Mới đây, bà B.T.H (ở Phường 8, Quận Gò Vấp, TPHCM) đã gọi điện thoại đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động phản ánh việc bà tham gia BHYT diện hộ gia đình. Trước đây, bà có đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất, nhưng nay được yêu cầu phải chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu sang cơ sở y tế khác.
Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 452/BHXH-CSYT ngày 26.2.2021 về việc thực hiện rà soát việc đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh, tuyến Trung ương có số lượng lớn thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng không đúng đối tượng được quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.
Theo công văn trên, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (mã đối tượng GD) đang đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất phải đổi sang cơ sở khám, chữa bệnh khác đúng theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT trước ngày 31.3.2021 do Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện tuyến Trung ương.
BHXH TPHCM đề nghị BHXH Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các đại lý thu BHYT thông báo đến người tham gia BHYT hộ gia đình để thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh theo đúng quy định.
Việc thay đổi nơi khám chữa bệnh theo BHYT dựa theo danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 2/2021 trước ngày 25.3.2021.
Sau 25.3.2021, những trường hợp chưa đổi sang cơ sở khám chữa bệnh khác thì cơ quan BHXH sẽ đổi về cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyến quận, huyện nơi cư trú của người tham gia.
Thống kê của BHXH TPHCM cho thấy, hiện có 31.337 người tại TPHCM tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất và những người này sẽ phải đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu sang cơ sở y tế khác.