Bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành đã bị đưa đi chấp hành án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Ngay sau khi sức khỏe hồi phục, anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên - bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành án - đã được công an đến đọc lệnh và đưa đi chấp hành án.

Chiều tối 14.8, trao đổi với PV Lao Động, luật sư Lê Văn Phúc (người bảo vệ quyền lợi cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên) cho biết, trong chiều nay, phía công an đã đến bệnh viện đọc lệnh và áp giải anh Kiên đi chấp hành án theo quyết định của tòa.

"Trước đó, chúng tôi đã gửi đơn xin tạm hoãn thi hành án, cùng những hồ sơ kèm theo, nhưng yêu cầu này đã không được chấp nhận".

Luật sư Phúc nói và cho biết thêm: "Khi bản án có hiệu lực pháp luật thì có quyền thi hành. Về phía gia đình, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Viện kiểm sát theo trình tự giám đốc thẩm".

Anh Kiên là một trong số nhiều hộ dân đang khiếu nại dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, do Công ty cổ phần đầu tư CADIF làm chủ đầu tư.

Anh Kiên lúc nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: P.V.
Anh Kiên lúc nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: P.V.

Ban đầu dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A, nhưng sau đó, UBND huyện Thới Lai lại ban hành các quyết định thu hồi đất, duyệt phương án chi tiết bồi thường đã chuyển qua ấp Thới Thuận B, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Gia đình anh Kiên bị thu hồi trên 3.000m2 đất. Do không đồng ý mức giá bồi hoàn, anh Kiên đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không được chấp thuận. Sau đó, UBND huyện Thới Lai tiến hành cưỡng chế, rồi giao đất cho Công ty CADIF triển khai dự án.

Tiếp đến, Công ty CADIF hợp đồng với một doanh nghiệp thực hiện sang lấp mặt bằng và một số hạng mục. Doanh nghiệp này xây dựng một nhà kho 60m2 để chứa vật tư trên phần đất của gia đình anh Kiên bị cưỡng chế. Do bức xúc, nên anh Kiên đã dùng máy xúc ủi sập nhà kho này.  Kiên bị truy tố ra tòa và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo quyết định, anh Kiên sẽ chấp hành án từ ngày 13.8, nhưng ngay trước ngày thi hành án, Kiên đã uống thuốc tự tử. Ngay sau khi sức khỏe tạm hồi phục, anh Kiên đã được đưa đi chấp hành án.

TRẦN LƯU - VĂN TRI
TIN LIÊN QUAN

Vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi 1 nẻo: Thanh tra toàn diện dự án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Sau khi một người dân uống thuốc tự tử, Thanh tra TP.Cần Thơ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thới Lai.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi 1 nẻo: Thanh tra toàn diện dự án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Sau khi một người dân uống thuốc tự tử, Thanh tra TP.Cần Thơ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thới Lai.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).