Bí thư Đại Từ bị tố o ép doanh nghiệp: UBKT Thái Nguyên kết luận thế nào?

Nhóm PV |

Mặc dù vừa được điều động làm Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Nguyên, nhưng quá trình kiểm tra, xác minh đơn tố cáo ông Lê Kim Phúc - nguyên Bí thư Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn diễn ra, nhất là sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người bị tố cáo có hành vi "o ép" doanh nghiệp Công ty Yên Phước, vừa được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Nguyên, dư luận đặt câu hỏi liệu Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Thái Nguyên có tiếp tục làm rõ những nội dung trong đơn tố cáo đối với ông Lê Kim Phúc.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hải Tú - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, ngày 17.7, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên có văn bản 1678 về việc giải quyết đơn tố cáo của bà Linh đối với Bí thư huyện ủy Đại Từ và Phó Chủ tịch Thường Trực UBND huyện Đại Từ. Đồng thời, xác minh thông tin đơn tố cáo từ phía bà Châu Thị Mỹ Linh.

Quá trình xác minh, giải quyết theo đơn tố cáo, đến nay đã có kết luận. Theo ông Tú, kết luận được ban hành trước khi ông Lê Kim Phúc được điều động về Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Khi được hỏi nội dung kết luận, ông Tú chỉ nói ngắn gọn "ông Phúc không có hành vi o ép doanh nghiệp", đồng thời từ chối cung cấp bản kết luận cho phóng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ra quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Lê Kim Phúc (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh nguồn: thainguyen.gov.vn
Ông Lê Kim Phúc - nguyên Bí thư Đại Từ (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh thainguyen.gov.vn

Là đơn vị được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an chuyển đơn tố cáo ông Lê Kim Phúc có hành vi gây khó dễ cho doanh nghiệp, ông Hà Văn Dương - Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thanh tra tỉnh đã nhận được Phiếu chuyển đơn số 604 của C03.

"Đối với Thanh tra tỉnh, chúng tôi đã cho cán bộ xử lý vấn đề này, đã có giấy mời người tố cáo lên làm việc, bởi về nguyên tắc, tổ chức không đứng ra tố cáo được. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, đúng quy định của pháp luật", ông Dương cho hay.

Mới đây, ngày 27.8, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm làm rõ thông tin báo chí nêu và đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước.

Văn bản nêu rõ: Công ty cổ phần Yên Phước (địa chỉ tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), có đơn tố cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, tố cáo một số vi phạm của các ông: Lê Kim Phúc (Bí thư Huyện ủy Đại Từ), Phạm Quang Anh (Chủ tịch UBND huyện Đại Từ) và Lê Thanh Sơn (Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ) gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đồng thời, Báo Thanh tra cũng có một số bài viết phản ánh một số vấn đề liên quan đến nội dung tố cáo nêu trên.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: Đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, giải quyết các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Bí thư Huyện ủy Đại Từ theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ và phản ánh của báo chí về các vấn đề liên quan để giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1.11.2020.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh việc ông Lê Kim Phúc bị bà Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước “tố” lợi dụng việc công để “giải quyết” việc riêng, khi liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo thông tin phản ánh, tháng 6.2018, ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ liên tục chỉ đạo nhằm gây sức ép để Công ty Cổ phần Yên Phước phải để việc khai thác, vận chuyển than lại cho một công ty sân sau do bà Đàm Hương Huệ làm đầu mối với giá "chát".

Theo thông tin phản ánh, tháng 6.2018, ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ liên tục chỉ đạo nhằm gây sức ép để Công ty Cổ phần Yên Phước phải để việc khai thác, vận chuyển than lại cho một công ty sân sau do bà Đàm Hương Huệ làm đầu mối với giá "chát". Vì không làm theo ý của ông Phúc, nên liên tục bị gây khó dễ trong việc làm ăn, thường xuyên bị thanh, kiểm tra, khiến doanh nghiệp mệt mỏi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ tố cáo Bí thư Đại Từ o ép doanh nghiệp

Cường Ngô |

Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm làm rõ thông tin báo chí nêu và đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với nguyên Bí thư Đại Từ và Chủ tịch UBND huyện Đại Từ.

Bị tố cáo o ép doanh nghiệp, Bí thư Đại Từ nói "chờ kết quả giám định"

Nhóm PV |

Trước sự việc ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị Công ty Cổ phần Yên Phước tố o ép doanh nghiệp, mới đây, đã xuất hiện băng ghi âm ghi lại cuộc hội thoại được cho có sự tham gia của ông Lê Kim Phúc, bà Đàm Thị Hương Huệ (doanh nghiệp vận tải than cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) và một số người của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương

Bí thư Đại Từ bị tố o ép DN: Hé lộ lý do bị thanh tra, DN "phản pháo"

Nhóm PV |

Trước sự việc ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị Công ty Cổ phần Yên Phước tố cáo sử dụng chức vụ, quyền hạn để ép doanh nghiệp đóng “phế” tại Dự án Khai thác than xã Minh Tiến, mới đây, UBND huyện Đại Từ đã phản hồi về vấn đề này. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp tiếp tục "phản pháo" các phản hồi của cơ quan chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ tố cáo Bí thư Đại Từ o ép doanh nghiệp

Cường Ngô |

Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm làm rõ thông tin báo chí nêu và đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với nguyên Bí thư Đại Từ và Chủ tịch UBND huyện Đại Từ.

Bị tố cáo o ép doanh nghiệp, Bí thư Đại Từ nói "chờ kết quả giám định"

Nhóm PV |

Trước sự việc ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị Công ty Cổ phần Yên Phước tố o ép doanh nghiệp, mới đây, đã xuất hiện băng ghi âm ghi lại cuộc hội thoại được cho có sự tham gia của ông Lê Kim Phúc, bà Đàm Thị Hương Huệ (doanh nghiệp vận tải than cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) và một số người của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương

Bí thư Đại Từ bị tố o ép DN: Hé lộ lý do bị thanh tra, DN "phản pháo"

Nhóm PV |

Trước sự việc ông Lê Kim Phúc - Bí thư huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị Công ty Cổ phần Yên Phước tố cáo sử dụng chức vụ, quyền hạn để ép doanh nghiệp đóng “phế” tại Dự án Khai thác than xã Minh Tiến, mới đây, UBND huyện Đại Từ đã phản hồi về vấn đề này. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp tiếp tục "phản pháo" các phản hồi của cơ quan chức năng.