Bên trong những phòng "karaoke mini" 3m2 ở Hà Nội

Trần Tuấn - Đền Phú |

Mô hình kinh doanh "karaoke mini" đang nở rộ ở Hà Nội trong bối cảnh nhiều quán karaoke không đảm bảo yêu cầu PCCC theo quy định đã phải đóng cửa.

Nở rộ "karaoke mini"

Mỗi thứ 7, anh Phan Tuấn Phong (22 tuổi, quận Nam Từ Liêm) và bạn bè lại tụ tập sau một tuần làm việc. Sau khi đi ăn, cả nhóm thường ra khu vực công viên, nơi có các quán trà chanh có loa kéo để hát karaoke.

Nhưng thời gian gần đây, anh Tuấn Phong lựa chọn dịch vụ "karaoke mini" để cùng bạn bè thỏa mãn đam mê ca hát. Tại đây, khách hàng có thể riêng tư cùng bạn bè hát như quán karaoke truyền thống mà chi phí lại rẻ hơn.

Anh Tuấn Phong chia sẻ: "Tôi cùng bạn bè lựa chọn loại hình này tiện lợi và giá thành phù hợp với sinh viên và người mới đi làm".

Dịch vụ karaoke mini được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Đền Phú
Xếp hàng đợi vào một quán "karaoke mini" trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: Đền Phú

Chị Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi, sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền) là khách hàng quen tại các quán "karaoke mini" trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Chị Tuyết cho hay, dịch vụ "karaoke box" trước đây chủ yếu xuất hiện trong các trung tâm thương mại nhưng nay đã phát triển thành các quán "karaoke mini", xuất hiện tại nhiều quận nội thành Hà Nội.

“Giá thuê phòng hát dao động từ 60.000 đồng - 110.000 đồng/giờ. Tối đa 3 người sử dụng”, Tuyết cho biết.

Không gian bên ngoài của cơ sở karaoke mini trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Đền Phú
Không gian của một cơ sở "karaoke mini" trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Đền Phú

Nữ sinh viên cũng cho biết thêm, đến phòng "karaoke mini" thoải mái nhất là không bị tiếp thị bia, rượu làm phiền hay bị ép mua các đĩa hoa quả đắt tiền như quán karaoke truyền thống.

Bên cạnh đó, 1 số phòng cũng trang bị thêm một số nhạc cụ như lắc tay tambourine, kèn để tự đệm hát.

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động, số đơn vị kinh doanh "karaoke mini" có xu hướng tăng nhanh hơn một năm trở lại đây. Tập trung nhiều ở quận Cầu Giấy - nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng, đông sinh viên; và một số quận trung tâm khác như Đống Đa, Ba Đình.

Các cơ sở này mở cửa từ 9h sáng đến nửa đêm, khách hàng đa phần là học sinh, sinh viên và người đi làm dưới 35 tuổi.

Mối lo phòng cháy chữa cháy

Theo ghi nhận tại một quán "karaoke mini" trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), lượng khách hàng đến đây khá đông. Giờ cao điểm từ 21 - 23h, đỉnh điểm có khoảng 50 khách xếp hàng chờ hát.

Tại cơ sở này, có khoảng 15 phòng để cho khách sử dụng. Mỗi phòng rộng khoảng 2 - 3m2.

Các phòng được trang bị đầy đủ thiết bị như một phòng karaoke bình thường gồm có dàn âm thanh, mic, màn hình cảm ứng kết nối mạng Internet, 2 chiếc ghế nhỏ và 1 chiếc ghế dài cho nhóm đông.

Bên cạnh đó, các phòng đều được lắp các thiết bị cách âm và điều hòa nhiệt độ riêng biệt. Ngoài ra còn có hệ thống đèn LED.

Tuy vậy, tại mỗi phòng hát của cơ sở này đều không được trang bị những thiết bị PCCC cơ bản như bình cứu hỏa, thiết bị báo cháy...

Không gian bên trong phòng hát. Ảnh: Đền Phú
Không gian bên trong phòng hát. Ảnh: Đền Phú

Tại 1 quán "karaoke mini" khác trên địa bàn quận Cầu Giấy, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực hát được chia làm 2 tầng: tầng 1 gồm 8 phòng và tầng 2 có 3 phòng.

Khu vực tầng 2 của cơ sở kinh doanh này là phần tận dụng của một gác xép được chia làm các phòng nhỏ cho khách sử dụng. Lối lên tầng chỉ có một cầu thang rộng chưa tới 1m.

Giá cho một lần sử dụng dịch vụ ở đây vào khoảng 60.000 đồng/giờ. Vào khung giờ từ 18h - 23h các ngày cuối tuần, giá cho một giờ hát là 110.000 đồng.

Anh Ngô Quốc Huy (20 tuổi, Hưng Yên) nhân viên tại cơ sở "karaoke mini" nói: "Cuối tuần đông khách hơn ngày thường. Đối tượng khách hàng chủ yếu là sinh viên trên địa bàn quận Cầu Giấy".

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) - cho biết, dù tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ nhưng các quán "karaoke mini" này hiện đang không thuộc diện phải quản lý về PCCC khiến công tác kiểm tra, xử lý về PCCC của lực lượng chức năng đối với các cơ sở này gặp nhiều khó khăn.

Trần Tuấn - Đền Phú
TIN LIÊN QUAN

Hàng xóm hát karaoke gây ồn ào bị phạt tiền như thế nào?

Minh Hạnh |

hát karaoke chỉ diễn ra trong nhà nhưng tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng đến hàng xóm.

Karaoke đóng cửa, quán nhậu thi nhau “tra tấn” người dân

Minh Hạnh |

Trong khi các quán karaoke không đảm bảo yêu cầu theo quy định phải đóng cửa, nhiều nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê lại bố trí thiết bị hát karaoke phục vụ khách hàng có nhu cầu, vô hình chung gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư xung quanh.

Chấn chỉnh núp bóng, lách luật, biến tướng hoạt động karaoke, vũ trường ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Hàng xóm hát karaoke gây ồn ào bị phạt tiền như thế nào?

Minh Hạnh |

hát karaoke chỉ diễn ra trong nhà nhưng tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng đến hàng xóm.

Karaoke đóng cửa, quán nhậu thi nhau “tra tấn” người dân

Minh Hạnh |

Trong khi các quán karaoke không đảm bảo yêu cầu theo quy định phải đóng cửa, nhiều nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê lại bố trí thiết bị hát karaoke phục vụ khách hàng có nhu cầu, vô hình chung gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư xung quanh.

Chấn chỉnh núp bóng, lách luật, biến tướng hoạt động karaoke, vũ trường ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ.