Bé lớp 1 bị bố bạn hành hung: Không thể chấp nhận hành động côn đồ!

M.Hương |

Em N.N.K. (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Hữu Nghị, Hòa Bình) bị Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) gọi ra ngoài và hành hung, nguyên nhân được xác định do trong lúc chơi đùa, K. đã giật mũ của con trai Đức. Sự việc này khiến nhiều bạn đọc bức xúc.

Bạn đọc Xuân Nguyễn bình luận: "Cần phải xử lý nghiêm đối tượng đã hành hung cháu bé. Đồng thời nhà trường cũng phải có biện pháp bảo vệ các cháu trong giờ học, đừng để xảy ra chuyện rồi mới rút kinh nghiệm".

Bạn Ngọc Ngân nói: "Dù đứa trẻ có hỗn láo thế nào đi chăng nữa cũng không nên đánh như vậy. Là người lớn lại đi hơn thua với một đứa trẻ, chẳng khác nào mình cũng chỉ là đứa con nít lớp 1. Hành động này không khác gì côn đồ. Tuy nhiên bảo vệ trường cũng phải để ý khi thấy học sinh ra khỏi trường bất thường".

Bạn Khải Hoàn cho hay: "Hành động này đã vô tình dạy cho đứa con của mình cách hành xử với người khác. Người bố cục cằn và thô bạo. Cần xử lý hình sự với những loại người như thế này".

Đồng quan điểm, bạn Ngọc Anh viết: "Không thể xử lý theo kiểu hòa giải, xin lỗi. Dù lý do nào đi chăng nữa cũng không thể biện minh cho hành động hành hung bé trai mới 7 tuổi đầu của một phụ huynh. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hoà Bình nghiêm khắc xử lý kịch khung quy định với tình tiết tăng nặng để làm gương".

"Chuyện con nít với nhau, tại sao mình là người lớn, lại can thiệp thô bạo vào. Ai cho phép dùng vũ lực đê hèn với trẻ em - người không có khả năng tự vệ. Cũng làm bố mà không biết thương yêu con trẻ. Chỉ biết bênh con mình trong khi con người khác thì đánh như kẻ thù" - bạn Quốc Tuấn bày tỏ.

Trước đó, em N.G.K. (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Hữu Nghị, Hòa Bình) bị Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) gọi ra ngoài và hành hung. Đức dùng tay đấm và khiến K. bị thương tích ở vùng đầu, mặt và tay.

Nguyên nhân được xác định do trong lúc chơi đùa, K. đã giật mũ của con trai Đức. Đức nhìn thấy đã gọi K. ra cổng trường và hành hung.

Trả lời với báo chí, chị Ngô Thị Ngọc (mẹ của cháu bé bị hành hung) cho biết, chiều 10.7, chị Ngọc nhận được cuộc điện thoại báo chị đến trường ngay “người ta đánh chết con chị rồi”. Nghe được tin chị Ngọc bủn rủn chân tay sau đó cùng mọi người đưa con tới bệnh viện.

Được biết, cháu bé bị chấn thương, môi bầm dập, sức khoẻ ổn định hơn nhưng tinh thần còn hoảng sợ và không muốn đến trường.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Công an xác minh clip nghi vấn cha dượng hành hung bé con riêng của vợ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mạng xã hội đang bức xúc về hình ảnh clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em được cho là xảy ra ở quận Tân Phú (TPHCM). Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

Vụ bạo hành trẻ em ở chùa Long Nguyên: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì

Huân Cao |

Liên quan đến việc bạo hành trẻ em ở chùa Long Nguyên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo.

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công an xác minh clip nghi vấn cha dượng hành hung bé con riêng của vợ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mạng xã hội đang bức xúc về hình ảnh clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em được cho là xảy ra ở quận Tân Phú (TPHCM). Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

Vụ bạo hành trẻ em ở chùa Long Nguyên: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì

Huân Cao |

Liên quan đến việc bạo hành trẻ em ở chùa Long Nguyên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo.

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.