Bệnh sốt xuất huyết vào mùa: Ao tù, kênh rạch tiềm ẩn nguy cơ về ổ dịch

Anh Tú - Chân Phúc |

Trên địa bàn TPHCM vẫn đang tồn tại nhiều tuyến kênh, rạch ngập ngụa rác thải. Các "điểm đen" ô nhiễm này gây nên nhiều lo ngại cho sức khỏe người dân xung quanh, đặc biệt trong bối cảnh vừa phải chống dịch COVID-19 và vừa đối mặt với dịch sốt xuất huyết.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, trong tuần qua TPHCM ghi nhận 6 ổ bệnh sốt xuất huyết ở 4 quận huyện, tăng 2 ổ bệnh so với tuần trước. Thành phố cũng ghi nhận 65 ca sốt xuất huyết và 9 ca tay chân miệng  trong tuần qua.
Theo số liệu  từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tuần đầu tháng 5.2020, TPHCM ghi nhận 6 ổ bệnh sốt xuất huyết ở 4 quận huyện. Tình hình sốt xuất huyết dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi thành phố sắp vào mùa mưa.
Kênh, mương vốn có chức năng tiêu, thoát nước cho các khu dân cư, thế nhưng ở thời điểm hiện tại  nhiều con kênh, mương trên địa bàn thành phố hiện nay đang xuất hiện tình trạng ô nhiễm, rác thải sinh hoạt bủa vây ô nhiễm nghiêm trọng
Kênh, mương vốn có chức năng tiêu, thoát nước cho các khu dân cư, thế nhưng ở thời điểm hiện tại nhiều con kênh, mương trên địa bàn thành phố đang xuất hiện tình trạng ô nhiễm, rác thải sinh hoạt bủa vây ô nhiễm nghiêm trọng.
Chiều 2-6, tiết trời nắng nóng, mùi hôi thối từ con mương trên đường Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy - Hà Nội) bốc lên càng khiến cho tuyến phố này trở nên ngột ngạt. Nhiều người dân đi qua đây phải lấy tay bịt mũi vì thứ mùi hôi thối khó chịu.
Cụ thể tại con kênh nằm đường Chiến Lược, quận Bình Tân, TPHCM đen ngòm vì ô nhiễm bởi rác và nước thải sinh hoạt. Trên bờ, rác cũng tràn ngập khắp nơi, là điều kiện cho muỗi trú ngụ và phát triển.
rất nhiều khu vực có nước bị tù đọng lại và đây là môi trường lý tưởng để muỗi sinh sôi, phát triển. Đơn cử như tại nhiều khu biệt thự bỏ hoang, hầm bị ngập nước quanh năm khiến muỗi có nguy cơ bùng phát mạnh.
Nước tù đọng, không chảy được do nhiều rác và đây là môi trường lý tưởng để muỗi vằn sinh sôi, phát triển, là tác nhân gây nên bệnh sốt  xuất huyết ở người.
 
Theo những người dân sinh sống trên địa bàn, con mương trên là một trong những công trình thoát nước của khu dân cư, tuy nhiên, mấy năm trở  lại đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Anh Nguyễn Công Hoan, người dân sống ở khu vực kênh Chiến Lược: “Nước ô nhiễm và dòng chảy gần như tắc nghẽn do rác, chất thải sinh hoạt nên tạo điều kiện sinh sôi muỗi.  Cứ tới mùa mưa muỗi nhiều lắm. Chúng tôi ở đây phải sống chung với rác, với nước thải và muỗi”.
Nhiều đoạn được dựng hàng rào cây xanh hoặc làm vườn cây kiểng nhưng vẫn không ngăn được rác và xà bần đổ trộm
Nhiều đoạn được đặt bảng cấm đổ rác nhưng vẫn không ngăn được rác và xà bần đổ trộm.
 
Không riêng gì khu vực kênh Chiến Lược, khu vực kênh Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) hằng ngày nhiều hộ dân cũng đang sống chung với tình cảnh dịch bệnh luôn rình rập.
 
Mỗi năm, cơ quan chức năng tổ chức vớt rác liên tục nhưng vớt được vài hôm, con kênh lại tràn đầy rác. 
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết giữa dịch COVID-19: Triệu chứng ban đầu 2 bệnh giống nhau

Anh Nhàn |

Tuần qua TPHCM ghi nhận 6 ổ bệnh sốt xuất huyết ở 4 quận huyện, tăng 2 ổ bệnh so với tuần trước. Những ổ bệnh xuất hiện giữa lúc dịch COVID-19 là mối nguy cơ dịch chồng dịch ảnh hướng đến sức khoẻ người dân. 

Dịch sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cùng xảy ra ở Đông Nam Á hiện này sẽ đặt ra những thách thức mới cho giới chức và nhân viên y tế khi các chuyên gia cảnh báo có thể để lọt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Vì sao sốt xuất huyết ngày càng ác tính, khó lường?

Bs Văn Bình |

Theo Cục Y tế dự phòng, cả năm 2019, có hơn 250.000 ca sốt xuất huyết (SXH), gấp 3 năm 2018, 50 tử vong; dịch có ở 18 tỉnh thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sốt xuất huyết giữa dịch COVID-19: Triệu chứng ban đầu 2 bệnh giống nhau

Anh Nhàn |

Tuần qua TPHCM ghi nhận 6 ổ bệnh sốt xuất huyết ở 4 quận huyện, tăng 2 ổ bệnh so với tuần trước. Những ổ bệnh xuất hiện giữa lúc dịch COVID-19 là mối nguy cơ dịch chồng dịch ảnh hướng đến sức khoẻ người dân. 

Dịch sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cùng xảy ra ở Đông Nam Á hiện này sẽ đặt ra những thách thức mới cho giới chức và nhân viên y tế khi các chuyên gia cảnh báo có thể để lọt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Vì sao sốt xuất huyết ngày càng ác tính, khó lường?

Bs Văn Bình |

Theo Cục Y tế dự phòng, cả năm 2019, có hơn 250.000 ca sốt xuất huyết (SXH), gấp 3 năm 2018, 50 tử vong; dịch có ở 18 tỉnh thành.