Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Cần giảm bớt các thủ tục rườm rà

Minh Hương |

Trước đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với môtô, xe máy, Luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc mua bảo hiểm xe máy là cần thiết, tuy nhiên công ty bảo hiểm cần đưa ra những chính sách hợp lý, giảm bớt các thủ tục rườm rà để người dân yên tâm tham gia.

Theo Luật sư Đặng Xuân Cường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

Bản chất của bảo hiểm là bảo vệ và hỗ trợ người mà chủ xe cơ giới gây tai nạn, ngay cả khi chủ phương tiện không có khả năng bồi thường.

"Theo tôi, việc mua bảo hiểm xe máy là cần thiết, vì không chỉ giúp chủ xe cơ giới tuân thủ theo pháp luật mà còn đảm bảo quyền lợi, lợi ích của chính chủ xe" - Luật sư Cường cho biết.

Tuy nhiên, theo Luật sư Đặng Xuân Cường, thực tế hiện nay, loại bảo hiểm này chưa phát huy được vai trò, mục đích thiết thực trong việc đảm bảo quyền lợi đối với chủ xe cơ giới.

Nguyên nhân do các thủ tục yêu cầu bồi thường còn rất nhiều bất cập, gây khó khăn cho người thụ hưởng; công ty bảo hiểm thoái thác, đùn đẩy không làm hết trách nhiệm khiến người dân nhận thấy việc mua bảo hiểm không đảm bảo được mục đích cũng như lợi ích mà họ đề ra.

Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Luật sư Đặng Xuân Cường cho biết: Các công ty bảo hiểm cần đưa ra những chính sách hợp lý, giảm bớt các thủ tục rườm rà ảnh hưởng tới người tham gia bảo hiểm, cải thiện cách thức xử lý để người dân yên tâm tham gia.

Các công ty bảo hiểm cũng cần lắng nghe khách hàng, thu thập thông tin kỹ càng để đưa ra cách giải quyết cũng như đền bù phù hợp.

Mặc khác, cần có những quy định rõ về trách nhiệm cung cấp hồ sơ bồi thường bảo hiểm của các bên cũng như mức thanh toán, thời hạn thanh toán, giảm bớt các quy trình thủ tục khi yêu cầu thanh toán bồi thường; phổ biến về ý nghĩa thực sự của loại bảo hiểm này là nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người dân.

Cũng bàn về đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với môtô, xe máy, anh Quốc Huy (32 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đồng tình với đề xuất trên.

Anh Huy cho rằng, để nhận được tiền bồi thường sau khi va chạm giao thông, người mua bảo hiểm xe máy phải mất nhiều thời gian thu thập, hoàn thiện hồ sơ; mặt khác loại hình bảo hiểm này chủ yếu là hoàn thiện giấy tờ nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra và phần trăm mang lại quyền lợi cho chủ phương tiện là rất thấp.

Kể lại một lần không may va chạm giao thông với người đi xe đạp, anh Huy nhớ lại: "Cuối năm 2021, tôi điều khiển xe máy và tông trúng phải người phụ nữ đi xe đạp. Tôi bị xước xát nhẹ, còn người đi xe đạp bị rạn xương đùi".

Anh Huy có mua bảo hiểm xe máy bắt buộc 66.000 đồng, sau hơn một tháng sau vụ tai nạn đó, anh Huy đã đến công ty bảo hiểm để nộp hồ sơ để nhận bồi thường.

"Họ yêu cầu tôi bổ sung giấy tờ, trong đó có biên bản thoả thuận bồi thường giữa tôi và người bị va chạm; hồ sơ hiện trường tai nạn. Sự việc xảy ra đã lâu, tôi cũng không xin thông tin liên lạc với người phụ nữ đó thì kiếm đâu ra biên bản" - anh Huy bày tỏ.

Do vậy, theo anh Huy, thủ tục, hồ sơ để được hưởng quyền lợi với người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc là điều rất khó. Nếu vẫn để bảo hiểm xe máy bắt buộc, anh Huy mong thủ tục tối giản hơn để người tham gia được bảo đảm quyền lợi.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có nên bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Nhóm PV |

Trước đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy. Nhiều độc giả đồng tình với đề xuất trên vì cho rằng, để nhận được tiền bồi thường sau khi va chạm giao thông, người mua bảo hiểm xe máy phải mất nhiều thời gian. Vậy có nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Lương cơ bản 5,3 triệu đồng, lương hưu của người lao động bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Tuyết Lan hỏi: Tôi là công nhân lâm nghiệp, lương cơ bản 5,3 triệu đồng, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng 11.2023 tôi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Nhiều người thà chịu phạt chứ nhất định không mua bảo hiểm xe máy

ANH THƯ |

Mua bảo hiểm xe máy thì dễ, nhưng đòi bồi thường lại rất khó khi va chạm giao thông. Nhiều bạn đọc cho rằng thay vì bắt buộc nên khuyến khích tham gia loại hình bảo hiểm này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Có nên bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Nhóm PV |

Trước đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy. Nhiều độc giả đồng tình với đề xuất trên vì cho rằng, để nhận được tiền bồi thường sau khi va chạm giao thông, người mua bảo hiểm xe máy phải mất nhiều thời gian. Vậy có nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Lương cơ bản 5,3 triệu đồng, lương hưu của người lao động bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Tuyết Lan hỏi: Tôi là công nhân lâm nghiệp, lương cơ bản 5,3 triệu đồng, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng 11.2023 tôi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Nhiều người thà chịu phạt chứ nhất định không mua bảo hiểm xe máy

ANH THƯ |

Mua bảo hiểm xe máy thì dễ, nhưng đòi bồi thường lại rất khó khi va chạm giao thông. Nhiều bạn đọc cho rằng thay vì bắt buộc nên khuyến khích tham gia loại hình bảo hiểm này.