Bát nháo bắt khách trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất với giá cao gấp đôi

Huân Cao |

TPHCM- Nhiều hành khách phải chấp nhận cuốc bộ đến đường Trường Sơn, đoạn cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thì mới bắt được taxi hoặc xe công nghệ để về nhà. Tuy nhiên, để "lên xe", hành khách phải chấp nhận trả giá cao hơn nhiều so với giá thực tế trong sân bay.

Vất vả cuốc bộ từ sân bay ra ngoài đường

Nhiều hành khách chấp nhận cuốc bộ hàng trăm mét từ trong sân bay ra đến đường Trường Sơn để bắt xe.
Nhiều hành khách chấp nhận cuốc bộ hàng trăm mét từ trong sân bay ra đến đường Trường Sơn để bắt xe.

Đáp chuyến bay từ Hà Nội đến TPHCM chiều 9.2, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ quận 4, TPHCM) đặt xe taxi công nghệ để về nhà. Khi màn hình xuất hiện giá báo hơn 150.000 đồng, nhưng đợi mãi không thấy tài xế nhận cuốc. Nhiều người thấy vậy, khuyên chị Hạnh nên ra đường Trường Sơn bắt xe thì sẽ nhanh hơn, bởi nếu bắt ở trong sân bay sẽ chờ đợi lâu và phải lên tầng 3 của bãi đỗ xe ôtô của sân bay thì mới có xe đi.

Nghe lời khuyên, gia đình chị Hạnh cuốc bộ từ sân bay ra đường Trường Sơn để bắt xe. Việc kéo theo hành lý cồng kềnh, cộng với có con nhỏ nên việc cuốc bộ từ trong sân bay ra đến đường Trường Sơn với khoảng cách hàng trăm mét với gia đình chị là khó khăn.

"Trời thì nắng nóng, hành lý lại nhiều, vợ chồng tôi phải kéo lê vất vả, trong khi con tôi còn nhỏ mà đi bộ trong tiết trời nắng nóng thế này nên cháu cũng mệt. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng phải cố gắng đi thôi, chứ ở trong sân bay sẽ khó bắt xe hơn, đứng chờ đợi lâu cũng mệt" - chị Hạnh nói.

Gia đình chị Hạnh vất vả đi từ bên trong sân bay ra tận đường Trường Sơn để bắt xe.
Gia đình chị Hạnh và nhiều hành khách khác đã vất vả đi từ bên trong sân bay ra tận đường Trường Sơn để bắt xe.

Đây cũng là hoàn cảnh chung của nhiều hành khách, khi đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm sau Tết này. Theo ghi nhận của PV, do lượng khách hạ cánh cùng lúc tăng cao so với ngày thường, dẫn đến có thời điểm lượng taxi trong sân bay và xe công nghệ không phục vụ kịp hành khách. Nhiều người phải xếp hàng đứng đợi lâu, dẫn đến một số khách thấy nản và tự cuốc bộ ra đường Trường Sơn để bắt xe.

Bát nháo và chặt chém

Cảnh bát nháo bắt khách đi máy bay diễn ra công khai trên đường Trường Sơn.
Cảnh bát nháo bắt khách đi máy bay diễn ra công khai trên đường Trường Sơn.

Cuốc bộ ra đường Trường Sơn bắt xe đã là vất vả, nhưng hành khách còn phải chấp nhận với giá "chặt chém" thì mới được "lên xe".

Khi cuốc bộ đến cây xăng trên đường Trường Sơn, ngay lối cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình chị Hạnh liên tục được các đối tượng "cò mồi" và cánh tài xế chào mời đi với giá "trọn gói". Theo đó, mức giá tài xế đưa ra cho chị Hạnh đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Tôn Đản (quận 4) được cho là đắt gấp đôi so với  giá thực tế trong sân bay, lên đến 300.000 đồng cho quảng đường chỉ khoảng 8km.

"Mình hỏi giá nhiều xe, họ đều đưa ra mức giá cao gấp đôi so với giá thực tế trong sân bay, trả giá thấp xuống thì họ không chịu. Đứng ngoài đường trời nắng nóng, mà cứ hỏi hết xe này đến xe khác thì cũng mất thời gian, nên mình chấp nhận đi với giá cao để về cho nhanh" - chị Hạnh nói.

Để được “lên xe” hành khách phải chấp nhận trả giá cao.
Để được “lên xe” hành khách phải chấp nhận trả giá cao.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực đoạn cuối đường Trường Sơn (trước cây xăng dẫn vào cổng sân bay) có nhiều hành khách tập trung tại đây để đón taxi, xe công nghệ. Tại đây ngoài sự "nhộn nhịp" cánh tài xế và hành khách, còn có một số đối tượng "cò mồi" chèo kéo bắt khách. Theo đó, những xe taxi hay công nghệ không phải là "người nhà" của các đối tượng này, sẽ bị xua đuổi đi nơi khác để nhường chỗ cho xe "người nhà" của họ bắt khách.

Đây là lý do khiến nhiều hành khách không thể bắt được taxi hoặc xe công nghệ với giá chính thống, mà phải chấp nhận theo giá "chợ đen" do các đối tượng "cò mồi" và cánh tài xế "người nhà" của các đối tượng "cò mồi" đưa ra. Việc này cũng dẫn đến cảnh tụ tập đông đúc bát nháo, chèo kéo khách, hét giá và kỳ kèo trả giá được diễn ra công khai ngay trước cổng bộ mặt của sân bay quốc tế được xem là nhộn nhịp nhất nước này.

 
Một trong những đối tượng (mặc áo trắng) làm công tác "điều hành" xe đón khách.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hành khách tiếp tục đổ dồn về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 7.2.2022, lượng khách đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp vẫn ở mức rất cao (hơn 68.800 lượt khách), chỉ kém ngày hôm qua (6.2.2022) 1.500 lượt khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách “chật vật” đón xe taxi vì giá cao, quá tải

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, người dân bắt đầu quay trở lại TPHCM để làm việc. Vì vậy, những ngày qua trước sảnh đón khách của nhà ga Tân Sơn Nhất nhiều người chật vật đón xe taxi vì giá cao và quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hành khách tiếp tục đổ dồn về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 7.2.2022, lượng khách đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp vẫn ở mức rất cao (hơn 68.800 lượt khách), chỉ kém ngày hôm qua (6.2.2022) 1.500 lượt khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách “chật vật” đón xe taxi vì giá cao, quá tải

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, người dân bắt đầu quay trở lại TPHCM để làm việc. Vì vậy, những ngày qua trước sảnh đón khách của nhà ga Tân Sơn Nhất nhiều người chật vật đón xe taxi vì giá cao và quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.