Bao giờ phá dỡ kiốt trái phép án ngữ "mặt tiền" lô đất bán đấu giá?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Mua lô đất đấu giá với số tiền gấp gần 2 lần giá khởi điểm. Thế nhưng, người mua khốn khổ suốt hơn nửa năm nay vì vướng một kiốt xây trái phép trước "mặt tiền" nhưng chưa được phá dỡ.

Ngày 23.12, anh Đặng Văn Tần (36 tuổi, trú xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) bức xúc phản ánh, cuối tháng 5.2021, UBND xã An Hòa Thịnh tổ chức bán đấu giá lô đất diện tích 242m2 bám quốc lộ 8C ở thôn Đức Thịnh với giá khởi điểm 200 triệu đồng, sau đó anh mua trúng đấu giá lên 440 triệu đồng.

Thời điểm tổ chức bán đấu giá, lô đất đã có 1 kiốt xây trái phép từ lâu nằm án ngữ ở mặt tiền nhưng chưa được giải phóng, làm sạch mặt bằng theo quy định, UBND xã khi đó cam kết sẽ giải phóng sạch để đảm bảo quyền lợi cho người mua đất.

Vậy nhưng, từ đó đến nay kiốt trái phép đó vẫn chưa được dỡ bỏ, vẫn án ngữ trước lô đất của anh Tần khiến anh chưa thể đưa vào sử dụng. Mặc dù sự việc, anh Tần đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi UBND xã An Hòa Thịnh, Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hương Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.

“Bán đất đấu giá chính quyền thu về số tiền lớn cho ngân sách. Lẽ ra như vậy thì phải sớm giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho công dân. Vậy mà hơn nửa năm trôi qua vẫn chưa xử lý. Tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa đây?” - anh Tần bức xúc.

Anh Tần bức xúc vì lô đất mình mua đấu giá bị vướng kiốt phía trước mặt nhưng chậm  tháo dỡ. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Tần bức xúc vì lô đất mình mua đấu giá bị vướng kiốt phía trước mặt nhưng chậm tháo dỡ. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh - cho biết, lẽ ra trước khi tổ chức bán đấu giá đã phải tháo dỡ kiốt mà ông Hiệp xây trái phép từ lâu trong hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 8C trước mặt tiền lô đất anh Tần mua.

Sự việc, sau khi tổ chức bán đấu giá xong, cùng với kiến nghị của anh Tần, UBND xã An Hòa Thịnh đã nhiều lần làm việc với ông Hiệp yêu cầu ông này tự giải phóng kiốt xây dựng trái phép nhưng ông Hiệp không chấp hành.

Sau đó, UBND xã An Hòa Thịnh đã giao thời hạn cho ông Hiệp tự tháo dỡ, nếu quá hạn vào ngày 15.10 mà không tự tháo dỡ thì sẽ bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ. Vậy nhưng đến nay vẫn chưa cưỡng chế dù quá thời hạn đã lâu.

“Ki ốt của ông Hiệp là tồn tại trước đây. Thời điểm đó biết xây dựng trái phép trên hành lang giao thông nhưng chính quyền không lập biên bản mà còn thu tiền đất. Vậy nên bây giờ xử lý thì chúng tôi cho hộ dân kê khai để có hỗ trợ cho họ khi tháo dỡ. Thế nhưng, hiện họ kê khai đòi cao quá nên đang cho kê khai lại để giải quyết” - ông Đông lý giải.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn từng trả lời đây là vướng mắc nhỏ, huyện sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm sớm. Vậy nhưng đến nay khi trao đổi lại về nguyên nhân vì sao chậm giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi công dân thì ông Thọ nói “để tôi kiểm tra đã, tôi cũng chưa biết”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư không nên vồ vập “ôm” đất đấu giá đã đạt đỉnh

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia cảnh báo, khi đất đấu giá đã đạt đỉnh thì các nhà đầu tư cẩn trọng trước khi “xuống” tiền để tham gia đầu tư.

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Cận cảnh những lô đất đấu giá cao ngất ở quận Cầu Giấy

CAO NGUYÊN |

Hà Nội: Phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được giới đầu tư chú ý tới bởi có vị trí ở khu vực trung tâm nội đô và có mức giá khởi điểm gần 200 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhà đầu tư không nên vồ vập “ôm” đất đấu giá đã đạt đỉnh

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia cảnh báo, khi đất đấu giá đã đạt đỉnh thì các nhà đầu tư cẩn trọng trước khi “xuống” tiền để tham gia đầu tư.

Giật mình với đất đấu giá “nóng bỏng tay” từ nông thôn đến thành phố

CAO NGUYÊN |

Dù cơn sốt đất đã đi qua nhưng thời gian gần đây nhiều cuộc đấu giá đất có mức giá trúng cao ngất ngưởng từ thành phố đến nông thôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Hà Nội: Cận cảnh những lô đất đấu giá cao ngất ở quận Cầu Giấy

CAO NGUYÊN |

Hà Nội: Phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được giới đầu tư chú ý tới bởi có vị trí ở khu vực trung tâm nội đô và có mức giá khởi điểm gần 200 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2.