Biên chế công chức chỉ còn duy nhất một trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Tại Quy định 70-QĐ/TW năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có nêu nguyên tắc quản lý biên chế công chức, viên chức.

Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Giao chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên chế.

Chỉ thực hiện tăng chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.

Như vậy, chỉ có 1 trường hợp duy nhất được tăng chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.

Cũng theo Quyết định 72-QĐ/TW ngày 18.7.2022, tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026 là 1.979.433 biên chế, trong đó:

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương là 6.285 biên chế, gồm 3.335 cán bộ, công chức và 2.950 viên chức.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện) là 64.266 biên chế, gồm 55.949 cán bộ, công chức; 6.959 viên chức và 1.358 biên chế công đoàn tạm giao.

Chính quyền địa phương (gồm UBND và HĐND) cấp tỉnh trở xuống, đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương; cán bộ, công chức cấp xã là 1.908.882 biên chế.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách tính thời điểm nghỉ hưu của công chức khi trùng vào dịp nghỉ Tết

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, trường hợp thời điểm nghỉ hưu của công chức trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thời điểm nghỉ hưu được lùi lại.

Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

LƯƠNG HẠNH |

Để được dự tuyển công chức cấp xã, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể.

Khai mạc Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tối 26.8, tại Nhà thi đấu đa năng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải cầu lông CBCCVCLĐ lần thứ V -2022.

Lương cơ bản của công chức, viên chức, lao động hiện nay là bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Pháp luật không có quy định nào đề cập hoặc điều chỉnh về lương cơ bản. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng lương cơ bản là lương thấp nhất mà người lao động làm việc tại một vị trí nhận được và không tính những khoản phụ cấp, hỗ trợ.

Mức chi trả thu nhập tăng thêm với công chức hiện nay được quy định ra sao?

Minh Hương |

Mức chi trả thu nhập tăng thêm từ nay cho đến hết năm 2022 với công chức được tính theo hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cách tính thời điểm nghỉ hưu của công chức khi trùng vào dịp nghỉ Tết

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, trường hợp thời điểm nghỉ hưu của công chức trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thời điểm nghỉ hưu được lùi lại.

Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

LƯƠNG HẠNH |

Để được dự tuyển công chức cấp xã, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể.

Khai mạc Giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tối 26.8, tại Nhà thi đấu đa năng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải cầu lông CBCCVCLĐ lần thứ V -2022.

Lương cơ bản của công chức, viên chức, lao động hiện nay là bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Pháp luật không có quy định nào đề cập hoặc điều chỉnh về lương cơ bản. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng lương cơ bản là lương thấp nhất mà người lao động làm việc tại một vị trí nhận được và không tính những khoản phụ cấp, hỗ trợ.

Mức chi trả thu nhập tăng thêm với công chức hiện nay được quy định ra sao?

Minh Hương |

Mức chi trả thu nhập tăng thêm từ nay cho đến hết năm 2022 với công chức được tính theo hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ...