Bị tố nợ lương người lao động, chủ nhà hàng Makeba hứa trả trong tháng 7

Huân Cao |

Một nhóm 7 sinh viên vào làm việc tại nhà hàng Makeba (quận 1, TPHCM, thuộc Công ty TNHH Hospitality Cosmos), nhưng không được trả lương đầy đủ, đã thông tin đến Báo Lao Động nhờ hỗ trợ.

Cù nhầy trả lương

Anh Lê Đặng Thanh Nghị (thường trú huyện Năm Căn, Cà Mau) đã đại diện cho nhóm sinh viên 7 người, gửi đơn nhờ Báo Lao Động hỗ trợ vì cho rằng bị chủ nhà hàng nợ tiền lương chưa trả.

Theo đơn anh Nghị trình bày, vào ngày 14.3.2021, anh cùng nhóm bạn có xin vào nhà hàng Makeba (108 đường Cô Bắc, Phường Cô Giang, quận 1), thuộc Công ty TNHH Hospitality Cosmos, để làm công việc phụ bếp, pha chế và phục vụ tại quán. Theo thỏa thuận, mức lương của anh Nghị và nhóm bạn từ 5.500.000 - 6.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, khi vào làm việc được 1 tháng và 21 ngày công, anh Nghị cùng nhóm bạn bị cho nghỉ việc vào ngày 21.4. Khi nghỉ việc, anh Nghị và nhóm bạn chỉ nhận được 1 tháng lương, số tiền công 21 ngày còn lại chưa được trả và được nhà hàng hứa vào ngày 10.5 sẽ thanh toán tiền lương với 21 ngày công còn lại và tiền đồng phục là 500.000 đồng.

Tuy nhiên, ngày 10.5, khi anh Nghị đến xin nhận tiền lương thì được hẹn sang ngày 15.5, anh Nghị còn cho rằng bị quản lý nhà hàng đuổi ra ngoài. Đến ngày 15.5, anh Nghị đại diện nhóm bạn lên nhận lương lại không có, còn bị một người đàn ông xông vào đánh. Bức xúc, anh Nghị đã đến Công an Phường Cô Giang, quận 1 trình báo vụ việc.

"Kính thưa tòa soạn Báo Lao Động, chúng em là sinh viên hiện tại rất khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tụi em đang thiếu tiền thuê trọ, không biết khi nào sẽ bị chủ nhà trọ đuổi đi. Chúng em mong sớm xin lại những đồng lương em làm bằng chính công sức của mình để trang trải cuộc sống và trả tiền nhà trọ. Kính mong tòa soạn sẽ giúp chúng em lấy lại được đồng lương của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động"- anh Nghị ghi trong đơn.

Chủ nhà hàng Makeba nói gì?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đặng Kim Như Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hospitality Cosmos (đơn vị quản lý nhà hàng Makeba) thừa nhận, hiện công ty vẫn chưa trả lương như phản ánh của nhóm sinh viên trên.

Lý giải về việc chưa trả lương này, bà Hảo đưa ra lý do là ảnh hưởng của dịch trong thời gian qua nên Công ty gặp khó khăn về tài chính. Sau khi dịch được kiểm soát, do thời gian và công việc lu bu quá, nên Ban Giám đốc vẫn chưa có thời gian trả lời, thanh toán lương cho các sinh viên

"Ban Giám đốc đã mời các bạn lên nói chuyện với quản lý trực tiếp, đồng thời đưa ra thông báo thời gian sẽ thanh toán tiền lương cho các bạn. Vào cuối tháng 6 này, sau khi sắp sếp được vấn đề tài chính thì công ty sẽ thanh toán tiền lương cho bạn" - bà Hảo nói.

Chủ nhà hàng cam kết với PV Báo Lao Động, sẽ trả lương cho người lao động vào tháng 7 tới đây. Ảnh: Huân Cao

Về thông tin người lao động phản ánh bị đánh và bị nói những lời xúc phạm khi đến đòi lương, bà Hảo cho rằng, trên thực tế những trao đổi của nhân viên với nhau và với quản lý, thì ban giám đốc không nắm được, nên vấn đề này bà Hảo sẽ cho kiểm tra lại. Bà Hảo cũng cam kết, Ban giám đốc sẽ trả tiền lương cho anh Nghị và nhóm bạn làm cùng vào 2 đợt, đợt 1 vào ngày 15.7 và đợt 2 vào ngày 30.7 tới đây.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ chậm lương giáo viên vì dư định biên: Đã trả lương đầy đủ

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc hàng trăm giáo viên của 10 trường học ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bị chậm lương vì dư định biên, chính quyền huyện Lộc Hà đã làm việc với Kho bạc huyện và đã giải ngân chi trả lương cho tất cả các giáo viên.

Hàng trăm giáo viên khó khăn vì bị chậm lương

TRẦN TUẤN |

Chỉ vì một số trường ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) dư định biên nên đến nay tất cả giáo viên, nhân viên của những trường đó đang bị “treo” lương, khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Bị chậm lương bao nhiêu ngày người lao động sẽ được trả tiền lãi?

M.Phương |

Bị chậm lương từ 15 ngày trở lên, người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi theo Bộ luật Lao động 2019.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ chậm lương giáo viên vì dư định biên: Đã trả lương đầy đủ

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc hàng trăm giáo viên của 10 trường học ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bị chậm lương vì dư định biên, chính quyền huyện Lộc Hà đã làm việc với Kho bạc huyện và đã giải ngân chi trả lương cho tất cả các giáo viên.

Hàng trăm giáo viên khó khăn vì bị chậm lương

TRẦN TUẤN |

Chỉ vì một số trường ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) dư định biên nên đến nay tất cả giáo viên, nhân viên của những trường đó đang bị “treo” lương, khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Bị chậm lương bao nhiêu ngày người lao động sẽ được trả tiền lãi?

M.Phương |

Bị chậm lương từ 15 ngày trở lên, người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi theo Bộ luật Lao động 2019.