Bệnh viện ở Đắk Lắk lên tiếng khi bị "tố" lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa phản hồi thông tin cho báo chí sau khi xuất hiện lá đơn phản ánh đơn vị này thu phí test nhanh COVID-19 sai đối tượng, trục lợi bất chính.

Ngày 14.10, trao đổi với Lao Động, ông Y Lâm Niê - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Vừa nhận được đơn phản ánh của tập thể nhân viên bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột nói về việc thu phí test nhanh COVID-19 sai quy định và một số nội dung vi phạm khác xảy ra ở đơn vị".

Theo đơn, thời gian qua, bệnh viện này được Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) cung cấp một số lượng kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để sàng lọc không thu phí cho một số đối tượng như có triệu chứng nghi ngờ, người đi từ vùng dịch về, bệnh nhân đang nằm điều trị... Nhưng Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột đã không thực hiện theo đúng quy định, dùng số test này thu lợi bất chính với số tiền 163.000 đồng/lần test nhanh.

Một số bệnh nhân vào khám bệnh ngoại trú cũng phải test nhanh và đóng tiền. Nhiều bệnh nhân đã phản ứng vì bị thu tiền nhưng nhân viên y tế tại bệnh viện trả lời rằng, đó là do chỉ đạo của Ban Giám đốc và Phòng kế hoạch Tổng hợp.

Trong đơn còn nêu rằng, CDC tỉnh cấp về cho bệnh viện gần 6.000 test nhanh và đơn vị này còn mua thêm hơn 8.000 test nữa để thực hiện việc xét nghiệm dịch vụ. Trong thời gian qua, bệnh viện đã xảy ra nhiều bất cập khác liên quan đến việc điều hành, quản lý của Ban giám đốc về vấn đề bao che những sai phạm của một số cá nhân.

Giải thích về nội dung lá đơn này, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Sau khi nhận đơn hôm qua (13.10), hôm nay đã tiến hành họp Ban giám đốc. Đơn này không đúng sự thật, bệnh viện thực hiện việc test nhanh theo đúng hướng dẫn của Bộ lẫn Sở Y tế Đắk Lắk.

Đối tượng nào được test nhanh miễn phí thì sẽ không phải đóng tiền. Đối với việc nhận hỗ trợ 6.000 test nhanh từ CDC tỉnh thì bệnh viện nhận 4.500 cái để sử dụng và số còn lại được đưa đến bệnh viện dã chiến. Một bệnh nhân nằm viện và 1 người nhà đi cùng sẽ được test nhanh miễn phí. Nếu ai có nhu cầu test nhanh thêm thì buộc phải đóng phí".

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã nắm được nội dung đơn phản ánh và tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế gửi văn bản yêu cầu giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột làm văn bản giải trình gửi đơn vị trước ngày 20.10. Quan điểm là nếu phát hiện sai phạm (nếu có) đến đâu, xử lý đến đó tùy theo mức độ vi phạm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TP.Buôn Ma Thuột hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây nhà mới

BẢO TRUNG |

Ngày 22.9, Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, vừa trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vừa nới lỏng giãn cách, TP.Buôn Ma Thuột có 2 ca nhiễm COVID ở cộng đồng

BẢO TRUNG |

Chỉ ít ngày sau khi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nới lỏng giãn cách xã hội (từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15) thì địa phương này bất ngờ ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

TP.Buôn Ma Thuột hạ mức giãn cách xã hội, chỉ trừ một xã còn ổ dịch

BẢO TRUNG |

Qua 16 ngày thực hiện Chỉ thị số 16, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Chính vì lẽ đó, chính quyền thành phố đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với 20 phường, xã.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn TP.Buôn Ma Thuột hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây nhà mới

BẢO TRUNG |

Ngày 22.9, Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, vừa trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vừa nới lỏng giãn cách, TP.Buôn Ma Thuột có 2 ca nhiễm COVID ở cộng đồng

BẢO TRUNG |

Chỉ ít ngày sau khi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nới lỏng giãn cách xã hội (từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15) thì địa phương này bất ngờ ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

TP.Buôn Ma Thuột hạ mức giãn cách xã hội, chỉ trừ một xã còn ổ dịch

BẢO TRUNG |

Qua 16 ngày thực hiện Chỉ thị số 16, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Chính vì lẽ đó, chính quyền thành phố đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với 20 phường, xã.