Bệnh viện 200 tỉ xây xong rồi để đó, thiết bị tiền tỉ xuống cấp từng ngày

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện hàng trăm tỉ đồng xây xong rồi để đó. Nguyên nhân được cho là trang thiết bị y tế chưa đồng bộ, trang bị không đúng nhu cầu. Điều đáng nói là với những trang thiết bị đã được đầu tư, bệnh viện này cũng bị nhà thầu, đơn vị cung cấp bỏ mặc, khiến bệnh viện bơ vơ nhìn thiết bị xuống cấp từng ngày.

Nhìn tài sản tiền tỉ hư hỏng mà đau

Báo cáo với Sở Y tế, Ban giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu nhận định nêu chi tiết: Trang thiết bị Khoa Xét nghiệm từ ngày lắp đặt đến nay không sử dụng, không bảo trì, không có hóa chất rửa máy. Riêng trang thiết bị khoa chẩn đoán hình ảnh không sử dụng, một số thiết bị không bảo trì định kỳ. Máy X quang cố định đã hết thời gian bảo hành và bị lỗi do đèn cảnh báo phát tia được kỹ sư hãng kiểm tra chưa sửa chữa khắc phục, tấm nhận ảnh không cầm pin và phần sạc nằm dưới bàn chụp bệnh nhân sạc có lúc vô lúc không, không đạt yêu cầu.

Nhiều trang thiết bị y tế dù đã được mua sắm nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị sử dụng do có nhiều lỗi về kỹ thuật. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều trang thiết bị y tế dù đã được mua sắm nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị sử dụng do có nhiều lỗi về kỹ thuật. Ảnh: Nhật Hồ

Do hệ thống nội soi không sử dụng nên hệ thống rửa ống nội soi đã rỉ sét. Máy đo chức năng hô hấp không có hệ thống máy vi tính và pin dự phòng kèm theo nên khó trong công tác sử dụng. Máy siêu âm màu 4D không có máy in nhiệt theo máy nên không thực hiện được chức năng siêu âm tại giường khi cần siêu âm chuẩn đoán bệnh nhân nặng không thể di chuyển được.

Trang thiết bị khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn từ khi lắp đặt thiết bị đến nay không sử dụng, không có đơn vị nào đến bảo trì (ngoại trừ máy hấp nhiệt độ thấp được 1 lần).

Hệ thống làm mềm nước cung cấp cho máy hấp nhiệt độ cao và máy rửa khử khuẩn hai cửa có sấy khô vẫn chưa hướng dẫn sử dụng; máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước 2501 theo đơn vị cung cấp nút dừng khẩn cấp tích hợp với nút nguồn nhưng chưa có đơn vị hướng dẫn chức năng tích hợp của nút dừng khẩn cấp.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu đầu tư trên 200 tỉ đồng đến nay vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu đầu tư trên 200 tỉ đồng đến nay vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ

Máy rửa khử khuẩn hai cửa có sấy khô lắp đặt chưa đúng với nghiệm thu nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào khắc phục trong khi đó máy đã 1 lần hỏng bộ điện trở gia nhiệt. Máy hấp nhiệt độ thấp trong lần bảo trì đầu tiên 1 dây tín hiệu đã có dấu hiệu bị oxy hóa có thể không sử dụng được lâu dài nếu không khắc phục.

Máy giúp thở người lớn và trẻ em chủ đầu tư mua trong gói thầu là 8 máy, nhưng đã có 4 máy gặp sự cố từ lúc lắp đặt đến nay: 1 máy bị hư cảm biến oxy, 1 máy lỗi báo động, 1 máy hư cảm biến lưu lượng, 1 máy hư pin dự phòng và chức năng phun khí dung nhưng đến nay chưa khắc phục được lỗi phun khí dung.

Bao giờ bệnh viện đi vào hoạt động?

Bác sĩ Lê Minh Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu cho biết: Hơn 5 tháng các thiết bị có vấn đề về kỹ thuật, về chất lượng, gặp sự cố... thì để yên đó, công tác bàn giao theo Quyết định 766 thì từ ngày 1.8.2022 đến nay chủ đầu tư đã ngừng công tác bàn giao.

Đối với các thiết bị đã bàn giao đều là thiết bị có giá trị cao, nhưng từ khi đưa đến chân công trình và lắp đặt đến nay vẫn không đưa vào sử dụng đã hơn 1 năm, nguy cơ hư hỏng là khó tránh, thiệt hại cho ngân sách sẽ là rất lớn.

Đơn vị đã nhiều lần báo cáo xin chỉ đạo quyết liệt và kịp thời từ cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư để đưa thiết bị vào hoạt động. Nếu để nằm không kéo dài sẽ còn nhiều lỗi và nhiều sự cố xảy ra khi vận hành điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi gây bức xúc dư luận trang thiết bị chưa đồng bộ. Ảnh: Nhật Hồ
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi gây bức xúc dư luận trang thiết bị chưa đồng bộ. Ảnh: Nhật Hồ

Kiến nghị chủ đầu tư tích cực khắc phục các sự cố để sớm hoàn thành bàn giao mọi trang thiết bị cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và phải có kiểm tra lại toàn bộ thiết về độ an toàn tuyệt đối khi sử dụng điều trị cho người bệnh vì thời gian lắp đặt và kiểm định đã quá lâu không vận hành.

Liên quan đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị phân loại, nêu trách nhiệm của từng đơn vị. Xem xét ai sai, sai đến đâu, xử lý đến đó. Trước mắt xử lý mọi vướng mắc tại đây. Bao giờ xử lý xong mới tính đến việc đưa bệnh viện vào hoạt động.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, có diện tích 13.000m2 (nằm trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), với kinh phí trên 200 tỉ đồng. Bệnh viện gồm 3 khu, quy mô 1 trệt, 2 lầu với 100 giường bệnh. Bệnh viện có tổng cộng 143 cán bộ nhân viên, y, bác sĩ, điều dưỡng, nhưng 1 năm qua chỉ đi tập huấn, đi học, thực tập, thao tác bảo trì thiết bị y tế; có khoảng 50% nhân lực không có việc để làm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện 200 tỉ xây xong rồi để đó, gần 200 nhân viên không có việc để làm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu được đầu tư trên 200 tỉ đồng, xây dựng đã lâu nhưng chưa thể hoạt động. Gần 200 nhân viên y tế tại đây không có việc để làm.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Vốn nhiều, giải ngân thấp, Ban QLDA giao thông Bạc Liêu nói gì?

NHẬT HỒ |

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu là ban làm chủ đầu tư nhiều dự án nhưng đơn vị này giải ngân đạt rất thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện 200 tỉ xây xong rồi để đó, gần 200 nhân viên không có việc để làm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu được đầu tư trên 200 tỉ đồng, xây dựng đã lâu nhưng chưa thể hoạt động. Gần 200 nhân viên y tế tại đây không có việc để làm.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Vốn nhiều, giải ngân thấp, Ban QLDA giao thông Bạc Liêu nói gì?

NHẬT HỒ |

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu là ban làm chủ đầu tư nhiều dự án nhưng đơn vị này giải ngân đạt rất thấp.