Bán vật liệu xây dựng cho xã, 3 năm chưa đòi xong nợ

TRẦN TUẤN |

Bán vật liệu xây dựng cho xã làm công trình. Thế nhưng, đã 3 năm trôi qua, người dân vẫn đang bị nợ hàng trăm triệu đồng dù đã nhiều lần ngược xuôi đi đòi.

Ông Lê Công Tâm (48 tuổi, trú xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bức xúc cho biết, năm 2019, chính quyền xã Thạch Thanh (nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) liên hệ mua vật liệu xây dựng của ông. Sau đó, ông đã bán 1.602m3 đá, 1.312m3 cát đổ bêtông và 16 chuyến xe cát xây, tổng giá trị hơn 710 triệu đồng.

UBND xã Thạch Thanh sau đó đã cho ông tạm ứng hơn 347 triệu đồng, số tiền còn lại gần 363 triệu đồng từ năm 2019 đến nay chưa thanh toán.

Vào tháng 12.2019, xã Thạch Thanh sáp nhập vào thị trấn Thạch Hà, số công nợ của ông Tâm cũng chuyển về đơn vị mới. Từ đó đến nay ông đã nhiều lần đến chính quyền thị trấn Thạch Hà đòi nợ nhưng bất thành.

"Trước khi xã Thạch Thanh sáp nhập còn làm cho tôi bảng xác nhận công nợ có đầy đủ chữ ký, nhưng mỗi khi đến thị trấn Thạch Hà hỏi tiền thì họ bảo hồ sơ chưa đầy đủ nên không thể quyết toán" - ông Tâm bức xúc nói.

Giấy công nợ hàng trăm triệu mà xã Thạch Thanh xác nhận cho ông Tâm. Ảnh: TT.
Giấy công nợ hàng trăm triệu mà xã Thạch Thanh xác nhận cho ông Tâm. Ảnh: TT.
Tương tự, năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiển (trú thị trấn Thạch Hà) cũng bán cho xã Thạch Thanh gần 87.000 viên gạch và hàng trăm chuyến đất, cát... với tổng số tiền gần 227 triệu đồng. Chính quyền xã Thạch Thanh đã cho ông tạm ứng gần 177 triệu đồng, còn nợ 50 triệu đồng suốt 3 năm nay vẫn chưa trả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi xã Thạch Thanh sáp nhập vào thị trấn Thạch Hà, số công nợ chuyển về đơn vị mới là hơn 500 triệu đồng do mua vật liệu của người dân để làm các công trình giao thông nông thôn.

Trước khi sáp nhập, lãnh đạo xã Thạch Thanh đã xác nhận công nợ đối với người cung cấp vật liệu cho địa phương, có chữ ký của Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã và cán bộ liên quan và được đóng dấu đỏ của xã.

Chiều 17.8, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà cho biết, sau khi sáp nhập, xã Thạch Thanh cũ có bàn giao công nợ cho thị trấn Thạch Hà nhưng khi kiểm tra các hồ sơ công trình để lấy cơ sở thanh toán thì hồ sơ thiếu.

Cũng theo ông Dũng, thị trấn đã báo cáo xin ý kiến của UBND huyện Thạch Hà về hướng xử lý số công nợ nói trên nhưng đến nay chưa nhận được chỉ đạo của huyện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Phạm Đông |

Chiều 7.5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 602/TTg-CN về việc thực hiện Báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây đựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp Đắk Lắk gặp khó

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao chóng mặt, cùng với các địa phương khác trên cả nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn...

Quảng Nam: Vật liệu xây dựng tăng sau bão số 9, chính quyền phải can thiệp

Thanh Chung |

Ảnh hưởng của bão số 9, hàng loạt nhà dân ở Quảng Nam bị tốc mái, nên nhiều người dân đã đổ xô đi mua tôn, ngói và nhiều vật liệu xây dựng khác về sửa nhà.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Phạm Đông |

Chiều 7.5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 602/TTg-CN về việc thực hiện Báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây đựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp Đắk Lắk gặp khó

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao chóng mặt, cùng với các địa phương khác trên cả nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn...

Quảng Nam: Vật liệu xây dựng tăng sau bão số 9, chính quyền phải can thiệp

Thanh Chung |

Ảnh hưởng của bão số 9, hàng loạt nhà dân ở Quảng Nam bị tốc mái, nên nhiều người dân đã đổ xô đi mua tôn, ngói và nhiều vật liệu xây dựng khác về sửa nhà.