Lý do liên tục thanh, kiểm tra doanh nghiệp Yên Phước
Nói về lý do thường xuyên thanh, kiểm tra mỏ than Minh Tiến của Công ty Yên Phước, trong Công văn 1093, UBND huyện Đại Từ cho biết, mỏ than Minh Tiến được Công ty Cổ phần Kim Sơn chuyển nhượng lại cho Công ty Cổ phần Yên Phước vào năm 2014, được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1091 năm 2014, tổng diện tích 749.283,6m2.
Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Yên Phước đã để xảy ra các sự cố về môi trường như: Để bùn, đất tràn xuống cánh đồng thuộc xóm Ao Soi, Cây Thổ thuộc xã Na Mao, huyện Đại Từ vào tháng 7.2018; để bùn, đất tràn xuống ruộng của một số hộ dân xóm Chiềng, xã Phú Cường tháng 5.2019;
Để xảy ra tình trạng sạt lở, nứt đất với diện tích khoảng 10ha vào tháng 11.2019; Nổ mìn gây nứt nhà, công trình của khoảng 75 hộ dân xã Na Mao; Sử dụng đất ngoài phạm vi ranh giới mỏ được cấp phép; Vận chuyển than làm hư hỏng tuyến đường bêtông từ đường tỉnh 264 đến trạm điện Na Mấn tại xóm Chiềng, xã Phú Cường do Chi cục Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng từ năm 2014;
Trong quá trình vận chuyển đã sử dụng nhiều xe có trọng tải lớn vượt quá tải trọng công trình cầu tràn Cây Biêu và tuyến đường bêtông từ đường tỉnh 264 đến trạm điện Na Mấn tại xóm Chiềng xã Phú Cường.
Công ty Yên Phước phản hồi ra sao?
Về nội dung này, trao đổi với Lao Động, ông Nguỵ Quang Thuyên - trợ lý của bà Châu Thị Mỹ Linh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước cho biết, ngày 4.12.2019, Công ty Yên Phước đã có buổi làm việc với UBND huyện Đại Từ, UBND xã Phú Cường và UBND xã Na Mao.
Công ty đã cam kết có biện pháp sửa chữa, khắc phục ngay hư hỏng tuyến đường từ đường tỉnh 264 vào Cầu tràn Cây Biêu, xóm Chiềng, xã Phú Cường, để đảm bảo nhu cầu đi lại bình thường của nhân dân.
Đồng thời, cũng cam kết bố trí kinh phí, xây dựng lại tuyến đường nhánh từ đường tỉnh 264 đến cầu tràn Cây Biêu tại xã Phú Cường do Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện năm 2014.
"Tuyến đường từ tỉnh lộ 264 vào trạm điện Na Mấn có chiều dài 650m, đây là đường bêtông do Chi cục Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng từ năm 2014; còn đoạn đường từ trạm điện vào đến mỏ than Minh Tiến là 2km do Công ty Yên Phước làm.
Năm 2014, sau khi xây dựng mỏ, bà Châu Thị Mỹ Linh có văn bản gửi các cấp, xin đi chung đường 650m và cam kết nếu đường hỏng ít thì Yên Phước có trách nhiệm sửa chữa, còn hỏng nhiều sẽ làm mới.
Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, chúng tôi đã làm mới tuyến đường bêtông đó, cũng sửa chữa lại bề mặt cầu Cây Biêu", ông Thuyên nói.
Còn việc để đất tràn xuống ruộng của một số hộ dân xóm Chiềng xã Phú Cường tháng 5.2019, ông Thuyên cho hay đã bồi thường thoả đáng cho bà con.
Mời đơn vị độc lập kiểm tra việc nổ mìn gây nứt nhà dân
Về nội dung Công ty Yên Phước nổ mìn gây nứt nhà, công trình của khoảng 75 hộ dân gần chân núi Hồng, giáp ranh mỏ than, ông Thuyên nói, tại buổi làm việc với người dân, Yên Phước đã đưa ra mức giá hỗ trợ cho các hộ dân bị rạn tường.
Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý với mức giá công ty đưa ra, mà yêu cầu mức giá hỗ trợ cao hơn rất nhiều, công ty không thể đáp ứng được.
Chính vì vậy, doanh nghiệp này đã thuê một đơn vị độc lập đo giám sát độ rung chấn do ảnh hưởng nổ mìn của mỏ, đó là Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Thái Nguyên.
Tại các buổi đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn, có sự tham gia của các cơ quan: Sở Công Thương Thái Nguyên, Phòng CS về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng CS PCCC, Phòng Kỹ thuật hạ tầng huyện Đại Từ, UBND xã Na Mao, cùng một số hộ dân giám sát.
"Kết quả, với lượng thuốc nổ cấp phép tương ứng với các lỗ khoan một bãi nổ, tất cả chỉ số rung chấn của mỗi lần nổ mìn đều đạt yêu cầu trong ngưỡng an toàn cho phép, không ảnh hưởng gì đến các hộ dân dưới chân núi của mỏ", ông Thuyên cho hay.