Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Song An |

Nếu ai có dịp đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp tuyến phố mà người dân quen gọi “phố không vỉa hè”. Nằm ngay trên con đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường chính chạy xuyên nội thành, “phố không vỉa hè” thuộc địa bàn phường Nam Thanh, chạy dài suốt 1,3km, với gần 2.000 hộ dân.

Đây là một trong những con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, bởi các hoạt động kinh doanh, buôn bán nhộn nhịp. Và đặc biệt hơn, có lẽ không ở khu phố nào mà người dân lại vi phạm luật giao thông nhiều như ở tuyến phố này.

Dù không mong muốn, song do không có vỉa hè nên việc tránh vi phạm Luật giao thông đường bộ là điều “bất khả kháng” đối với người dân ở đây.

Nhiều người dân cho biết, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (trước kia là đường 7.5) được nâng cấp từ năm 2003. Trong quá trình nâng cấp, cải tạo toàn bộ đoạn đường thuộc phường Nam Thanh (tính từ khu vực cầu Trắng đến cây xăng C4, huyện Điện Biên) không quy hoạch vỉa hè. Từ đó đến nay đã gần 20 năm, người dân sống trong cảnh không có vỉa hè. Ảnh S.A
Các khu nhà được xây dựng theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, bộc lộ sự bất cập, lộn xộn trong kiến trúc đô thị. Ảnh S.A
Gia đình nào có điều kiện về đất đai thì xây nhà lùi vào trong để dành đất làm hành lang, song cũng có nhà thì xây dựng theo kiểu bước ra khỏi cửa nhà là gặp đường. Ảnh S.A
Các hộ kinh doanh, buôn bán vô tư bày bán hàng hóa sát lòng đường, thậm chí tràn xuống cả lòng đường. Ảnh S.A
Không phân biệt được đâu là nền nhà, đâu là nền đường. Ảnh S.A
Các sinh hoạt diễn ra ngay sát lề đường. Ảnh S.A
Nhiều biển quảng cáo, mái hiên của các gia đình vươn ra cả lòng đường, thậm chí “gá” cả vào cột điện. Ảnh S.A
Không chỉ làm xấu đi bộ mặt đô thị, mà còn gây cản trở giao thông và bất tiện ngay cho chính sinh hoạt của người dân. Vì không có vỉa hè nên nhiều người phải “liều mình” đi xuống lòng đường. Ảnh S.A
Nhiều người dân trong khu vực cho biết, đã có không ít trường hợp đi thể dục bị va quệt với các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh S.A
Biển quảng cáo chằng chịt gây rối mắt cho người tham gia giao thông. Ảnh S.A
Ông Lường Văn Toản, Chủ tịch UBND phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã có quy hoạch xây dựng vỉa hè cho tuyến phố này, với chủ trương là nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay mới chỉ tuyên truyền, vận động được khoảng 30% gia đình đồng ý. Lý do là nhiều gia đình đã xây dựng nhà kiên cố từ lâu, diện tích đất hạn chế... Hiện nay, UBND phường Nam Thanh vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, với mong muốn nếu không quy hoạch được 5m thì sẽ triển khai được 3m để trả lại vỉa hè cho tuyến phố. Ảnh S.A
Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên phát hiện, triệt phá một địa điểm sản xuất tiền giả

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ) phát hiện, triệt xóa một địa điểm sản xuất tiền giả, với sự tham gia của 3 đối tượng.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điện Biên: Gần 20 năm mòn mỏi chờ dự án bến xe “treo”

Song An |

Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên có chủ trương đầu tư từ năm 2005. Hơn 90 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh (thành Phố Điện Biên Phủ) được xác định nằm trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án. Gần 20 năm trôi qua, họ luôn trong tư thế “sẵn sàng” rời đi, để nhường đất cho dự án. Cũng bằng đó thời gian Dự án vẫn “nằm” trên giấy. Còn hơn 90 gia đình, với hàng trăm nhân khẩu phải sống trong cảnh tạm bợ, mòn mỏi chờ đợi…

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Điện Biên phát hiện, triệt phá một địa điểm sản xuất tiền giả

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ) phát hiện, triệt xóa một địa điểm sản xuất tiền giả, với sự tham gia của 3 đối tượng.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điện Biên: Gần 20 năm mòn mỏi chờ dự án bến xe “treo”

Song An |

Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên có chủ trương đầu tư từ năm 2005. Hơn 90 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh (thành Phố Điện Biên Phủ) được xác định nằm trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án. Gần 20 năm trôi qua, họ luôn trong tư thế “sẵn sàng” rời đi, để nhường đất cho dự án. Cũng bằng đó thời gian Dự án vẫn “nằm” trên giấy. Còn hơn 90 gia đình, với hàng trăm nhân khẩu phải sống trong cảnh tạm bợ, mòn mỏi chờ đợi…