“Bệnh dịch thông tin” COVID-19 không từ một ai…

Thế Lâm |

Thông tin về dịch virus COVID-19 đang trắng đen lẫn lộn và khó kiểm soát trên Internet. Không ít những thông tin sai lệch, đang “dẫn lối” và gây hoang mang dư luận.

Tổ chức Y tế Thế giới đã dùng khái niệm “dịch bệnh thông tin” (infodemic) để chỉ tình trạng này. Trong đó, vấn nạn lớn nhất và nguy hiểm nhất chính là những thông tin về dịch COVID-19 được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, chưa xác thực được tính chính xác… nhưng lại có sức lan tỏa nhanh và mạnh trong cộng đồng.

Dưới góc nhìn của một Facebooker nổi tiếng, anh Bảo Suzu cho rằng: “Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, một mặt nó tạo điều kiện cho người ta bày to quan điểm, chính kiến; nhưng mặt khác đối với những người thiếu kĩ năng, kiến thức khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội rất dễ đi đến sai lầm”.

Những sai lầm của người sử dụng mạng xã hội trước hết ở góc độ chia sẻ, lan truyền thông tin như đã nói là thiếu nguồn để kiểm chứng, đối chiếu, hoặc chủ quan cứ nghĩ trang cá nhân của mình thì muốn đăng tải cái gì cũng được. “Nếu không kiểm chứng được thông tin một cách chắc chắn mà share những thông tin không chính xác chẳng khác nào tiếp tay cho tin giả, và không khéo bất cứ ai cũng có thể trở thành bác sĩ online…”, theo anh Bảo Suzu.

Ở góc độ người chơi Facebook đọc thông tin trên mạng xã hội, theo Facebooker Bảo Suzu trước hết cần tỉnh táo đồng thời cũng cần có kiến thức để thẩm định giúp phát hiện ra những chi tiết bất hợp lí.

Theo thống kê sơ bộ, thời gian qua tại Việt Nam đã có trên 20 trường hợp thông tin về dịch COVID-19 không chính xác trên mạng xã hội đã bị các cơ quan chức năng triệu tập và xử lí.

Tuy nhiên theo nhà báo kì cựu về công nghệ Phạm Hồng Phước, từ góc độ người đọc thông tin trên mạng Internet nói chung và trên mạng xã hội nói riêng, cần phải cẩn trọng với các thông tin đưa lên mạng chỉ qua hình chụp hoặc những đường link lạ, những tên miền ít “số má”.

Ngược lại, theo nhà báo Phạm Hồng Phước, nếu cần tham khảo thông tin nên tìm các nguồn chính thống như từ WHO, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam; hoặc những tờ báo uy tín, các viện nghiên cứu nổi tiếng… khi cung cấp số liệu đều có trích dẫn nguồn tin rất rõ ràng cho dù là đưa lên fanpage của họ.

Và một điểm đặc biệt lưu ý nữa, nếu đọc thông tin trên Internet của các hãng truyền thông, nên tìm đúng tên miền chính thức, và nếu cần thiết cũng nên kiểm chứng chéo thông tin. Vì trong hiện trạng tin giả hiện nay, theo nhà báo Phước, có rất nhiều tên miền nhái, lợi dụng để câu views hoặc lợi dụng với mục đích riêng.

“Nếu tiếp nhận một cách thiếu tỉnh táo sẽ rất dễ hoang mang tâm lí và lan truyền gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và thậm chí vi phạm pháp luật”, nhà báo Phạm Hồng Phước cho biết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ai dại dột giấu dịch và giấu để làm gì?

Lê Thanh Phong |

Bác sĩ lãnh đạo các bệnh viện, Viện trưởng Viện Pasteur, đặt bút ký xác nhận kết quả xét nghiệm, là trách nhiệm chuyên môn và đạo đức thầy thuốc. Trước mối nguy cho cả cộng đồng trong dịch bệnh, đương nhiên các bác sĩ phải cho ra kết quả chính xác nhất và trung thực nhất.

"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Tin giả về COVID-19: Không có “người hùng” trên mạng xã hội

Thế Lâm |

Đến thời điểm này, tổng cộng đã có khoảng 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh virus COVID-19 trên các trang Facebook cá nhân hoặc fanpage của các nhóm, hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức từ 7,5-15 triệu đồng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Ai dại dột giấu dịch và giấu để làm gì?

Lê Thanh Phong |

Bác sĩ lãnh đạo các bệnh viện, Viện trưởng Viện Pasteur, đặt bút ký xác nhận kết quả xét nghiệm, là trách nhiệm chuyên môn và đạo đức thầy thuốc. Trước mối nguy cho cả cộng đồng trong dịch bệnh, đương nhiên các bác sĩ phải cho ra kết quả chính xác nhất và trung thực nhất.

"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Tin giả về COVID-19: Không có “người hùng” trên mạng xã hội

Thế Lâm |

Đến thời điểm này, tổng cộng đã có khoảng 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh virus COVID-19 trên các trang Facebook cá nhân hoặc fanpage của các nhóm, hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức từ 7,5-15 triệu đồng.