Bí thư thôn cho xe xẻ núi, biến lòng sông thành kho xưởng riêng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Một Bí thư Chi bộ thôn ở xã Ma Li Pho (Phong Thổ, Lai Châu) liên tục san lấp, lấn chiếm lòng sông làm kho bãi trái phép trong gần 3 năm qua bất chấp chỉ đạo của các cấp chức năng.
Các phương tiện đang san lấp, lấn chiếm lòng sông Nậm Na

Hối hả xúc cát, san lấp lòng sông

Ghi nhận của PV Báo Lao Động những ngày cuối tháng 8.2021, tại khu vực sông Nậm Na, đoạn chảy qua xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (thuộc địa phận Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng) thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải, máy xúc, xe cơ giới cỡ lớn dàn trận san lấp trái phép lòng sông nhằm tạo mặt bằng làm kho xưởng.

Cát được hút từ dưới sông tập kết thành từng đống lớn dọc theo QL12. Sau đó, hàng đoàn xe tải sẽ vận chuyển sang một vị trí cách đó không xa để tiến hành san lấp. Cạnh dòng sông, một mặt bằng rộng chừng 5.000m2 đang được hình thành.

Tại thời điểm PV có mặt, một vạt núi thuộc khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng xã Ma Li Pho cũng đang bị đội ngũ này đào xới san gạt hòng lấy đất lấp sông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đứng sau hành vi sai phạm kể trên là ông Đỗ Văn Khôi, Giám đốc Doanh nghiệp (DN) tư nhân Mai Hưng. Không chỉ làm kinh doanh, ông Khôi còn làm Bí thư chi bộ thôn Pa Nậm Cúm, xã Ma Li Pho.

Vị trí quả núi bị san gạt, xúc đất. Ảnh: AT.
Vị trí quả núi bị san gạt, xúc đất tại km3, QL12, đoạn qua địa bàn xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu . Ảnh: AT.

Để làm rõ hơn vụ việc này, PV Báo Lao Động đã liên hệ với  ông Tẩn Chỉn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ma Li Pho. Qua điện thoại, ông Hùng xác nhận thông tin và cho biết đã nhiều lần nhắc nhở, ông Khôi luôn nói "không sao đâu".

"Ông chủ DN tư nhân Mai Hưng này bị nhiều người ghét nên có thể họ nói xấu đấy...", ông Hùng thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV, đây đã là bãi đất san lấp trái phép thứ 2 của ông Đỗ Văn Khôi, trong khi bãi 1 chưa được giải quyết.

Cụ thể trước đó, dù là Bí thư Chi bộ thôn (bản) Pa Nậm Cúm nhưng ông Đỗ Văn Khôi đã nhiều lần bị nhắc nhở, lập biên bản vì lấn chiếm sông Nậm Na xây nhà xưởng. Tổng diện tích lấn chiếm, san lấp là hơn 10.000m2.

Sự việc nghiêm trọng đến mức ngày 14.11.2019, Huyện ủy Phong Thổ có Công văn số 602-CV/HU về việc đôn đốc chỉ đạo xử lý vi phạm về quản lý đất đai gửi UBND huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện ủy Phong Thổ yêu cầu xử lý quyết liệt đối với những sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Ma Li Pho.

Do không khắc phục, gần đây, vào ngày 27.4.2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 1105/UBND-KTN, trong đó giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp UBND huyện Phong Thổ làm rõ việc san lấp, lấn chiếm trái phép đất theo phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Một lãnh đạo huyện Phong Thổ cho Lao Động biết, Huyện đã có ý kiến cả trực tiếp lẫn chỉ đạo bằng văn bản. Gia đình ông Khôi cũng đã cam kết sẽ dừng việc san lấp và khôi phục để trả lại hiện trạng ban đầu.

Khu nhà xưởng lấn chiếm sông trái phép của ông Đỗ Văn Khôi chưa được xử lý dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Ảnh: AT.
Khu nhà xưởng lấn chiếm sông trái phép của ông Đỗ Văn Khôi chưa được xử lý dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Ảnh: AT.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khu nhà xưởng của ông Khôi vẫn không có bất cứ dấu hiệu tháo dỡ, khắc phục nào.

Trao đổi với PV, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu cho hay: "Mới đây, UBND tỉnh cũng đã phát hiện những việc làm của ông Khôi, chúng tôi đang giao Sở TNMT tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc".

Khi PV đặt câu hỏi liệu có hay không việc ông Đỗ Văn Khôi coi thường pháp luật khi liên tiếp sai phạm, lấn chiếm lòng sông Nậm Na từ năm 2019 đến nay, vị này từ chối trả lời.

Nhiều lùm xùm vẫn tín nhiệm cao

Không chỉ có hành vi lấn sông xây nhà xưởng trái phép, ông Đỗ Văn Khôi cùng DN tư nhân Mai Hưng còn liên tục vướng vào các lùm xùm trong quá trình hoạt động tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Cụ thể như Lao Động đã có bài phản ánh, vào cuối năm 2020, với tư cách là đơn vị liên quan đến hoạt động điều phối xe qua cửa khẩu, DN này đã liên tục bị khiếu nại vì việc sắp xếp theo kiểu "xe yêu, xe ghét".

Những doanh nghiệp “ruột” thì được bố trí xe sang trước. Số còn lại thì bị trì hoãn. Thậm chí cả tuần, cả tháng không có xe.

Sự việc căng thẳng đến mức BQL Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng buộc phải mời ông Khôi lên viết cam kết sẽ “không từ chối” và “sắp xếp theo đúng thứ tự, công khai, công bằng, minh bạch” đối với hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân có nhu cầu xuất khẩu.

Dù sai phạm có tính hệ thống song trong cuộc trao đổi mới đây với PV, ông Lý Phủ Lùng - Bí thư Đảng ủy xã Ma Li Pho cho rằng, ông Đỗ Văn Khôi là người có "tín nhiệm cao" tại địa phương.

Long Nguyễn - An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Hải quan yêu cầu làm rõ vụ 2 xe phế liệu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Ngay trong ngày 10.3, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Điện Biên làm rõ những bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng mà Báo Lao Động vừa phản ánh.

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng cục Hải quan yêu cầu làm rõ vụ 2 xe phế liệu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Ngay trong ngày 10.3, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Điện Biên làm rõ những bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng mà Báo Lao Động vừa phản ánh.

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.