Bảo vệ khẩn cấp bé gái 16 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bé gái 16 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành ở quận Lê Chân (Hải Phòng) được bàn giao cho Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng, sức khoẻ ổn định.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của chị N.T.H. (sinh năm 1985, trú phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) tố cáo hành vi bạo hành, xâm hại đối với trẻ em với bà T.T.T. chủ một cơ sở làm đẹp trên địa bàn phường Dư Hàng (quận Lê Chân).

Trao đổi với Lao Động, chị H. cho biết: Từ ngày 21.6.2021, chị H. làm nhân viên tại cơ sở làm đẹp của bà T.T.T. tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Trong thời gian làm việc tại đây, chị H. thường xuyên được tiếp xúc với một bé gái khoảng 16 tháng tuổi tên thường gọi là bé Cherry (chị H. không biết tên khai sinh của cháu). Bé Cherry không phải con đẻ của bà T. mà bà T. chỉ là người nuôi bé.

Trong thời gian làm việc, chị H. hay chứng kiến những hành vi có dấu hiệu bạo lực của bà T. với bé Cherry. Trong đó, bà T. thường xuyên đút cháo nóng, đánh bé gái trong bữa ăn, khi đi vệ sinh, bẻ các khớp chân khớp tay, xách ngược tay bé từ tầng 1 lên tầng 4… Nhiều lần tiếp xúc với bé Cherry, chị H. phát hiện người bé có nhiều vết thương, vết vắn ở tại vùng mặt, vùng cằm, vùng ngực, vùng mông và ở bộ phận sinh dục của bé. Sau đó chị H. đều chụp lại bằng điện thoại cá nhân.

Bức xúc vì nhìn bé mới 16 tháng tuổi nhưng đã bị mẹ nuôi bạo hành, đầu tháng 10.2021, chị H. xin nghỉ việc tại cơ sở của bà T. và làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng. “Từ khi có đơn gửi Công an phường Dư Hàng đến nay, tôi chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng cũng như được mời làm việc về nội dung liên quan. Điều tôi mong muốn là bé Cherry tìm được người nuôi dưỡng thật sự yêu thương con, vì bản thân bé chịu nhiều thiệt thòi” – chị H. cho biết.

Liên quan đến sự việc này, UBND quận Lê Chân có báo cáo số 486/BC-UBND về việc hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Theo đó, thực hiện Công văn số 3962/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 22.10.2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực tại phường Dư Hàng, UBND quận Lê Chân chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp với UBND phường Dư Hàng tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với cháu T.M.A, phân công các ban, ngành thành viên Ban điều hành trẻ em phường xây dựng kế hoạch hỗ trợ tham vấn, tư vấn, chăm sóc trẻ 1-2 lần ngày; đồng thời xác định thông tin nguồn gốc của trẻ.

Xét thấy việc cách ly, chăm sóc trẻ nhỏ (16 tháng tuổi) tại gia đình người trong dòng họ của chị T. mang tính chất tạm thời, không đảm bảo an toàn và ổn định sức khỏe và tâm lý của trẻ, ngày 21.10, UBND phường Dư Hàng và gia đình nhận nuôi trẻ đã tiến hành lập biên bản bàn giao cháu T.M.A vào Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng theo Công văn số 2719/UBND-LĐTBXH ngày 21.10.2021 của UBND quận Lê Chân đề nghị tiếp nhận trẻ cần bảo vệ khẩn cấp vào Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng.

UBND quận đề nghị Công an quận chỉ đạo Công an phường Dư Hàng khẩn trương điều tra và xử lý hành vi bạo lực trẻ theo quy định của pháp luật, quá trình điều tra, xử lý có các biện pháp đảm bảo quyền trẻ em của người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phòng Tư Pháp quận hướng dẫn UBND phường Dư Hàng tiến hành các bước và thủ tục làm khai sinh cho trẻ đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của bà N.T.H (sinh năm 1985, trú tại phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng) tố cáo hành vi bạo hành, xâm hại bé gái 16 tháng tuổi, tên thường gọi là Cherry.

Công an quận Lê Chân hiện cũng đã giao các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Lao Động, bà Lương Thị Hảo – Giám đốc Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Hiện, sức khoẻ bé Cherry đã ổn định, cháu hoà nhập, thích nghi tốt với môi trường tại Làng trẻ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Điều tra, xử lý nghiêm vụ bạo hành vợ ở Yên Bái

Kiên Tâm |

YÊN BÁI - Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc vợ tố chồng bạo hành ở Yên Bái, nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng đề nghị xác minh, xử lý nghiêm.

Bé gái 12 tuổi bị "cha dượng" nhiều lần xâm hại, mẹ ruột bạo hành

Phạm Đông |

Bố mẹ bỏ nhau, bé gái 12 tuổi sống với mẹ nhưng liên tục bị bạo hành bởi đòn roi của mẹ ruột và nhiều lần bị chính người tình của mẹ xâm hại tình dục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Điều tra, xử lý nghiêm vụ bạo hành vợ ở Yên Bái

Kiên Tâm |

YÊN BÁI - Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc vợ tố chồng bạo hành ở Yên Bái, nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng đề nghị xác minh, xử lý nghiêm.

Bé gái 12 tuổi bị "cha dượng" nhiều lần xâm hại, mẹ ruột bạo hành

Phạm Đông |

Bố mẹ bỏ nhau, bé gái 12 tuổi sống với mẹ nhưng liên tục bị bạo hành bởi đòn roi của mẹ ruột và nhiều lần bị chính người tình của mẹ xâm hại tình dục.