Bến Tre: Dân bức xúc đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 57 không còn lối đi

THANH HUYỀN |

Đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 57 đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, Bến Tre) trải đó to lởm chởm hết mặt đường khiến người dân bức xúc vì lưu thông qua khu vực khó khăn.

Nhiều ngày qua đơn vị thi công gói thầu thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 57 là Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội) trong quá trình thi công đã trải đá to (loại đá 4x6) hết mặt đường có chiều dài khoảng hơn 1km đoạn qua xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách khiến người dân bức xúc vì không còn lối đi bằng phẳng.

Theo người dân phản ánh, tuyến Quốc lộ 57 mỗi ngày lượng phương tiện qua lại là rất lớn, có cả xe tải, xe khách và xe máy. Một người dân bức xúc nói: “Đơn vị thi công chỉ nên chặn một nửa bên đường để thi công, phần đường còn lại để người dân lưu thông. Đến khi thi công xong phần nửa đường này thì mới chuyển sang thi công nửa đường bên kia. Tuy nhiên đơn vị thi công đã trải hết mặt đường, lưu thông qua đây rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”.

Toàn mặt đường QL57 đoạn qua xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã trải đá hết mặt đường, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh Huyền
Toàn mặt đường QL57 đoạn qua xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã trải đá hết mặt đường, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh Huyền

Ghi nhận tại hiện trường, hiện trên tuyến Quốc lộ 57 đoạn qua xã Vĩnh Bình đã được trải lớp đá to lởm chởm hết mặt đường, không còn lối đi bằng phẳng cho phương tiện lưu thông. Nhiều xe ô tô muốn qua đoạn này phải di chuyển rất chậm và nhiều khó khăn, nhiều xe máy phải trầy trật mới vượt qua được đoạn này.

Ngày 18.8, ông Cao Minh Đức - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ảnh, Sở GTVT sẽ chỉ đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng xuống công trường dự án kiểm tra ngay.

“Thông thường việc thi công sẽ thi công một bên đường, cán đá xong bên này mới chuyển qua thi công bên đường ngược lại và tưới nhựa. Sở sẽ yêu cầu Ban ATGT kiểm tra xong sẽ có báo cáo cụ thể, nếu đơn vị thi công có vi phạm sẽ yêu cầu khắc phục đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực thi công” - ông Đức cho hay.

Toàn mặt đường QL57 đoạn qua xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã trải đá hết mặt đường, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh Huyền
Toàn mặt đường QL57 đoạn qua xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã trải đá hết mặt đường, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh Huyền

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 57 khởi công từ tháng 2.2020. Dự án được đầu tư, nâng cấp đạt yêu cầu đường cấp III đồng bằng với quy mô 2 làn xe; mặt đường 11m, nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Điểm đầu dự án tại bến phà Đình Khao (Km4+700 - QL57, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Điểm cuối dự án tại Km48+100 (tại điểm giao cắt với tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày - Quốc lộ 60, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Tổng chiều dài toàn tuyến 39,19km (không bao gồm đoạn qua tuyến tránh thị trấn Chợ Lách) đi qua 3 huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trên tuyến có trên 10 cầu, trong đó có 8 cầu sẽ được xây dựng thêm mới đơn nguyên và mở rộng đảm bảo chiều rộng cầu hợp với khổ nền đường 12m. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 875 tỉ đồng.

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Tuyến đường Vành đai 1.300 tỉ bao giờ thi công xong?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng; Hà Nội thiếu sinh phẩm xét nghiệm PCR, phải tiếp nhận từ nhiều nguồn... là những tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.300 tỉ đồng. Được phê duyệt từ năm 2002, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp, bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích.

Trưởng phòng giao 26 công trình cho công ty vợ thi công

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Trúc Giang, Trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có vợ là Giám đốc doanh nghiệp nhưng không khai báo với tổ chức. Ông Giang cũng giao 26 công trình giao thông, thủy lợi cho doanh nghiệp của vợ thi công. Khi bị phát hiện, ông giải trình…không biết giao vậy là sai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội 24h: Tuyến đường Vành đai 1.300 tỉ bao giờ thi công xong?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng; Hà Nội thiếu sinh phẩm xét nghiệm PCR, phải tiếp nhận từ nhiều nguồn... là những tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.300 tỉ đồng. Được phê duyệt từ năm 2002, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp, bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích.

Trưởng phòng giao 26 công trình cho công ty vợ thi công

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Trúc Giang, Trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có vợ là Giám đốc doanh nghiệp nhưng không khai báo với tổ chức. Ông Giang cũng giao 26 công trình giao thông, thủy lợi cho doanh nghiệp của vợ thi công. Khi bị phát hiện, ông giải trình…không biết giao vậy là sai.