Theo phản ánh, nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt được đầu tư, xây dựng trên diện tích 17.000m2 tại khu 3B cũ, nay là tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi, do Công ty CP Thương mại Thành Đạt xây dựng, vận hành. Nhà máy nằm gần khu dân cư, trường học nên trong quá trình vận hành, xử lý rác thải sinh hoạt đã nhiều lần phát ra mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống, công tác giảng dạy, học tập của người dân, giáo viên và học sinh.
Ngày 27.8, PV Lao Động đã đến khu vực có nhà máy rác nói trên để ghi nhận tình hình thực tế. Theo quan sát, khu vực nhà máy rác này nằm sát sau Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ, cạnh nghĩa trang nhân dân thị trấn, phía bên kia đường là Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình...
Bà N.T.M - một người bán hàng nước ven đường, đối diện cổng chính Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình - cho biết: "Đêm qua có trận mưa to, nên nhà máy đỡ bốc mùi. Còn mấy hôm trước thì hôi thối không chịu được. Các phòng học của trường trung cấp, trung tâm giáo dục đều phải đóng kín hết các cửa, bật điều hòa để tránh mùi. Người dân quanh đây đều bị ảnh hưởng".
Trả lời câu hỏi vì sao quy hoạch nhà máy rác thải sinh hoạt lại đặt gần khu dân cư, trường học như vậy, ông Vũ Đức Long - Chủ tịch UBND thị trấn Quỳnh Côi - cho hay: "Vị trí đặt nhà máy rác bây giờ trước đây là bãi chôn lấp rác thải tập trung của thị trấn, được quy hoạch từ những năm 1994, 1995.
Đến năm 2016, do việc chôn lấp rác thải không đảm bảo nữa nên huyện chuyển sang thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt không qua chôn lấp, từ đó mới có nhà máy xử lý rác Thành Đạt".
"Sau một số lần nhân dân, cử tri có ý kiến, kiến nghị về việc ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý rác thải, các ngành chức năng của tỉnh, huyện và địa phương cũng đã làm việc với đơn vị vận hành, xử lý rác rồi. Phía công ty cũng đã nhiều lần khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác, huyện cũng đang quy hoạch, xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác thải khác ở xã Quỳnh Minh nhằm giảm tải, chia sẻ lượng rác với nhà máy này" - ông Long cho biết thêm.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Chí Lệ - Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thành Đạt, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt - nói rằng: "Đây là nhà máy do chúng tôi nghiên cứu, xây dựng với dây chuyền công nghệ xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ, hạt nhựa và đốt. Từ năm 2016 đến nay, nhà máy ký hợp đồng, thu gom rác thải của người dân 16 xã, thị trấn trong huyện, mỗi ngày trung bình gom về 60 tấn rác thải thô, sản xuất được 3 tấn phân hữu cơ, gần 1 tấn hạt nhựa".
"Vừa qua, do đến định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng 5 năm nên chúng tôi có báo cáo gửi các cơ quan liên quan về việc trong khoảng 15 ngày duy tu, sửa chữa máy móc, thiết bị... ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động thu gom, xử lý rác thải của bà con nhân dân, nên chúng tôi mong bà con hết sức thông cảm, chia sẻ cùng với chúng tôi. Công ty cũng đã che phủ bạt kín, tăng cường phun khử khuẩn để diệt ruồi, nhặng nhằm giảm thiểu mùi hôi thối, ô nhiễm ra môi trường" - ông Lệ nói.