Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu tiền gửi xe giá “cắt cổ”

Tiến Nguyễn |

Phản ánh với báo Lao Động, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho biết, bãi trông giữ xe của bệnh viện thu tiền gửi xe quá cao khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân càng lớn, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

Theo chị P.T.H.M (ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), có con gái đang điều trị tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng: Hai vợ chồng chị đều là công nhân làm ca nên phải thay nhau vào trông nom con trong bệnh viện. Mỗi ngày như vậy ước chừng cũng lên tới 5 đến 6 lượt gửi xe. Trong khi đó, chi phí cho việc gửi xe tại bệnh viện từ lúc 7h sáng đến 21h tối là 5 nghìn đồng/chiếc xe máy và 3 nghìn đồng/chiếc xe đạp. Nhưng từ 21h tối đến 7h sáng hôm sau chi phí này gấp đôi, 10 nghìn đồng đối với xe máy và 5 nghìn đồng đối với xe đạp.

Quy định thu vé gửi xe 10 nghìn đồng/xe được nhân viên giải thích bằng tấm biển cất khá kỹ ở phía sát tường bao - Ảnh TN
Quy định thu vé gửi xe 10 nghìn đồng/xe được nhân viên giải thích bằng tấm biển cất khá kỹ ở phía sát tường bao - Ảnh TN

Cũng theo chị M, bệnh viện có quy định về giờ thăm nom trẻ. Trong đó, thời gian người nhà đến thăm bệnh nhân được quy định không quá 22h. Khoảng thời gian này người nhà đến thăm bệnh nhân đông, lợi dụng điều đó, nhà xe bệnh viện tăng giá vé gấp đôi bình thường khiến mỗi chiếc xe máy được đội giá lên thành 10 nghìn đồng. “Giá gửi xe như vậy là quá cao và người nhà bệnh nhân phải gánh chi phí khá lớn cho dịch vụ g xe mỗi ngày” – chị M bức xúc.

Cùng quan điểm với chị M, anh L.X.T (ở huyện Vĩnh Bảo), có con điều trị tại bệnh viện cho biết: Vì tin tưởng nhà xe bệnh viện nên mới gửi, nhưng nhà xe lại lấy giá “cắt cổ”, gấp đôi so với dịch vụ gửi xe “ở bên ngoài khu vực cổng bệnh viện. Nếu xe để qua đêm mà bệnh viện thu 10 nghìn đồng/xe máy thì chúng tôi không có ý kiến, nhưng xe vừa vào gửi rồi ra ngay mà mất 10 nghìn đồng thì quá cao”…

Trước những phản ánh của người nhà bệnh nhân, PV báo Lao Động đã mục sở thị tại nhà xe bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Khoảng 20h50 tối 9.10, chúng tôi vào gửi xe, đến 21h20 chúng tôi lấy xe ra, nhà xe bệnh viện không treo bất cứ quy định, nội quy nào đã thu 10 nghìn đồng/xe máy. Khi được hỏi quy định nào cho phép thu giá vé như vậy, bảo vệ trông xe mới lục tấm biển cất khá kín ở phía sát tường bao ra và nói “quy định đây, tấm biển này là quy định, gửi thì gửi không gửi thì thôi”.

Đem những thắc mắc của bệnh nhân trao đổi với ông Bùi Văn Chiến – Giám đốc bệnh viện trẻ em Hải Phòng, ông Chiến cho biết: Nếu nhà xe thu tin gửi xe 10 nghìn/chiếc là quá cao. Theo hợp đồng, đơn vị trông xe phải trả tiền hợp đồng trông xe cho bệnh viện, còn họ làm thế nào thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Chiến cũng cho hay, bệnh viện sẽ điều chỉnh lại mức phí gửi xe sao cho phù hợp nhất và thông tin lại với cơ quan báo chí.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.