Tại buổi đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hậu COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì, đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu Anh Thư (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho rằng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu quá cứng nhắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 10.10, Đội Quản lý thị tường số 4 kiểm tra và lập biên bản doanh nghiệp Anh Thư kinh doanh không đủ điều kiện do Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu (có hiệu lực từ ngày 13.9.2016 đến 13.9.2021) đã hết hạn gần 1 tháng.
Ngày 18.10, Cục Quản lý thị trường ban hành quyết định xử phạt hành vi này với số tiền 50 triệu đồng; hình phạt bổ sung là 9.280.000 đồng, đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (đã hết hạn).
Đại diện doanh nghiệp Anh Thư cho rằng thời điểm hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện, doanh nghiệp đã biết, nhưng do địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 nên hạn chế đi lại, rất khó khăn trong việc xin cấp mới giấy phép. Mặt khác, thời gian áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, xăng, dầu là mặt hàng thiết yếu được UBND huyện Phước Long khuyến khích mở cửa kinh doanh để phục vụ nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng việc phạt doanh nghiệp là không sai. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát đợt đầu, chính quyền cũng như doanh nghiệp, người dân còn gặp nhiều khó khăn cần phải xem xét tình, lý. Ông Thiều đề nghị: “Tôi mong rằng thời gian tới, Cục Quản lý thị trường cần xem xét cụ thể từng trường hợp sao cho thấu tình, đạt lý trong việc xử phạt vi phạm. Bởi, doanh nghiệp và người dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong đại dịch COVID-19”.
Ngày 15.11, trao đổi trực tiếp với Lao Động, ông Nguyễn Minh Trung, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi kiểm tra lại hồ sơ thì trường hợp này xử phạt là không sai. Ông Trung giải thích thêm: “Khi lập biên bản vi phạm, doanh nghiệp đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Mãi đến khi chúng tôi đã ban hành Quyết định xử phạt rồi mới khiếu nại. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, chúng tôi xem lại toàn bộ quy trình xử phạt thấy anh em đã áp dụng đúng quy định”.