Bị chấm dứt hợp đồng, công nhân vẫn chưa được hưởng trợ cấp thôi việc

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương thông tin về trường hợp 5 cán bộ, công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa được hưởng trợ cấp thôi việc.

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị của 5 cán bộ, công nhân viên, người lao động đã từng làm việc tại Công ty cổ phần giầy Hải Dương.

Cụ thể: Ông Phạm Anh Tuấn – thường trú 6/51 Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, khu 10, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Xuân Cần – thường trú tại 24/1075 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ông Lê Đức Lanh – 111 Trần Quang Diệu, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Xuân Quang – 65 phố Ngô Hoán, phường Hải Tân, TP.Hải Dương tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Sỹ Toàn – 2A1 Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Theo đơn đề nghị thì cả 5 cán bộ, công nhân trên đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty cổ phần giầy Hải Dương theo đúng luật định.

Tuy nhiên họ vẫn không được hưởng tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty cổ phần giầy Hải Dương không giải quyết mặc dù bản thân các cán bộ, công nhân này đã nhiều lần gửi đơn và được sắp xếp làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương và đại diện pháp lý Công ty cổ phần giầy Hải Dương cụ thể trong các buổi làm việc ngày 15.9.2020; ngày 19.9.2020 và gần đây nhất là ngày 22.9.2020.

Đặc biệt, trong cuộc họp ngày 22.9.2020 giữa những người lao động trên với Công ty cổ phần giầy Hải Dương mà đại diện là luật sư Nguyễn Hoàng Dương và bà Nguyễn Thị Tường Vân – Phòng Hành chính của công ty cũng đã có kết luận.

Cụ thể, luật sư Nguyễn Hoàng Dương xác nhận: “Theo qui định của Luật Lao động thì doanh nghiệp có nghĩa vụ chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và trong thời hạn 7 ngày làm việc công ty sẽ thông báo đến người lao động phương án giải quyết trợ cấp thôi việc theo qui định”.

Tuy nhiên đến nay những người lao động này vẫn chưa được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc mà luật pháp qui định.

Về việc này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương cho hay, đơn vị đã gửi công văn về việc chuyển đơn của các người lao động đến Công ty Cổ phần giầy Hải Dương để giải quyết việc thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ngày 15.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi làm việc với 5 người lao động nêu trên và đại diện Công ty Cổ phần giầy Hải Dương để giải quyết vụ việc.

Ngày 17.11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 41/CV-GH ngày 12.11.2020 của Công ty Cổ phần giầy Hải Dương báo cáo về việc "ông Lê Đức Lanh và ông Nguyễn Xuân Cần đã đồng ý về mức hưởng trợ cấp và thời gian tham gia bảo hiểm. Công ty đã thông báo cho người lao động về thời gian chi trả trợ cấp. Các ông Phạm Anh Tuấn, Nguyên Xuân Quang, Nguyễn Sỹ Toàn không đồng ý với mức trợ cấp thôi việc và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty sẽ đối chiếu hồ sơ nhân sự và thông báo cho người lao động được biết và giải quyết theo quy định của pháp luật".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021, thời điểm nào người lao động được trả trợ cấp thôi việc?

Tú Quỳnh |

Người lao động sẽ được người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Người lao động đề nghị giải quyết về chế độ trợ cấp thôi việc

Bảo Hân |

Hai người lao động vừa có đơn đề nghị gửi đến Báo Lao Động liên quan đến việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đối với mình.

Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Công ty tôi có người lao động xin nghỉ hưu trước ngày đủ tuổi nghỉ 3 tháng. Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người đó không?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Năm 2021, thời điểm nào người lao động được trả trợ cấp thôi việc?

Tú Quỳnh |

Người lao động sẽ được người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Người lao động đề nghị giải quyết về chế độ trợ cấp thôi việc

Bảo Hân |

Hai người lao động vừa có đơn đề nghị gửi đến Báo Lao Động liên quan đến việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đối với mình.

Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Công ty tôi có người lao động xin nghỉ hưu trước ngày đủ tuổi nghỉ 3 tháng. Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người đó không?