BHXH tỉnh Sơn La phản hồi về việc cộng nối thời gian công tác để hưởng BHXH

Bảo Hân |

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị về việc cộng nối thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) của bà Nguyễn Thị Trang, cán bộ hưu trí sống tại tiểu khu 3 thị trấn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Theo phản ánh của bà Trang, từ tháng 1.1981 đến tháng 11.1993, bà là kế toán của Công ty Thủy lợi Thủy điện 2 Sơn La, có thời gian công tác là 12 năm 11 tháng quy đổi được 17 năm 2 tháng để hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng theo Quyết định ngày 27.11.1993 của Công ty Thủy lợi Thủy điện 2 Sơn La.

Đến tháng 4.1997, bà Nguyễn Thị Trang được Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng vào biên chế chính thức tại Hội Phụ nữ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Theo Quyết định số 2054-QĐ/HU ngày 4.3.2019 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Phù Yên về việc công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, tổng cộng thời gian đóng BHXH của bà Nguyễn Thị Trang là 35 năm 11 tháng theo sổ BHXH.

Tuy nhiên hiện nay, bà Trang được thanh toán lương hàng tháng với thời gian công tác từ tháng 4.1997 đến 31.5.2019 là 22 năm 2 tháng. Đến nay, bà Trang vẫn chưa được giải quyết để được hưởng chế độ cộng nối thời gian công tác từ tháng 1.1981 đến tháng 11.1993 và thời gian đóng BHXH bắt buộc từ 4.1997 đến 31.5.2019 để hưởng BHXH.

Phản hồi gửi tới Báo Lao Động về nội dung trên, công văn của BHXH tỉnh Sơn La do Giám đốc Thiều Quang Ngãi ký cho biết, ngày 6.7.2020, BHXH tỉnh Sơn La nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Trang về việc tính thời gian công tác từ 1.1981 đến tháng 11.1993.

Căn cứ Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16.8.2016 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH; Công văn số 907/BHXH-CSXH ngày 20.3.2020 của BHXH Việt Nam về việc tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với bà Nguyễn Thị Trang, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 1912/BHXH-CST ngày 16.7.2020 về việc giải quyết đơn.

Theo đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH lập Tờ trình số 199/TTr-SLĐTBXH ngày 15.7.2020 gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị ban hành văn bản xin ý kiến Bộ LĐTBXH. Ngày 21.7.2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 2276/UBND-KGVX gửi Bộ LĐTBXH về việc cộng nối thời gian công tác của bà Nguyễn Thị Trang, do bà Trang đang hưởng trợ cấp mất sức lao động khi trở lại công tác không qua Hội đồng giám định y khoa, giám định lại sức khoẻ đủ điều kiện công tác.

Vẫn theo BHXH tỉnh Sơn La, đến ngày 20.12.2020, cơ quan này tiếp tục nhận được đơn của bà Trang. Ngày 4.1.2021, BHXH tỉnh ban hành công văn về việc giải quyết đơn của bà Trang. Nội dung trả lời nêu rõ: BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh Sơn La ban hành công văn gửi Bộ LĐTBXH, nhưng đến thời điểm ngày 4.1.2021 vẫn chưa có ý kiến trả lời của Bộ LĐTBXH.

Ngày 12.4, Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La tiếp tục ban hành Công văn gửi Bộ LĐTBXH về việc đề nghị xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết đơn đề nghị của bà Trang, nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết của Bộ LĐTBXH để thực hiện.

BHXH tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở LĐTBXH tham mưu với UBND tỉnh xin ý kiến trả lời của Bộ LĐTBXH để giải quyết chế độ cho bà Trang theo đúng quy định.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tin BHXH ngày 27.5

nhóm PV |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc là Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Cà Mau: Thanh toán BHXH qua ngân hàng từ 1.6; Bạc Liêu: Đặt mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền BHXH...

Người lao động nhận BHXH 1 lần, lợi trước mắt nhưng hệ lụy lâu dài

Hữu Long |

Việc người lao động (NLĐ) đăng ký nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần là thực trạng đáng lo ngại. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ mà còn làm ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội cũng như việc đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. BHXH TP.Đà Nẵng khuyến cáo, việc nhận BHXH một lần chỉ mang lại cho NLĐ lợi ích trước mắt, chứ thực chất NLĐ không lường hết được những nguy cơ đánh mất nhiều quyền lợi lâu dài của bản thân.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tin BHXH ngày 27.5

nhóm PV |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc là Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Cà Mau: Thanh toán BHXH qua ngân hàng từ 1.6; Bạc Liêu: Đặt mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền BHXH...

Người lao động nhận BHXH 1 lần, lợi trước mắt nhưng hệ lụy lâu dài

Hữu Long |

Việc người lao động (NLĐ) đăng ký nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần là thực trạng đáng lo ngại. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ mà còn làm ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội cũng như việc đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. BHXH TP.Đà Nẵng khuyến cáo, việc nhận BHXH một lần chỉ mang lại cho NLĐ lợi ích trước mắt, chứ thực chất NLĐ không lường hết được những nguy cơ đánh mất nhiều quyền lợi lâu dài của bản thân.