Bất cập trong Luật xử lý vi phạm hành chính

TDD - quangdg07@gmail.com |

Trong Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định thẩm quyền của người Quyết định xử phạt VPHC; Quyết định tạm giữ người; Quyết định cưỡng chế thì được giao quyền cho cấp phó khi văng mặt. Nhưng thẩm quyền Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ …vv thì không quy định được giao quyền cho cấp phó, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng khi thi hành

Trong Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định thẩm quyền của người Quyết định xử phạt vi phạm hành chính(VPHC); Quyết định tạm giữ người; Quyết định cưỡng chế thì được giao quyền cho cấp phó khi văng mặt. Nhưng thẩm quyền Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ…vv thì không quy định được giao quyền cho cấp phó. 

Do đó các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi gặp rất nhiều khó khăn, vì chỉ có cấp trưởng mới được ký Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ …vv . Như vậy đồng nghĩa với việc cấp trưởng không được đi công tác, không được phép ốm, không được phép nghỉ…vv 

Ngoài ra còn rất nhiều điều bất cấp, vướng mắc trong Luật XLVPHC mà các cơ quan thực thi đã kiến nghị trong những năm qua. 

Trong văn bản số 298-BTP-QLXLVPHC và TDTHPL ngày 28.1.2015 của Bộ Tư Pháp trả lời về vấn đề này cũng khẳng định chỉ có cấp trưởng mới có thẩm quyền ký các Quyết đinh nêu trên, và phải đợi đến SƠ KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUẬT XLVPHC thì mới báo cáo Chính phủ đề xuất sửa đổi. 

Thật là khó hiểu khi soạn thảo Luật này, cơ quan soạn thảo lại hời hợt bỏ qua rất nhiều quy định NÊN CÓ và BẮT BUỘC PHẢI CÓ trong LUẬT và càng khó hiểu hơn khi có những vấn đề vướng mắc, khó khăn mang tính cấp bách hiển nhiên nhưng tất cả các cơ quan thực thi pháp luật của cả một Quốc gia lại phải đợi sơ kết 3 năm thì mới báo cáo đề xuất sửa đổi. 

Vậy đến bao giờ, đến khi nào Bộ Tư pháp mới báo cáo đề xuất sửa đổi Luật, đến bao giờ Quốc hội mới sửa đổi Luật này, đến bao giờ cấp Trưởng mới được phép ốm, được phép nghỉ. 

Tin bài liên quan


 

TDD - quangdg07@gmail.com
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.