Bến bãi không phép công khai hoạt động
Người dân địa phương cho biết, tại khu vực bến đò Ghềnh Gà (xóm Gềnh Gà, xã Thắng Quân), bến bãi tập kết cát sỏi của Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà hoạt động nhiều năm nhưng rầm rộ nhất là khoảng 1 năm trở lại đây.
Qua quan sát, bến bãi này không hề có bảng biển thông báo thông tin liên quan đến hoạt động bến bãi theo quy định. Trên diện tích khoảng hơn 3.000m2 phía trên mặt đất những đống cát sỏi chất cao, phía dưới là các thuyền chở đầy cát sỏi đang chờ được múc lên.
Lúc nào tại đây cũng có một máy xúc công suốt lớn hoạt động liên tục để múc cát sỏi lên các xe đầu kéo nối đuôi nhau ra vào.
Tình trạng tương tự tại bến bãi tập kết cát sỏi của Công ty Toàn Oanh tại xóm Gềnh Gà 2. Nằm cách đường ĐH17 khoảng hơn 50m và khuất sau 1 số nhà dân, bãi tập kết này rộng khoảng hơn 1.000m2 với 2 đống cát chất cao như núi và luôn có người túc trực.
Lượng xe ra vào bãi tập kết này rầm rộ hơn, xe tải vào đổ cát chưa xong, xe đầu kéo đã tiến vào để chở cát sỏi đi tiêu thụ. Người dân cho biết, gần như bãi cát này hoạt động suốt ngày đêm nhưng tấp nập nhất là vào cuối giờ chiều.
Chính quyền địa phương nói gì?
Ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Thắng Quân cho biết: Hiện nay xã mới nhận được 2 quyết định về thu hồi đất, cho thuê đất để làm bến bãi tập kết cát sỏi, bến thuỷ nội địa của 2 công ty trên. Nhưng chưa có giấy phép hoạt động.
Khi được hỏi chính quyền xã có thường xuyên kiểm tra, xử lý những bến bãi này khi hoạt động không phép?, ông Thông cho biết: "UBND xã có tổ kiểm tra một tuần 2 lần nhưng không phát hiện vi phạm. Lần gần đây nhất đã xử lý bến bãi của Công ty Toàn Oanh về vi phạm tập kết cát sỏi là từ năm... 2018".
Tìm hiểu thực tế, phóng viên đã theo cán bộ địa chính xã đi kiểm tra tại 2 bến bãi và đề nghị làm việc với các chủ bến nhưng đều nhận được sự lảng tránh, bất hợp tác.
Ông Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn xác nhận, 2 công ty đã có Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất. Về thông tin 2 bến bãi này hoạt động khi chưa đủ giấy phép, ông Nho cho biết: "Huyện sẽ cho cán bộ xuống tìm hiểu xác minh".
Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại ngay trong chiều ngày 15.6:
Một số người hoạt động trong lĩnh vực vận tải cho biết, không vượt quá 30 tấn. Nếu là chở cát, sỏi và khối lượng vượt thành thùng như các xe trên thì tải trọng có thể sẽ lên đến hơn 50 tấn.
Thiếu tá Trần Anh Dũng, Đội trưởng Đội CSGT huyện Yên Sơn cũng cho biết, khu vực được phản ánh (đường ĐH17) đang là điểm nóng về xe quá khổ, quá tải của huyện.
Mỗi tuần, tổ công tác CSGT của huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát 4 lần. Mới đây nhất đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng.