Bất chấp lệnh cấm, nhiều hàng quán ở quảng trường Lam Sơn vẫn hoạt động
MINH HOÀNG |
Dù TP. Thanh Hóa đã có quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như công viên, quảng trường, vườn hoa để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tại khu vực quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, hàng quán vẫn hoạt động nhộn nhịp, bất chấp lệnh cấm trước đó.
Theo đó, từ ngày 10.7, TP. Thanh Hóa đã tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người (các sân bóng đá, hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác tập trung đông người trong công viên, nơi công cộng, các điểm vui chơi cho trẻ em trong siêu thị, nhà sách, công viên, rạp chiếu phim,…).
Nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng (vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường…) để kinh doanh. Đặc biệt lưu ý hàng quán cà phê, giải khát, lẩu nướng, ăn đêm, trà đá, tô tượng… tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, Vincom, đường Trường thi, Lê Hoàn, đại lộ Lê Lợi, các tuyến phố có nhiều hàng quán và khu vực trung tâm các phường, xã,…Thời gian tạm dừng cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Đối với các hộ, cơ sở kinh doanh chỉ được kinh doanh trong nhà và phải thực hiện nghiệm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.
Tỉnh Cà Mau chính thức ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với COVID-19, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và Trung tâm Y tế U Minh.
Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...).
Theo ghi nhận của Lao Động, sau 21h nhiều quán ăn, quán cà phê trên địa bàn Hà Nội vẫn phục vụ khách tại chỗ. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở các cửa hàng phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của Công điện số hỏa tốc số 1942/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên đại bàn thành phố trong tình hình mới.
Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.
Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.
NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.
Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.
Tỉnh Cà Mau chính thức ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với COVID-19, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và Trung tâm Y tế U Minh.
Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...).
Theo ghi nhận của Lao Động, sau 21h nhiều quán ăn, quán cà phê trên địa bàn Hà Nội vẫn phục vụ khách tại chỗ. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở các cửa hàng phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của Công điện số hỏa tốc số 1942/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên đại bàn thành phố trong tình hình mới.