Bảo lưu thời gian công tác trên sổ bảo hiểm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1971, làm doanh nghiệp từ năm 1997 cho đến nay. Tôi đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương mà doanh nghiệp ký hợp đồng. Do nhiều tuổi, công việc không còn phù hợp nữa nên tôi xin nghỉ việc vào tháng 6.2021. Tính đến thời điểm tháng 5.2021 tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 23 năm 4 tháng.

Vậy tôi có thể chốt sổ bảo lưu chờ đến tuổi để lấy lương hưu hay không. Và tỷ lệ lương hưu tôi sẽ nhận được là bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bạn đọc có 23 năm 4 tháng tham gia Bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì bạn có thể chốt sổ bảo lưu thời gian công tác trên sổ Bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định để được giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định Khoản 2, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Theo Khoản 7, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: ”Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau:

a) Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;

b) Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì tỷ lệ % hưởng lương hưu của bạn khi đủ tuổi nghỉ hưu là 52% nếu bạn là nam, bằng 62% nếu bạn là nữ.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Cách tính năm nghỉ hưu cho người lao động đã đóng hơn 31 năm bảo hiểm

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách tính thời điểm hưởng lương hưu sau quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.

Cách tính nghỉ hưu sớm hơn 5 năm với người làm việc ở vùng khó khăn

Minh Hương |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ý kiến về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị mất sức lao động 61%

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 2.5.1970, làm công việc lái xe bồn cho Công ty Xăng dầu Bình Định. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 7.2020, giám định mất sức lao động 61%. Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chốt sổ vào cuối tháng 12.2020. Vậy năm nào tôi được nghỉ hưu và được hưởng bao nhiêu % lương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách tính năm nghỉ hưu cho người lao động đã đóng hơn 31 năm bảo hiểm

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách tính thời điểm hưởng lương hưu sau quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.

Cách tính nghỉ hưu sớm hơn 5 năm với người làm việc ở vùng khó khăn

Minh Hương |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ý kiến về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị mất sức lao động 61%

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 2.5.1970, làm công việc lái xe bồn cho Công ty Xăng dầu Bình Định. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 7.2020, giám định mất sức lao động 61%. Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chốt sổ vào cuối tháng 12.2020. Vậy năm nào tôi được nghỉ hưu và được hưởng bao nhiêu % lương.