Bất thường xung quanh Cty Tâm Lộc Phát: Nghệ sĩ Quang Tèo giữ vai trò gì?

Nhóm PV |

Nghệ sĩ Quang Tèo (Nguyễn Tiến Quang) xuất hiện dày đặc trong các sự kiện của Công ty Tâm Lộc Phát: Từ họp công ty, tiệc liên hoan đến đại hội cổ đông hay các buổi khai trương chi nhánh, cơ sở...

"Vươn vòi"

Ở bài viết trước, Lao Động đã chỉ ra những bất thường trong hoạt động gọi vốn, kinh doanh cũng như kết hợp nghệ sĩ của Công ty CP Truyền thông & Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát (trụ sở: Quận Hà Đông, TP.Hà Nội).

Theo đó, bằng chính sách trả lãi rất cao (gần 60%/năm) mà không cần phải làm gì, công ty này đang "vươn vòi" đi ra khắp cả nước và thu hút một lượng đông đảo người dân tham gia - chủ yếu là đối tượng khách hàng cao tuổi. 

Trong gần 3 năm, bất chấp dịch bệnh, Tâm Lộc Phát liên tục mở mới gần 20 văn phòng trên khắp cả nước, gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hạ Long, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, TPHCM....

Đối tượng nhà đầu tư của Tâm Lộc Phát chủ yếu là người cao tuổi.
Đối tượng nhà đầu tư của Tâm Lộc Phát chủ yếu là người cao tuổi.

Trên trang chủ - vốn là một website không được cấp phép, công ty này giới thiệu 8 lĩnh vực kinh doanh như: Truyền thông & tổ chức sự kiện; chuỗi cà phê nghệ sĩ; hệ thống gian hàng tiện ích; hệ thống taxi du lịch; bất động sản; công nghệ 4.0; kênh truyền hình và cả báo điện tử.

Tuy nhiên ít nhất 2 trong số 8 lĩnh vực kinh doanh kể trên đã được PV chỉ ra là không tồn tại là báo điện tử, kênh truyền hình.

Bản hợp đồng với khách hàng thể hiện những lĩnh vực kinh doanh không tồn tại như Báo điện tử và Kênh Truyền hình.
Bản hợp đồng với khách hàng thể hiện những lĩnh vực kinh doanh không tồn tại như Báo điện tử và Kênh Truyền hình.

Đã thế, theo nội dung Hợp đồng góp vốn do công ty này ban hành, khi đặt bút kí thỏa thuận, đồng nghĩa khách hàng sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát đồng vốn, còn Tâm Lộc Phát sẽ được "toàn quyền quản lý, điều hành, quyết định công việc kinh doanh và sử dụng vốn đầu tư theo quyền quyết định riêng".

Vai trò nghệ sĩ Quang Tèo

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò của nghệ sĩ Quang Tèo trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp này.

Tại chi nhánh Vĩnh Phúc cũng như tại Trụ sở chính Hà Nội, trong vai người có nhu cầu tìm hiểu, PV liên tục được nghe nhắc tên nghệ sĩ Quang Tèo.

Thậm chí bà Trần Thị Ngân (65 tuổi, Giám đốc VP chi nhánh Vĩnh Phúc) còn khẳng định, Quang Tèo là một cổ đông lớn, một trong 18 người sáng lập của công ty.

Còn bà Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc, trong một lần đi kêu gọi nhà đầu tư tại Quảng Ninh, cũng nói: “Chuỗi cà phê nghệ sĩ mở ở khắp các tỉnh thành, hàng tháng sẽ cử luân phiên các nghệ sĩ như Quang Tèo, Chiến Thắng, Vân Dung… về hát và giao lưu”.

Theo dõi quá trình hình thành và "vươn vòi" của Tâm Lộc Phát, có thể thấy nghệ sĩ Quang Tèo xuất hiện ở hầu hết các sự kiện quan trọng của công ty. Có lần Quang Tèo biểu diễn hài, nhưng cũng có lần chỉ đến để góp mặt hoặc phát biểu.

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất hiện dày đặc cạnh bà Khuyên trong các sự kiện của Tâm Lộc Phát như: họp công ty, đại hội cổ đông, khai trương các văn phòng, chi nhánh, cơ sở...
Nghệ sĩ Quang Tèo xuất hiện dày đặc cạnh bà Khuyên trong các sự kiện của Tâm Lộc Phát.

PV đã liên hệ với nghệ sĩ Quang Tèo để làm rõ vai trò của ông này. Qua điện thoại, nghệ sĩ hài phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ đầu tư với Tâm Lộc Phát.

“Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác khi được thuê thì diễn thôi. Tôi thấy họ có giấy tờ của cơ quan chức năng thì nhận lời diễn. Chứ tôi khẳng định không có cổ phần hay vai trò gì ở công ty này cả”, ông Quang khẳng định.

Ngoài Quang Tèo, nghệ sĩ hài Bình Trọng cũng thường xuyên có mặt trong các buổi lễ của công ty Tâm Lộc Phát. Cả hai thường được chào đón, giới thiệu một cách trọng thị và ngồi vào những vị trí nổi bật cạnh bà Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên.

Cả năm không ghi nhận doanh thu

Theo tìm hiểu, Công ty CP Truyền thông & Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát (tiền thân là Công ty TNHH Truyền thông Tân Lộc Phát) được thành lập tháng 6.2019 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983).

Đến ngày 30.09.2020, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên 30 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Khuyên: 70%, bà Bùi Thị Minh Nguyệt: 15% và ông Văn Đình Toàn: 15%.

Tháng 6.2021, doanh nghiệp nâng vốn lên 100 tỉ đồng.

Trong hai năm đầu tiên sau khi thành lập, Tâm Lộc Phát không ghi nhận doanh thu. Tính tại ngày 31.12.2021, tổng tài sản của Tâm Lộc Phát đạt 22,2 tỉ đồng - không tăng, không giảm so với hồi đầu năm.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Tâm Lộc Phát thể hiện doanh nghiệp này gần như không có hoạt động kinh doanh nào, dù trên thực tế thường xuyên đăng tải những hình ảnh khai trương các cơ sở.
Báo cáo của Tâm Lộc Phát thể hiện năm 2021, doanh nghiệp này gần như không có hoạt động đầu tư nào, dù thường xuyên đăng tải những hình ảnh, clip khai trương cơ sở kinh doanh.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ tài sản của Tâm Lộc Phát là tiền mặt với 22,1 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp không có thêm bất kỳ một tài sản nào, bao gồm cả tài sản cố định, bất động sản đầu tư...

Bên cạnh đó, Tâm Lộc Phát chưa phát sinh hoạt động kinh doanh nào đem lại doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm 2021.

Lý giải về bất thường trong báo cáo kinh doanh của Công ty Tâm Lộc Phát, luật sư - chuyên gia tài chính La Văn Thái (Hà Nội) nêu giả thiết rằng doanh nghiệp này đang sử dụng các công ty liên kết để quản lý, sử dụng khoản vốn góp của nhà đầu tư.

"Nếu đúng, đây là hành vi hết sức bất thường, khuất tất. Nhà đầu tư góp vốn vào công ty Tâm Lộc Phát thì công ty phải đứng tên kinh doanh, mua sắm tài sản chứ không thể để đơn vị khác làm thay. Điều này đặc biệt bất lợi cho nhà đầu tư trong trường hợp Tâm Lộc Phát tuyên bố phá sản. Công ty sẽ chẳng có tài sản nào để trả nợ cả và tất nhiên nhà đầu tư sẽ mất trắng", luật sư Thái nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cty Tâm Lộc Phát: Bất thường hoạt động gọi vốn, kinh doanh, kết hợp nghệ sĩ

Nhóm PV |

Sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng; liên tục đưa mức lãi suất khủng để mời chào người tham gia, nhưng trên thực tế nhiều lĩnh vực kinh doanh trong hợp đồng không hề tồn tại - là những bất thường tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cha đẻ của kinh doanh đa cấp: Xây "đế chế" tỉ đô từ viên uống dinh dưỡng

Đức Mạnh |

Thiếu tiền quảng cáo sản phẩm, Carl Rehnborg đã nảy ra ý tưởng bán hàng mà đó chính là nền móng cho mô hình kinh doanh đa cấp ngày nay. Một giới thiệu hai, hai giới thiệu bốn, nhà hoá học này đã gây dựng lên đế chế viên uống vitamin tỉ đô.

"Vẽ" hàng loạt dự án để lừa đảo theo hình thức đa cấp

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Đảng lập công ty, thuê người làm giám đốc rồi vẽ ra hàng loạt các dự án bất động sản để kêu gọi đầu tư nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cty Tâm Lộc Phát: Bất thường hoạt động gọi vốn, kinh doanh, kết hợp nghệ sĩ

Nhóm PV |

Sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng; liên tục đưa mức lãi suất khủng để mời chào người tham gia, nhưng trên thực tế nhiều lĩnh vực kinh doanh trong hợp đồng không hề tồn tại - là những bất thường tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cha đẻ của kinh doanh đa cấp: Xây "đế chế" tỉ đô từ viên uống dinh dưỡng

Đức Mạnh |

Thiếu tiền quảng cáo sản phẩm, Carl Rehnborg đã nảy ra ý tưởng bán hàng mà đó chính là nền móng cho mô hình kinh doanh đa cấp ngày nay. Một giới thiệu hai, hai giới thiệu bốn, nhà hoá học này đã gây dựng lên đế chế viên uống vitamin tỉ đô.

"Vẽ" hàng loạt dự án để lừa đảo theo hình thức đa cấp

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Đảng lập công ty, thuê người làm giám đốc rồi vẽ ra hàng loạt các dự án bất động sản để kêu gọi đầu tư nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.