vận chuyển các thùng hàng này đến 14h mới kết thúc. Trong quá trình vận chuyển, tiếng xe môtô rất lớn. Ghi nhận cho thấy, sự việc diễn ra không chớp nhoáng và im lặng, mà kéo dài và ồn ào.

Cũng tại địa điểm này, vào 21h40 ngày 16.8, một chiếc đò máy đi từ hướng Lào về cập mạn, trên đò chất đầy các bao tải màu trắng. Trong đêm tối, nhiều lượt xe môtô chạy lên xuống chở các bao tải này, xe di chuyển phát ra tiếng động lớn ở trước chốt phòng dịch số 23. Như vậy, vào tối 16.8, Báo Lao Động thông tin vụ việc diễn ra lúc 21h40, nhưng Biên phòng Quảng Trị lại dẫn một vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 (?).

Chiếc đò chở các bao hàng màu trắng cập bờ Việt Nam ở khóm Tân Kim vào 8h ngày 18.8 không có dấu hiệu bị chìm. Các xe môtô lần lượt chở các bao hàng rời đò đi về phía nội địa Việt Nam. Ảnh: PV.
Chiếc đò chở các bao hàng màu trắng cập bờ Việt Nam ở khóm Tân Kim vào 8h ngày 18.8 không có dấu hiệu bị chìm. Các xe môtô lần lượt chở các bao hàng rời đò đi về phía nội địa Việt Nam. Ảnh: PV

Tiếp đó, 8h sáng 18.8, tại khu vực khóm Tân Kim, một chiếc đò chở nhiều bao hàng màu trắng cập bờ. Hình ảnh ghi lại cho thấy, các bao hàng màu trắng ở đò được các xe môtô nối đuôi nhau chở lên bờ phía Việt Nam. Ở vụ việc này, Biên phòng Quảng Trị lại khẳng định, đã có mặt kịp thời để ngăn chặn và đẩy đuổi đò và các bao hàng về phía bên kia biên giới (?).

Các xe máy chở các bao hàng màu trắng từ chiếc đò cập bờ ở khóm Duy Tân vào đêm 23.8 đi vào phía nội địa. Ảnh: PV.
Các xe máy chở các bao hàng màu trắng từ chiếc đò cập bờ ở khóm Duy Tân vào đêm 23.8 đi vào phía nội địa. Ảnh: PV

Còn vào đêm 23.8, lúc 22h40, sau một trận mưa lớn kèm sấm sét, một chiếc đò chở đường cập bờ sông ở khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo), rồi xuất hiện đoàn xe môtô phát ra tiếng động lớn, đèn rọi sáng loáng chạy đến chở các bao hàng màu trắng này đi.

Ở vụ việc này, Biên phòng Quảng Trị cho rằng, đã ngăn chặn, đẩy đuổi các đò và thu 27 bao đường lậu được chuyển lên bờ ở rải rác dọc bờ sông và đây là những bao đường xuất hiện trong hình ảnh đăng trên báo. Biên phòng Quảng Trị bắt giữ các bao đường ở dọc bờ sông, tuy nhiên, Báo Lao Động lại có nhiều hình ảnh các xe môtô chở các bao đường rời bờ sông, đi về phía nội địa?

Xe môtô chở các bao hàng màu trắng rời bến đò khóm Duy Tân đi vào hướng nội địa trong đêm 23.8. Ảnh: PV.
Xe môtô chở các bao hàng màu trắng rời bến đò khóm Duy Tân đi vào hướng nội địa trong đêm 23.8. Ảnh: PV

Ngoài những thông tin, hình ảnh đã được đăng tải ở bài viết trước, phóng viên đã cung cấp thêm các video, hình ảnh chưa được công bố, để chứng minh Báo Lao Động phản ánh đúng sự việc đã diễn ra cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Biên phòng Quảng Trị.

Ngoài ra, Báo Lao Động còn cung cấp thêm thông tin, sau khi báo nêu, sau khi Biên phòng Quảng Trị tăng cường thêm lực lượng lên các chốt phòng dịch, thì vẫn còn tình trạng hàng lậu thẩm lậu vào nội địa ở khu vực do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phụ trách.

Kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm

Ngày 25.9, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị đã có thông tin phản hồi sau các bài viết của Báo Lao Động. Theo đó, từ ngày 28.8, sau khi báo phản ánh, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập 1 tổ đi xác minh, đồng thời thành lập 1 tổ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo mở đợt tuyên truyền cao điểm “phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tố giác các loại tội phạm, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”.

Một con đường được mở trái phép dẫn xuống bờ sông Sê Pôn. Ảnh: BP.
Một con đường được mở trái phép dẫn xuống bờ sông Sê Pôn. Ảnh: BP

Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức ký cam kết tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: BP.
Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức ký cam kết tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: BP

Đến thời điểm này, liên quan đến các nội dung mà Báo Lao Động phản ánh, Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phòng chống COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới tại các chốt; kiểm điểm và điều chuyển công tác đối với 5 cán bộ, chiến sĩ tại các chốt.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ôtô tải chở 6 tấn hàng lậu từ khu vực biên giới Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Khi xe ôtô tải chở theo 6 tấn hàng lậu đang lưu thông trên Quốc lộ 9 thì bị Đội trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phát hiện.

Hàng lậu và người trước chốt biên phòng - Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

HƯNG THƠ |

Trước thông tin Báo Lao Động nêu về tình trạng hàng lậu và người nườm nượp trước chốt phòng COVID-19 ở biên giới Việt - Lào do Biên phòng Quảng Trị quản lý, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Biên phòng Quảng Trị kiểm tra, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và đề nghị một số đơn vị liên quan vào cuộc.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ôtô tải chở 6 tấn hàng lậu từ khu vực biên giới Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Khi xe ôtô tải chở theo 6 tấn hàng lậu đang lưu thông trên Quốc lộ 9 thì bị Đội trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phát hiện.

Hàng lậu và người trước chốt biên phòng - Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

HƯNG THƠ |

Trước thông tin Báo Lao Động nêu về tình trạng hàng lậu và người nườm nượp trước chốt phòng COVID-19 ở biên giới Việt - Lào do Biên phòng Quảng Trị quản lý, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Biên phòng Quảng Trị kiểm tra, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và đề nghị một số đơn vị liên quan vào cuộc.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.