Bị chê lòe loẹt như rạp xiếc, khu du lịch Đà Lạt sắp đặt lại màu sắc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngành du lịch yêu cầu chủ đầu tư Vườn Thượng Uyển Bay Đà Lạt chỉnh trang, sắp xếp lại màu sắc và mỹ quan trong khu du lịch. Trước đó, nhiều du khách ví khu du lịch này như một rạp xiếc với màu sắc lòe loẹt.

Ngày 3.3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (Sở VHTTDL) cho biết đã có văn bản gửi Hợp tác xã du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng về việc sắp xếp, chỉnh trang lại màu sắc, mỹ quan tại điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay mà hợp tác xã này là chủ đầu tư.

Trong văn bản gửi đi, Sở VHTTDL  cho biết, Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng đã đầu tư và đưa điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch mới phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách khi đến TP.Đà Lạt.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến của du khách cho rằng điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay sử dụng quá nhiều màu sắc không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên của thành phố Đà Lạt.

Toàn cảnh khu du lịch đang gây tranh cãi.
Toàn cảnh khu du lịch đang gây tranh cãi.

Sở VHTTDL đề nghị Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng sắp xếp, trang trí lại các khu vực tiểu cảnh, đường đi nội bộ đảm bảo hài hòa về màu sắc, mỹ quan, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, chủ đầu tư khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay cũng cần hạn chế sử dụng các vật liệu không thân thiện với môi trường tại một số khu vực tiểu cảnh như cây, hoa, lá, dây leo nhựa, nilon… Bên cạnh đó, bố trí sơ đồ, biển chỉ dẫn hướng dẫn du khách tại quầy tiếp đón khách và các khu vực tham quan.

Trước đó, nhiều du khách khi đến thăm quan khu du lịch Vườn Thượng uyển Bay đã ví von khu vực này được bài trí với màu sắc rực rỡ nhưng cũng có phần lộn xộn, không đại diện cho nét văn hóa nên thơ của TP.Đà Lạt.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện khu du lịch Vườn Thượng uyển bay thừa nhận, việc nhận ý kiến trái chiều từ phía dư luận về màu sắc ở khu du lịch là điều không ai mong muốn. Theo vị đại diện này, mục đích ban đầu của chủ đầu tư là muốn tạo ra một khu du lịch với nhiều màu sắc của hoa và đồ trang trí rực rỡ.

“Trải qua nhiều khó khăn, chúng tôi đã bỏ nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện khu du lịch này. Qua quá trình hoạt động, chúng tôi đều tiếp nhận toàn bộ các ý kiến trái chiều của du khách để hoàn thiện khu du lịch. Như trong 10 ngày đầu mở cửa, khi du khách vào tham quan nếu không hài lòng, chúng tôi đều sẵn sàng trả toàn bộ tiền vé. Tuy vậy đến nay vẫn chưa có du khách nào yêu cầu trả lại vé tham quan khu du lịch” - đại diện khu du lịch Vườn Thượng uyển bay thông tin".

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng nói gì việc du khách chê khu du lịch ở Đà Lạt lòe loẹt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Khu du lịch nằm ở đường Khe Sanh trên đèo Mimosa, Đà Lạt đang gây tranh cãi bởi màu sắc rực rỡ. Cơ quan quản lý nhà nước đã nhắc nhở và yêu cầu chủ khu du lịch này chú ý trong việc xây dựng hình ảnh điểm tham quan.

Du khách "giật mình" vì khu du lịch ở TP.Đà Lạt lòe loẹt như rạp xiếc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một khu du lịch nằm ở đường Khe Sanh trên đèo Mimosa, Đà Lạt đang gây tranh cãi bởi màu sắc rực rỡ. Có ý kiến cho rằng việc trang trí trong khu du lịch có phần lòe loẹt, giống rạp xiếc... và không đại diện cho hình ảnh nên thơ của TP.Đà Lạt.

Du lịch ăn xổi, vài năm nữa ai còn đến Đà Lạt?

Hữu Long |

Cứ đến mùa cao điểm, du khách khắp nơi lại đổ về Đà Lạt để du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Không ít du khách đến với Đà Lạt tự phát, lẻ tẻ, theo trào lưu và chi tiêu vẫn thấp. Có nhiều ý kiến cho rằng, Đà Lạt hiện vẫn còn cách làm du lịch thiếu bền vững, ăn xổi dựa trên điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Nếu không thay đổi Đà Lạt sẽ tụt hậu, không còn hấp dẫn đối với du khách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lâm Đồng nói gì việc du khách chê khu du lịch ở Đà Lạt lòe loẹt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Khu du lịch nằm ở đường Khe Sanh trên đèo Mimosa, Đà Lạt đang gây tranh cãi bởi màu sắc rực rỡ. Cơ quan quản lý nhà nước đã nhắc nhở và yêu cầu chủ khu du lịch này chú ý trong việc xây dựng hình ảnh điểm tham quan.

Du khách "giật mình" vì khu du lịch ở TP.Đà Lạt lòe loẹt như rạp xiếc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một khu du lịch nằm ở đường Khe Sanh trên đèo Mimosa, Đà Lạt đang gây tranh cãi bởi màu sắc rực rỡ. Có ý kiến cho rằng việc trang trí trong khu du lịch có phần lòe loẹt, giống rạp xiếc... và không đại diện cho hình ảnh nên thơ của TP.Đà Lạt.

Du lịch ăn xổi, vài năm nữa ai còn đến Đà Lạt?

Hữu Long |

Cứ đến mùa cao điểm, du khách khắp nơi lại đổ về Đà Lạt để du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Không ít du khách đến với Đà Lạt tự phát, lẻ tẻ, theo trào lưu và chi tiêu vẫn thấp. Có nhiều ý kiến cho rằng, Đà Lạt hiện vẫn còn cách làm du lịch thiếu bền vững, ăn xổi dựa trên điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Nếu không thay đổi Đà Lạt sẽ tụt hậu, không còn hấp dẫn đối với du khách.