Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa gửi Bộ Giao thông vận tải về góp ý sửa đổi bổ sung một số quy định của thông tư 38/2019 và thông tư 12/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Đáng chú ý, tại văn bản này, Sở GTVT TPHCM đã đề xuất người mới có bằng lái xe ôtô không được chạy xe trên 60km/h và không được chạy xe trên cao tốc.
Cụ thể, theo Sở GTVT, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn xảy ra, đặc biệt là đối với những người mới được cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TPHCM đề nghị Bộ GTVT xem xét quy định về việc người có GPLX ôtô trong vòng 1 năm (kể từ ngày cấp lần đầu) không được điều khiển phương tiện tham gia lưu thông với tốc độ trên 60km/h và không được điều khiển phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.
Về khía cạnh luật pháp, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho biết, người có GPLX ôtô đã trải qua đầy đủ quá trình đào tạo, thực hiện quy trình kiểm tra phải được lái xe, không thể cấm những gì mà luật đã cho phép.
"Những người đã qua đào tạo và sát hạch, đã có GPLX, họ muốn lái xe thì không có bất cứ luật nào cấm. Chỉ có thể hạn chế quyền công dân khi hạn chế theo luật định, mà trong Luật Giao thông đường bộ không có quy định hạn chế việc có bằng lái xe dưới 1 năm không được chạy quá 60km/h và không chạy trên cao tốc.
Một người khi tham gia điều khiển xe ôtô phải có đầy đủ bằng lái xe và giấy tờ xe, nếu đã có đầy đủ 2 loại giấy tờ đó thì không thể hạn chế quyền của người dân được"- luật sư Hậu chia sẻ quan điểm về vấn đề này.