Bát nháo chợ tự phát quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM - Trên tuyến Quốc lộ 1A trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xuất hiện khu chợ tự phát bày bán rau củ tràn xuống cả lòng đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo ghi nhận, ngày 23.11, khu vực trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - đoạn quốc lộ 1A từ cầu Gò Dưa đến cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Tam  Bình, Thành phố Thủ Đức), các hoạt động mua bán nông sản hết sức tấp nập.

Các loại rau củ quả, trái cây được đóng túi lớn 10-20 kg để bán sỉ; một số xe lôi phát loa để bán lẻ cho người đi đường.

Đáng chú ý, người bán ngang nhiên bày rau, củ dưới lòng đường. Giờ cao điểm, xe cộ qua đây bị ùn ứ, người đi xe máy phải chạy làn đường xe tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhiều người bày bán rau củ trên Quốc lộ 1A trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.  Ảnh: Minh Quân
Bày bán rau củ trên Quốc lộ 1A trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức gây ùn ứ giao thông. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Nguyễn Đình Văn (50 tuổi, phường Tam Bình), sau khi những người bán hàng rong ra về thì nơi đây ngập đầy rác thải. Đặc biệt, mùi rác từ rau, củ, quả hư hỏng trên mặt đường biến thành mùi hôi thối rất khó chịu.

Hiện TPHCM vẫn đang cấm hoạt động chợ tự phát. Việc buôn bán tự phát quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi cả người mua và người bán đều không được giám sát, khai báo y tế hay đáp ứng các quy định phòng dịch.

Hoạt động buôn bán tự phát tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.  Ảnh: Minh Quân
Hoạt động buôn bán tự phát tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Minh Quân

Đại diện UBND phường Tam Bình cho biết, phường liên tục tuần tra, nhắc nhở, thậm chí có trường hợp bị xử phạt nhưng tình trạng buôn bán tự phát vẫn phức tạp. Khi lực lượng chức năng rời đi, người dân lại tràn ra Quốc lộ 1 bày bán rau, củ.

Lức lượng chức năng phường Tam Bình nhắc nhở người buôn bán tự phát trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.  Ảnh: Minh Quân
Lực lượng chức năng phường Tam Bình nhắc nhở người buôn bán tự phát trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, UBND Thành phố Thủ Đức đã giao UBND phường Tam Bình, Bình Chiểu và Hiệp Bình Phước tổ chức kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, tụ tập đông người không đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng phát sinh mới và tái lấn chiếm kinh doanh nông sản thực phẩm khu vực xung quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

UBND Thành phố Thủ Đức cũng giao 3 phường trên thường xuyên theo dõi, tìm hiểu, nắm bắt nguyên nhân phát sinh hoạt động kinh doanh nông sản thực phẩm khu vực xung quanh chợ đầu mỗi nông sản Thủ Đức. Từ đó, triển khai các giải pháp phù hợp, chấn chỉnh, thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Trong trường hợp nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng phát sinh các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ đầu mối, Chủ tịch UBND các phương Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Bình Chiểu chịu trách nhiệm trực tiếp và giải trình trước Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.

Chợ tự phát ở TPHCM hoạt động công khai bất chấp lệnh cấm

Huân Cao - Nhật Duy |

Một điểm chợ tự phát tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) đã bất chấp lệnh cấm, vẫn ngang nhiên hoạt động, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.

Chợ tự phát ở TPHCM hoạt động công khai bất chấp lệnh cấm

Huân Cao - Nhật Duy |

Một điểm chợ tự phát tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) đã bất chấp lệnh cấm, vẫn ngang nhiên hoạt động, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.