Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?

Trung Hiếu |

Khách hàng “cho vay” hơn 4,7 tỷ đồng, đổi lại nhận chuyển nhượng ba lô đất. Sau gần 2 năm, đất chưa thấy; tiền cũng không nhận lại được; liên lạc giữa khách hàng với lãnh đạo Công ty Dana Home Land cũng “chập chờn” theo !

Tháng 3.2019, ông Thái Bá Huy (Đà Nẵng) ký hợp đồng, cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Dana Home Land) “vay” hơn 5 tỷ đồng. Đổi lại sau đó 6 tháng, Công ty sẽ trả cho ông Huy 3 lô đất thuộc dự án Home Land Blue House (Khu vực Điện Nam-Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Theo ông Huy, thực chất đây là hợp đồng mua quyền sử dụng đất, theo tiến độ.

Sau khi ký hợp đồng, ông Thái Bá Huy đã chuyển 95% (hơn 4,7 tỷ đồng) giá trị hợp đồng theo giao ước, với hy vọng nhận được tài sản để thanh khoản món nợ ông vay ngân hàng trước đó.

Dana Home Land chuyển nhượng quyền sử dụng đất núp bóng dưới Hợp đồng cho vay. (ảnh P.V)
Dana Home Land chuyển nhượng quyền sử dụng đất núp bóng dưới Hợp đồng cho vay. (ảnh P.V)
Tuy vậy, từ năm 2019, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực đến nay, ông Huy cho biết Công ty khất lần, khất hồi nhiều lần và không chắc chắn bao giờ giao được 3 lô đất nói trên, nên tháng 5.2020, ông yêu cầu Công ty trả lại toàn bộ số tiền mà ông đã “cho vay” trước đó.

Ngày 25.5.2020, Công ty Dana Home Land đã ký một thỏa thuận, đồng ý trả lại toàn bộ số tiền nói trên cho ông Thái Bá Huy trong vòng ba tháng, đồng thời khách hàng không được sử dụng ba lô đất nói trên để thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác.

Tiếp tục chờ đợi, bất ngờ ông Huy nhận được một văn bản do Giám đốc Công ty Trần Thị Kim Chung ký, đơn phương gia hạn thời gian trả lại tiền mua quyền sử dụng đất cho khổ chủ đến 60 tháng (gần 3 năm) kể từ ngày 17.9.2020.

Sau văn bản đơn phương gia hạn thời gian trả lại tiền, từ đó đến nay, liên lạc với người có trách nhiệm của công ty Dana Home Land lúc được, lúc không và chưa biết bao giờ ông sẽ nhận được số tiền mà mình đã tin cậy gửi cho đối tác để mua đất.

Homeland Blue House là một trong nhiều dự án đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được giới thiệu đình đám trên mạng Internet. Dự án Dana Home Land khai thác, kinh doanh. Được biết Công ty thuộc Tập đoàn Home Land. Diện tích dự án Blue House qua giới thiệu trên trang web Công ty là 11,2 ha với 636 sản phẩm.

Được biết, hiện nhiều khách hàng của Dana Home Land đang trong tình trạng “dở khóc, dở mếu” như ông Huy, và gửi đơn đến cơ quan chức năng, với hy vọng nhận lại số tiền đã lỡ “cho vay”.

Phóng viên Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ trực tiếp, và sau đó bằng tin nhắn, đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo Công ty, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Trước đó, tháng 7.2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã phát văn bản cảnh báo danh sách 70 dự án phát triển đô thị ở khu vực Điện Nam-Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) không được giao dịch, do chưa đủ hồ sơ và yếu tố cần thiết để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Gần 30m2 đất đô thị “không cánh mà bay”

QUANG ĐẠI |

Cho rằng gần 30m2 đất liền kề trong khu vực đô thị TP. Vinh (Nghệ An) bị cắt không được bồi thường, người dân đã khởi kiện ra tòa.

Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm công tác bảo vệ môi trường

Thanh Chung |

Công ty Cổ phần Bách Đạt An có hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường vừa bị tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 600 triệu đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Coi chừng gánh hậu quả vì những cơn “sốt” đất ảo

Bảo Chương |

Thông tin TPHCM xây dựng đề án thành lập Thành phố phía đông gồm ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) và xây cầu Cần Giờ đang khiến giới đầu tư bất động sản (BĐS) rất quan tâm, theo đó giá cả khu vực này cũng biến động, tăng mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Gần 30m2 đất đô thị “không cánh mà bay”

QUANG ĐẠI |

Cho rằng gần 30m2 đất liền kề trong khu vực đô thị TP. Vinh (Nghệ An) bị cắt không được bồi thường, người dân đã khởi kiện ra tòa.

Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm công tác bảo vệ môi trường

Thanh Chung |

Công ty Cổ phần Bách Đạt An có hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường vừa bị tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 600 triệu đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Coi chừng gánh hậu quả vì những cơn “sốt” đất ảo

Bảo Chương |

Thông tin TPHCM xây dựng đề án thành lập Thành phố phía đông gồm ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) và xây cầu Cần Giờ đang khiến giới đầu tư bất động sản (BĐS) rất quan tâm, theo đó giá cả khu vực này cũng biến động, tăng mạnh.