Bảo hiểm xe máy được rao bán tràn lan trên mạng

Trần Kiều |

Từ ngày 15.5, CSGT trên toàn quốc tiến hành ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có việc kiểm tra, kiểm soát giấy tờ xe. Từ khi có thông tin, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua bảo hiểm cho xe. Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng bán bảo hiểm xe máy với nhiều mức giá khác nhau.

Từ ngày 15.5, CSGT được phép dừng xe kiểm tra mà không cần chỉ ra lỗi vi phạm ban đầu. Theo đó, sau khi dừng phương tiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ như đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định,...

Trong đó, bảo hiểm xe là một trong những loại giấy tờ người lái xe khi điều khiển phương tiện bắt buộc phải mang theo (quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông năm 2008).

Trước thông tin này, từ vài ngày nay, nhiều chủ phương tiện xe máy đã đổ xô ra cây xăng hoặc bưu điện, thậm chí ven đường để mua bảo hiểm cho xe. Lý do được xác định vì sợ sẽ bị phạt khi không có loại giấy tờ này nếu bị kiểm tra.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng khá nóng với những bài đăng bán bảo hiểm xe máy. Nhiều bài đăng còn không quên bắt trend với việc tổng kiểm tra phương tiện của CAGT từ ngày 15.5. Điều đáng nói, cùng một loại bảo hiểm nhưng mỗi bài đăng lại cho ra mức giá bán khác nhau.

 
 
 
 
Nhiều bài đăng bán bảo hiểm xe được đăng tải trên mạng xã hội. Có người đăng bán bảo hiểm xe máy chỉ với mức giá 30.000 đồng. Ảnh chụp màn hình

Khảo sát một loạt bài đăng, hiện có rất nhiều mức giá bảo hiểm xe máy được rao bán. Song phổ biến nhất là hai mức 50.000 đồng và 40.000 đồng/bảo hiểm/năm.

Theo quy định tại Thông tư 126/2008/TT-BTC và Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, phí bảo hiểm xe máy được áp dụng, chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng như sau: 55.000 đồng/năm đối với loại xe từ 50cc trở xuống (xe gắn máy) và 60.000 đồng/năm đối với xe trên 50cc.

Do đó, phí bảo hiểm xe máy bắt buộc là 66.000 đồng/năm và không được khuyến mại dưới mọi hình thức. Bảo hiểm bắt buộc sẽ không có giá rẻ hơn, mọi lời mời chào bảo hiểm giá rẻ đều phải được xem xét cẩn thận.

Còn trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt cụ thể như sau: Ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự phạt từ 400.000 - 600.000 đồng (điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP) và từ 100.000 - 200.000 đồng đối với môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự môtô, xe gắn máy (điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu kiểm tra xe: Nhiều người ngỡ ngàng khi bị CSGT tuýt còi

Anh Tú - Cao Huân |

Ngày 15.5, lực lượng CSGT Công an TPHCM ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm. Nhiều người dân bất ngờ khi đang lưu thông thì bị dừng phương tiện để kiểm tra.

Ngày đầu CSGT tổng kiểm soát, dừng xe kiểm tra giấy tờ diễn ra thế nào?

Sơn Tùng |

Từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Lập lờ "đánh lận con đen": Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường

Minh Khang |

Gần một tuần nay, tình trạng những tấm biển quảng cáo rao bán bảo hiểm xe máy giá 10.000 đồng/năm xuất hiện trở lại trên nhiều tuyến đường ở TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu kiểm tra xe: Nhiều người ngỡ ngàng khi bị CSGT tuýt còi

Anh Tú - Cao Huân |

Ngày 15.5, lực lượng CSGT Công an TPHCM ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm. Nhiều người dân bất ngờ khi đang lưu thông thì bị dừng phương tiện để kiểm tra.

Ngày đầu CSGT tổng kiểm soát, dừng xe kiểm tra giấy tờ diễn ra thế nào?

Sơn Tùng |

Từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Lập lờ "đánh lận con đen": Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường

Minh Khang |

Gần một tuần nay, tình trạng những tấm biển quảng cáo rao bán bảo hiểm xe máy giá 10.000 đồng/năm xuất hiện trở lại trên nhiều tuyến đường ở TPHCM.