Bị xử phạt về hành vi “chiếm đất”, đại gia đá trắng lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Bị xử phạt hành chính về hành vi “chiếm đất”, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Như Lao Động đã thông tin, trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Toàn Thắng, doanh nghiệp chuyên khai thác đá trắng ốp lát bị huyện Quỳ Hợp và tỉnh Nghệ An bị xử phạt hành chính về hành vi “chiếm đất”.

Ngày 18.8, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết: “Việc công ty vi phạm hành chính, công ty đã chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, hành vi bị xử lý là “chiếm đất” dẫn đến dư luận hiểu nhầm là doanh nghiệp tự ý lấn chiếm đất của nhà nước và của người dân, ảnh hưởng uy tín công ty”.

Theo bà Trần Thị Toàn, diện tích 0,4 ha mà công ty đổ đá thải bị xử phạt về hành vi “chiếm đất” là cái thung có độ sâu khoảng 100m, bà Toàn đã mua lại của 30 hộ dân từ năm 2007, đến năm 2018 xin làm thủ tục cấp bìa nhưng chưa được giải quyết, hiện đất không có tranh chấp.

Từ năm 1996 đến 2017, vị trí này đã bị người dân và Nông trường 3.2 sử dụng để đổ đá thải. Năm 2018, sau khi được Bộ TNMT cấp phép, Công ty Toàn Thắng mới tiến hành xây dựng cơ sở và khai thác đá tại đây.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An cho phép Nông trường 3-2 khai thác đá tại mỏ Lèn Chu, lèn Nào, lèn Bửng (huyện Quỳ Hợp) từ tháng 2/1996. Ảnh: HĐ
Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An cho phép Nông trường 3-2 khai thác đá tại mỏ Lèn Chu, lèn Nào, lèn Bửng (huyện Quỳ Hợp) từ tháng 2/1996. Ảnh: HĐ

"Do đó, cho rằng chỉ có Công ty Toàn Thắng đổ đá thải tại đây là không khách quan, không đúng sự thật"- bà Trần Thị Toàn nói.

Ngày 8.8.2021, làm việc với đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An gồm đại diện Sở TNMT, Cục thuế, UBND huyện Quỳ Hợp, xã Minh Hợp, Thọ Hợp do ông Võ Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở TNMT Nghệ An làm trưởng đoàn, UBND xã Thọ Hợp cho biết vị trí đất Công ty Toàn Thắng đổ thải trước đây đã có đơn vị khác đổ thải, do đó khó thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu.

UBND huyện Quỳ Hợp cũng khẳng định khu vực đổ thải này này, các các đơn vị khai thác trước đây đã đổ thải, sau này Công ty Toàn Thắng mới đổ thải, đề nghị cấp tỉnh hướng dẫn xử lý dứt điểm.

Về việc xây dựng nhà xưởng trên diện tích 2,9 ha, Công ty giải trình đây là diện tích sình lầy được san lấp để làm nhà xưởng. UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, công ty đã làm thủ tục thuê đất nhưng vướng khâu giải phóng mặt bằng nên chưa xử lý được. Khu đất này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2013.

“Như vậy, cả hai diện tích đất nói trên về bản chất là đất của công ty, tuy nhiên chưa hoàn thành các thủ tục đất đai do vướng mắc giải phóng mặt bằng và xác định nguồn gốc, chứ không phải công ty tự ý lấn chiếm đất của người dân, của nhà nước” - bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng khẳng định.

Bà Trần Thị Toàn cho biết đã kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục về đất đai, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh ổn định, tạo công ăn việc làm cho công nhân và nộp thuế đầy đủ theo quy định.

“Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, tuy nhiên không tránh khỏi vi phạm do điều kiện khách quan, lịch sử để lại, và hiện đang tích cực khắc phục” – bà Trần Thị Toàn nói.

Sở TNMT Nghệ An đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp, xã Minh Hợp, Thọ Hợp hướng dẫn bà Trần Thị Toàn lập hồ sơ thuê đất các khu vực trên, nếu vướng mắc báo cáo Sở TNMT hướng dẫn, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu buông lỏng quản lý, lấn chiếm đất xây nhà trái phép ở Quảng Bình

PHI LONG - ĐÀO HỒNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc nhiều trường hợp tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà ở khi chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Lấn chiếm đất sẽ bị xử phạt như thế nào?

Phương Duy |

Hành vi lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác là một thực trạng đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Pháp luật có những quy định cụ thể về việc xử phạt những hành vi vi phạm trên.

Nghệ An: Doanh nghiệp "không thể tự chiếm đất của chính mình"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn của Thanh tra Bộ TNMT, Sở TNMT Nghệ An đã suy diễn văn bản quy phạm pháp luật, khẳng định chủ đầu tư "không thể tự chiếm đất của chính mình".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý, lấn chiếm đất xây nhà trái phép ở Quảng Bình

PHI LONG - ĐÀO HỒNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc nhiều trường hợp tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà ở khi chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Lấn chiếm đất sẽ bị xử phạt như thế nào?

Phương Duy |

Hành vi lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác là một thực trạng đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Pháp luật có những quy định cụ thể về việc xử phạt những hành vi vi phạm trên.

Nghệ An: Doanh nghiệp "không thể tự chiếm đất của chính mình"?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn của Thanh tra Bộ TNMT, Sở TNMT Nghệ An đã suy diễn văn bản quy phạm pháp luật, khẳng định chủ đầu tư "không thể tự chiếm đất của chính mình".